Cháy kinh hoàng tại công ty may, huy động cảnh sát 2 tỉnh thành dập lửa

Hà Nam |

Một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại công ty may mặc ở Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1 (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), khiến nhiều công nhân hoảng hốt tháo chạy. Dù huy động nhiều lực lượng tham gia chữa cháy nhưng việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Chiều 25/5, UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy tại Công ty may Woochang Việt Nam (thuộc Khu công nghiệp Trảng Nhật), ở xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn.

Theo đó, khoảng 13h30' chiều nay, tại Công ty may Woochang Việt Nam bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Do bên trong công ty chứa toàn những vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát và lan rộng rất nhanh, bao trùm gần như toàn bộ nhà xưởng.

Cháy lớn kinh hoàng tại công ty may, huy động cảnh sát 2 tỉnh thành dập lửa

Cột khói đen từ đám cháy bốc cao hàng chục mét khiến mọi người đứng từ xa vẫn có thể nhìn thấy.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP Đà Nẵng đã điều động hàng chục xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp dập lửa. Tuy nhiên, việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

 Cháy kinh hoàng tại công ty may, huy động cảnh sát 2 tỉnh thành dập lửa - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy


 Cháy kinh hoàng tại công ty may, huy động cảnh sát 2 tỉnh thành dập lửa - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, công ty may Woochang có khoảng 700 công nhân đang làm việc. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, công nhân được sơ tán khẩn trương ra vùng nguy hiểm.

Rất may toàn bộ đều an toàn. Ngoài ra, tất cả phương tiện của công nhân đều được di chuyển ra ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm.

 Cháy kinh hoàng tại công ty may, huy động cảnh sát 2 tỉnh thành dập lửa - Ảnh 4.

Nhiều công nhân ôm tài sản chạy ra khỏi đám cháy


 Cháy kinh hoàng tại công ty may, huy động cảnh sát 2 tỉnh thành dập lửa - Ảnh 5.

Rất đông người dân tập trung theo dõi sự việc

Hiện, vẫn chưa thống kê được thiệt hại, tuy nhiên theo nhận định, vụ cháy đã gây thiệt hại hết sức nặng nề cho doanh nghiệp vì được biết công ty này mới nhập nguyên liệu về để phục vụ sản xuất trong vòng 6 tháng tới.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại