Chẳng cần thuốc hay siro ho, bạn có thể chữa ho dứt điểm với cách cực đơn giản và an toàn với cả trẻ con này

Nguyên |

Hãy thử và chờ đợi kết quả hữu hiệu rồi chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé!

Không ai thích mùi vị của sirô ho nhưng lại không chịu được những cơn ho dai dẳng khó chịu.

Ho chính là một trong những kích thích ở cổ họng do chất gây dị ứng đồng thời cũng là sự tích tụ của chất nhầy trong ống phế quản và có thể dẫn đến viêm phế quản, ho kinh niên hoặc những triệu chứng không ổn của phổi.

Những bệnh phổ biến nhất vào thời điểm thời tiết giao mùa là cảm lạnh và cúm, ho dai dẳng gây ra rất nhiều khó chịu. Một trong những phương pháp chữa trị phổ biến nhất là sirô, nhưng thực tế đây lại là giải pháp không tốt.

Lý do là sirô có chứa dextromethorphan, thành phần gây ra tác dụng phụ như đau đầu, buồn ngủ và nhịp tim nhanh.

Chẳng cần thuốc hay siro ho, bạn có thể chữa ho dứt điểm với cách cực đơn giản và an toàn với cả trẻ con này - Ảnh 1.

Siro ho có nhiều tác dụng phụ. (Ảnh: Internet)

Vậy nếu như vừa ghét những cơn ho nhưng cũng không thể nào ưa nổi thuốc trị ho thì phải làm sao? Câu trả lời cho bạn chính là thứ gọi là miếng dán mật ong được tạo ra từ mật ong, dầu dừa và bột mì.

Chỉ cần dán hỗn hợp này vào ban đêm lên ngực sẽ giúp bạn làm dịu đi các triệu chứng ho ngay lập tức.

Mẹo hay dưới đây chính là một trong những bí quyết trị ho cực hay, đơn giản và còn hiệu quả mà không hề làm bạn "sợ hãi" về mùi vị như sirô ho tí nào.

Vì sao các loại thuốc và si rô ho có thể trị được ho?

Câu trả lời liên quan đến 2 thành phần là: codein và dextromethorphan. Codein sulfate là thành phần chủ yếu của thuốc giảm đau chứa một loạt toàn bộ các tác dụng phụ thông thường như: buồn ngủ, choáng váng, chóng mặt, và rất nhiều triệu chứng khác.

Tất nhiên chúng có thể được khuếch đại khi dùng cùng với các thuốc khác cũng gây ngủ như thường thấy khi cố gắng để giải quyết nhiều triệu chứng như chất nhầy trong phổi, áp lực xoang, và các triệu chứng dị ứng như nghẹt mũi, sổ mũi, vv…

Dextromethorphan có tác dụng giảm cơn ho thường được sử dụng trong các loại thuốc mua tự do ngoài hiệu thuốc.

Loại thuốc đặc biệt này được sử dụng để ngăn chặn các tín hiệu đến não của bạn để giảm các cơn co thắt phổi bạn cùng những nỗ lực đẩy các chất nhầy trong phổi của bạn ra ngoài.

Vậy còn miếng dán mật ong có thể làm được gì cho bạn?

Chẳng cần thuốc hay siro ho, bạn có thể chữa ho dứt điểm với cách cực đơn giản và an toàn với cả trẻ con này - Ảnh 2.

Miếng dán mật ong (Ảnh: Internet)

Trong miếng dán mật ong này sẽ có 1 thành phần đính kèm là dầu dừa. Dầu dừa là một chất acid lauric, do đó nó có thể hòa tan các lớp phủ lipid – lớp chất béo bao quanh bảo vệ virus trong cơ thể.

Chính vì vậy dầu dừa có thể làm suy yếu virus và tạo điều kiện cho hệ thống miễn dịch tiêu diệt chúng.

Mật ong thường được sử dụng bằng đường uống để tạm thời làm giảm các triệu chứng cảm lạnh thông thường như đau, ngứa họng và những cơn ho.

Thành phần

- Mật ong nguyên chất

- Dầu dừa

- Bột mì

- Khăn ăn

- Băng y tế dính

Hướng dẫn:

- Trộn hỗn hợp gồm bột mì và lượng nhỏ mật ong và nhồi cho đến lúc hỗn hợp thành cục bột ẩm.

- Tiếp theo trộn thêm 1 chút dầu ăn vào hỗn hợp bột mì vừa làm ở trên.

- Đặt hỗn hợp này lên 1 chiếc khăn ăn nhỏ và phủ lên 1 lớp gạc (không dính trực tiếp hỗn hợp vào vùng mình đắp lên). Đặt hỗn hợp này lên ngực hoặc lưng rồi dùng băng keo y tế dán cố định lại.

Chẳng cần thuốc hay siro ho, bạn có thể chữa ho dứt điểm với cách cực đơn giản và an toàn với cả trẻ con này - Ảnh 3.

Các bước thực hiện miếng dán mật ong (Ảnh: Internet)

Chú ý là bạn không đặt lên ngay vị trí của tim mà bạn có thể đặt lệch lên trên (miễn sao phổi bạn được tiếp xúc nhiều thì sẽ hiệu quả cao). Để hiệu quả tốt nhất thì nên dán hỗn hợp này trước khi đi ngủ.

Chẳng cần thuốc hay siro ho, bạn có thể chữa ho dứt điểm với cách cực đơn giản và an toàn với cả trẻ con này - Ảnh 4.

Đối với trẻ nhỏ thì trên 6 tháng tuổi mới áp dụng, mỗi lần áp dụng chỉ nên dán lên 2-3 tiếng thôi. (Ảnh: Internet)

Hãy thử và chờ đợi kết quả hữu hiệu rồi chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé!

(Nguồn: stumpleton)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại