CEO Lôi Quân tự quay TikTok, hé lộ bí mật bên trong phòng thí nghiệm Xiaomi

Bảo Nam |

Được chia sẻ trên mạng xã hội Douyin (phiên bản TikTok dành riêng cho thị trường Trung Quốc), video hé lộ nơi mà 1.800 chiếc smartphone của Xiaomi đang được thử nghiệm liên tục suốt ngày đêm.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Douyin có cảnh giám đốc điều hành cấp cao đang tham quan Phòng thí nghiệm Xiaomi, nơi có 1.800 điện thoại thông minh đang được thử nghiệm liên tục. Nó giống như một căn hầm lớn, nơi mà các điện thoại thông minh của thương hiệu này phải chịu các bài kiểm tra đầy áp lực hàng ngày để tìm ra các lỗi và được sửa chữa sau đó.

Phòng thí nghiệm smartphone của Xiaomi

Cũng trong video, Lôi Quân cho biết với mỗi mô hình smartphone trước khi được đưa ra thị trường, phòng thí nghiệm sẽ tiến hành thử nghiệm cùng lúc 200 thiết bị trong một bài kiểm tra liên tục kéo dài một tháng. Các điện thoại thông minh cần trải qua quá trình kiểm tra lâu dài để nhằm đảm bảo tính ổn định và giải quyết tận gốc mọi vấn đề có thể xuất hiện trong bất kỳ thiết bị nào sau thời gian dài sử dụng.

"Đổi mới là năng suất và chất lượng là huyết mạch", ông Lôi Quân nói.

Cụ thể hơn thì theo quan điểm của CEO Xiaomi, đổi mới là yếu tố mang lại thành công đầu tiên còn việc đảm bảo chất lượng và quản lý cũng quan trọng như một yếu tố để đảm bảo cho thành công này được lâu bền. Đây cũng là lý do phía sau hàng loạt khoản đầu tư khổng lồ của tập đoàn vào lĩnh vực công nghệ, bởi chúng "không có đường tắt".

Vị quan chức cấp cao này của Xiaomi cũng nói thêm rằng công ty có kế hoạch "chinh phục" thế giới bằng các sản phẩm chất lượng.

CEO Lôi Quân tự quay TikTok, hé lộ bí mật bên trong phòng thí nghiệm Xiaomi - Ảnh 2.

Redmi Note 7, với tên mã "Little King Kong", là chiếc smartphone rất thành công của hãng.

Trong quá khứ, có thể coi Redmi Note 7 như một ví dụ tuyệt vời về triết lý này của công ty. Đây là một trong những điện thoại thông minh đầu tiên ra mắt sau khi công ty con Redmi tách ra hoạt động độc lập. Thiết bị này đã được bảo hành 18 tháng, một điều chưa từng có trong ngành và nhờ sự tập trung vào chất lượng sản phẩm, công ty đã bán được 20 triệu chiếc chỉ sau bảy tháng.

Thời gian gần đây, Xiaomi đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực nhiếp ảnh, đến mức Xiaomi Mi 10 Ultra hiện tại là mẫu điện thoại chụp ảnh tốt nhất trên thị trường, theo đánh giá từ DxOMark.

Tha khảo Xiaomitoday

*Đọc bài cùng tác giả Bảo Nam tại đây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại