Câu chuyện đặc biệt về chiến hạm USS Gabrielle Giffords vừa được Mỹ biên chế

QS |

Hôm qua (10/6), Hải quân Mỹ đã đưa vào biên chế chiến hạm tác chiến cận bờ mới nhất mang tên USS Gabrielle Giffords (LCS-10).

Buổi lễ long trọng đã diễn ra tại cảng Galveston, Texas, trước sự chứng kiến của 2.500 người.

Con tàu được đặt tên theo nữ nghị sĩ Gabrielle Giffords, người từng bị thương trong vụ xả súng mà cựu Tổng thống Barack Obama gọi là "thảm kịch đối với toàn nước Mỹ" tại thành phố Tucson, bang Arizona.

Tham dự buổi lễ còn có cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, cựu Phó tổng thống Joe Biden và vợ của ông - cũng đồng thời là người bảo trợ cho con tàu.

Câu chuyện đặc biệt về chiến hạm USS Gabrielle Giffords vừa được Mỹ biên chế - Ảnh 1.

Bà Gabrielle Giffords phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Giffords bày tỏ niềm vinh dự khi tên của mình được đặt cho chiếc tàu mới và hy vọng con tàu, cùng kíp thủy thủ sẽ luôn "mạnh mẽ, kiên cường".

"Tôi đã nghĩ về các bạn trong những ngày tăm tối nhất của cuộc đời mình, những chiến sĩ lục quân, hải quân, những người lính không quân và thủy quân lục chiến của Mỹ... Các bạn khiến tôi tự hào. Các bạn khiến nước Mỹ tự hào"- bà Giffords nói.

Theo hãng thông tấn AP, Hải quân Mỹ quyết định đặt tên chiếc LCS-10 theo tên bà Giffords bởi ý chí kiên cường của bà sau khi bị bắn.

Bà Giffords bị bắn vào đầu trong một cuộc mít tinh diễn ra ở Tucson, Arizona năm 2011. 6 người đã thiệt mạng, còn bà Giffords nằm trong số 13 người bị thương. Chấn thương đó từng khiến bà bị rối loạn ngôn ngữ và liệt một phần cơ thể.

Câu chuyện đặc biệt về chiến hạm USS Gabrielle Giffords vừa được Mỹ biên chế - Ảnh 2.

Kíp thủy thủ của tàu USS Gabrielle Giffords.

Góp mặt tại buổi lễ quan trọng, cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton đã tán dương sức mạnh và sự can đảm của bà Giffords.

"Không gì khiến tôi vui và vinh dự hơn là con tàu tuyệt vời này được đặt theo tên một người mang tới cho chúng ta bài học lớn về sức mạnh và ý chí kiên cường" - bà Clinton nói.

Theo AP, LCS-10 là chiếc tàu thứ 9 trong loạt tàu tốc độ cao của Hải quân Mỹ, được thiết kế để tác chiến tại vùng nước nông ven biển. Nó được gọi là tàu tác chiến cận bờ. Lễ rửa tội cho con tàu 475 triệu USD này đã được tiến hành vào năm 2015.

LCS-10 là chiếc tàu thứ 13 của Hải quân Mỹ được đặt theo tên một người đang sống, kể từ năm 1850.

Đây cũng là chiếc tàu thứ 16 được đặt tên theo một phụ nữ và là tàu đầu tiên được đặt theo tên một phụ nữ còn sống, kể từ khi chiếc Lady Washington (đặt theo tên cựu Đệ nhất phu nhân Martha Washington) được đưa vào biên chế Hải quân Mỹ năm 1776.

Con tàu sẽ đóng tại cảng San Diego.

"Tôi sẽ không bao giờ quên đi ngày hôm nay và kíp thủy thủ của tàu USS Gabrielle Giffords. Chúc các bạn thuận buồm xuôi gió" - bà Giffords nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại