Chỉ huy Ukraine: Thành phố Vuhledar ở miền Đông bị “san phẳng hoàn toàn”

Hồng Anh (Theo CNN) |

Ông Nazarii Kishak – chỉ huy đơn vị súng máy thuộc lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine ngày 26/3 cho biết, thành phố Vuhledar ở miền Đông nước này đã bị “san phẳng hoàn toàn” khi các cuộc pháo kích dữ dội đang diễn ra trong khu vực.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Ukraine, ông Kishak cho biết:

"Đối phương tiếp tục sử dụng nhiều bệ phóng tên lửa, không kích và pháo kích không chỉ tiền tuyến mà còn cả ở Vuhledar và các khu vực xung quanh. Vuhledar đã bị san bằng hoàn toàn. Mọi thứ bị thiêu rụi, thành phố gần như hoang vắng".

Chỉ huy Ukraine: Thành phố Vuhledar ở miền Đông bị “san phẳng hoàn toàn” - Ảnh 1.

Thành phố Vuhledar của Ukraine bị phá hủy nghiêm trọng. Ảnh: Reuters

Khi trả lời câu hỏi liệu các lực lượng Nga có dấu hiệu kiệt sức hay không, ông Nazarii Kishak nói rằng không chỉ riêng Nga mà các lực lượng Ukraine cũng đều kiệt sức nhưng các binh sỹ Ukraine vẫn quyết tâm "đứng vững và bảo vệ đất nước".

Theo chỉ huy này, Nga dù "chịu tổn thất lớn nhưng họ có rất nhiều nguồn lực dự trữ".

Ông nhấn mạnh: "Các đơn vị của Ukraine vẫn trụ vững vì thế không có quá nhiều lo lắng đối với khu vực Vuhledar.

Nhưng tình hình tại Bakhmut thực sự khó khăn và đây là lý do tại sao Ukraine điều chỉ huy giỏi nhất tới đây. Giao tranh ác liệt đang diễn ra, mỗi giờ trôi qua đều có các binh sỹ bị chết và bị thương".

Thành phố Vuhledar ở miền Đông Ukraine đã trở thành một mục tiêu quan trọng của quân đội Nga trong thời gian gần đây. Các chỉ huy quân sự Nga nhận định thành phố này có vị trí chiến lược trong tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donetsk.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại