Chechnya hé lộ việc mua sắm loạt khí tài đặc biệt cho quân nhân - Điều này có nghĩa là gì?

Hoài Giang |

Hôm 23/7, thông qua Telegram, người đứng đầu Chechnya Kadyrov đã thông báo về việc thực thể thuộc Nga này đã mua một lượng lớn khí tài đặc biệt cho lực lượng vũ trang.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Chechnya hé lộ việc mua sắm loạt khí tài đặc biệt cho quân nhân

Vị lãnh đạo địa phương đồng thời là Trung tướng Nga cho biết khí tài nói trên là các xe bọc thép Akhmat-Mobile được lắp ráp dựa trên những yêu cầu và kinh nghiệm chiến đấu của chính lực lượng Chechnya:

"Được trang bị chắc chắn, mạnh mẽ và đáng tin cậy và bất chấp ngoại hình có vẻ nặng nề, Akhmat-Mobile là một phương tiện cơ động nhằm thực hiện một nhiệm vụ quan trọng trên chiến trường.

Đó là di chuyển nhanh trong điều kiện đô thị với sự an toàn tối đa cho những người ở trong".

Đi cùng với thông báo nói trên, ông Kadyrov cũng đăng tải các bức ảnh cùng video cho thấy 20 xe bọc thép xếp thành một hàng phía trước tòa nhà của người đứng đầu khu vực.

Theo RIA Novosti, Akhmat - Mobile đã lần đầu tiên được trình diễn tại cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Grozny 9/5/2022. Dự kiến, xe bọc thép này cũng sẽ được giới thiệu tại Army-2022 sẽ diễn ra vào tháng sau.

Chechnya hé lộ việc mua sắm loạt khí tài đặc biệt cho quân nhân - Điều này có nghĩa là gì? - Ảnh 1.

Ông Kadyrov cùng 2 quan chức đứng trước 20 xe bọc thép Akhmat-Mobile với hậu cảnh là tòa nhà của người đứng đầu khu vực Chechnya (Nguồn: RIA Novosti/Telegram).

Trong bài viết được RIA Novosti đăng tải vào đầu tháng 7, nhà phân tích quân sự Nga Alexei Leonkov đưa ra bình luận như sau về chiếc xe bọc thép được đặt theo tên của người đứng đầu Chechnya tiền nhiệm Akhmat Kadyrov như sau:

"Nhiệm vụ chính của "Akhmat" sẽ là chuyển quân ra mặt trận và bảo toàn tính mạng của họ trước mối đe dọa từ các vụ nổ mìn và pháo kích bằng bom, đạn chùm.

Chiếc xe này được chế tạo trên khung gầm tiêu chuẩn của xe Ural. Động cơ và khoang chở quân được bọc thép có khả năng chống lại các loại vũ khí nhỏ cỡ 12,7 mm và có thể là (lựu đạn) 30 mm.

Khung gầm cho thấy xe có khả năng chống mìn. Không loại trừ khả năng các tháp pháo với súng máy hoặc súng phóng lựu tự động sẽ được lắp đặt trên trên nóc của Akhmat".

Các xe bọc thép Akhmat-Mobile với hậu cảnh là tòa nhà của người đứng đầu khu vực Chechnya (Nguồn: RIA Novosti/Telegram).

Điều này có nghĩa là gì?

Cũng theo tuyên bố nói trên của ông Kadyrov, lý do các tay súng Chechnya được trang bị xe bọc thép chuyên dụng là vì họ sẽ không còn nằm trong thành phần của Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardiya).

Các lực lượng Chechnya sẽ được cấu trúc thành 3 tiểu đoàn và 1 trung đoàn nằm dưới chỉ đạo trực tiếp của Bộ Quốc phòng Nga. Quân đội Nga hiện đang triển khai xây dựng các cơ sở vật chất cần thiết cho các đơn vị Chechnya tại khu vực này.

Cùng với việc tái cấu trúc, các tay súng Chechnya cũng được phép trang bị quân phục, các loại vũ khí và khí tài "cấp quân sự" chứ không phải là "cấp an ninh" như khi ở trong thành phần của Rosgvardiya.

Điều này có nghĩa là người Chechnya sẽ có thể được trang bị tăng - thiết giáp với khởi đầu là Akhmat-Mobile.

Theo Iz.ru, ông Kadyrov thậm chí đã đưa ra đề xuất với Quân đội Nga về việc triển khai hệ thống phòng không ở vùng núi Chechnya vào ngày 18/7 và cho rằng quyết định này là cần thiết về chiến lược trong hiện tại.

Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardiya) là một lực lượng vũ trang tách biệt với Quân đội Nga được thành lập từ các lực lượng của Bộ Nội vụ (MVD), đặc nhiệm của cảnh sát (SOBR, OMON)... vào năm 2016.

Nhiệm vụ của Rosgvardiya là bảo vệ biên giới, chịu trách nhiệm kiểm soát súng đạn, chống khủng bố và tội phạm có tổ chức, bảo vệ trật tự công cộng và canh gác các cơ sở quan trọng.

Tính đến năm 2018, Rosgvardiya có quân số khoảng 340.000 nhân sự trong 84 đơn vị trên khắp nước Nga.

Chechnya hé lộ việc mua sắm loạt khí tài đặc biệt cho quân nhân - Điều này có nghĩa là gì? - Ảnh 4.

Các tay súng Chechnya sẽ không còn nằm trong quân số của các lực lượng SOBR, OMON của Rosgvardiya mà là các tiểu đoàn của Quân đội Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại