Cậu bé mới 7 tuổi đã nhận chẩn đoán có nhiều khối u trong dạ dày: Triệu chứng đầu tiên dễ bị nhầm lẫn

Mộc Miên |

Cậu bé Anderson Pollard (7 tuổi) ở Anh bất ngờ phát hiện có nhiều khối u trong dạ dày.

Cậu bé Anderson Pollard (7 tuổi).

Cậu bé Anderson Pollard (7 tuổi).

Táo bón kéo dài, cậu bé đi khám phát hiện mắc ung thư

Gia đình của cậu bé Anderson Pollard cho biết trước đó cậu bé thường xuyên cảm thấy khó chịu ở bụng hoặc tần suất đi tiêu thất thường. Bố mẹ đã đưa cậu bé đến một phòng khám và được kết luận bị táo bón.

Tuy nhiên, tình trạng táo bón không hề thuyên giảm, cậu bé xuất hiện thêm dấu hiệu vàng da và sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên bố mẹ đã đưa Anderson đến Bệnh viện Nhi đồng Birmingham để thăm khám. Sau khi thực hiện xét nghiệm máu, siêu âm, chụp CT và chụp MRI, các bác sĩ phát hiện cậu bé có nhiều khối u ở trong dạ dày.

Bố của Anderson, ông Sam Pollard cho biết: “Khi được thông báo con mắc bệnh ung thư, chúng tôi hoàn toàn bị sốc và vô cùng sợ hãi. Rõ ràng trước đó thằng bé được chẩn đoán bị táo bón, chúng tôi không biết tại sao con tôi lại mắc ung thư”.

Cậu bé Anderson tiếp tục được chuyển đến chuyên khoa ung thư của Bệnh viện Nhi đồng Birmingham và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu hơn. Kết quả cho thấy Anderson mắc bệnh ung thư hạch Burkitt, một loại ung thư hạch không Hodgkin hiếm gặp và thường tiến triển rất nhanh.

Ông Sam chia sẻ: “Các bác sĩ nói với chúng tôi rằng bệnh ung thư của Anderson có thể chữa khỏi nhưng đây sẽ là một hành trình dài với nhiều khó khăn. Các bác sĩ cũng động viên chúng tôi cần kiên trì điều trị”.

Anderson đã phải trải qua 6 đợt hóa trị cường độ cao và chăm sóc hỗ trợ trong suốt bốn tháng nằm viện.

Anderson cũng đã phải thực hiện chọc hút tủy xương, dẫn lưu ở cả hai bên ngực để loại bỏ chất lỏng dư thừa, đặt ống thông nước tiểu hai lần, sinh thiết và 8 lần chọc dò ống sống thắt lưng để tiêm thuốc hóa trị. Anderson đã phải truyền dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch hai lần.

Ông Sam nói thêm: “Việc hóa trị thực sự đã tác động rất lớn lên cơ thể con trai tôi, khiến thằng bé trở nên suy nhược hơn”.

Xuất hiện 1 triệu chứng phổ biến, cậu bé 7 tuổi đi khám và bất ngờ phát hiện có nhiều khối u trong dạ dày- Ảnh 1.

Anderson phải trải qua nhiều đợt điều trị khác nhau trong 4 tháng tại bệnh viện Nhi đồng Birmingham. (Nguồn: Mirror)


Dù vậy, sau nhiều đợt điều trị, cậu bé Anderson cuối cùng cũng đã trị khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Mẹ của cậu bé, bà Debbie Bath cho biết: “Tôi vô cùng xúc động và cảm thấy nhẹ nhõm khi con trai đã vượt qua được bệnh tật. Gia đình chúng tôi cũng vô cùng biết ơn tất cả các y bác sĩ đã dốc sức điều trị cho con trai tôi”.

Sau khi điều trị khỏi bệnh, Anderson đã có thể quay lại trường học để học tập và tham gia các hoạt động yêu thích cùng bạn bè. Tuy nhiên, cậu bé vẫn phải đến bệnh viện để kiểm tra và theo dõi định kỳ.

Ung thư hạch Burkitt là gì?

Theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh, ung thư hạch Burkitt là một loại u lympho không Hodgkin. Bệnh có thể tiến triển nhanh chóng và cần được điều trị ngay lập tức.

Ung thư hạch Burkitt gây ảnh hưởng đến một loại bạch cầu được gọi là tế bào lympho B, là một phần của hệ bạch huyết, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng.

Đây là một loại ung thư hiếm gặp thường xuất hiện ở các cơ quan vùng bụng. Bệnh thường gặp trẻ em và ít gặp hơn ở người người lớn. Ung thư hạch Burkitt có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Xuất hiện 1 triệu chứng phổ biến, cậu bé 7 tuổi đi khám và bất ngờ phát hiện có nhiều khối u trong dạ dày- Ảnh 2.

Ung thư hạch Burkitt thường gặp ở trẻ em nhiều hơn. (Ảnh minh họa)


Ung thư hạch Burkitt phát triển ở vùng bụng có một số triệu chứng sau:

- Đau bụng hoặc đau lưng.

- Mệt mỏi.

- Chướng bụng do chất lỏng tích tụ.

- Táo bón, đi ngoài ra máu.

Ung thư hạch Burkitt phát triển trong tủy xương có thể gây ra triệu chứng

- Mệt mỏi và khó thở.

- Chảy máu và bầm tím không rõ nguyên nhân.

Ung thư hạch Burkitt có thể gây ra một số triệu chứng khác như:

- Vết sưng tấy không gây đau đớn.

- Đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm.

- Nhiệt độ cơ thể tăng giảm thất thường không rõ nguyên nhân.

- Sụt cân.

- Ngứa không rõ nguyên nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại