Cậu bé 13 tuổi nổ súng giết chết thiếu nữ 14 vì nghi mang thai con mình

Thanh Vân |

Chỉ vì nghi ngờ thiếu nữ mang thai con của mình, cậu bé 13 tuổi đã lạnh lùng nổ súng bắn chết cô bé xấu số.

Sylvia McGee bị sát hại trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến 4h sáng hồi tháng 3, chỉ cách nơi cô bé sinh sống ở Canton, Ohio (Mỹ) chưa đến một dãy nhà. 

Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị bắn vào đầu và tử vong ngay tại chỗ. Đáng sợ hơn, hung thủ khi ấy mới tròn 13 tuổi.

Cậu bé 13 tuổi nổ súng giết chết thiếu nữ 14 vì nghi mang thai con mình - Ảnh 1.

Sylvia McGee bị giết chết vào tháng 3.

Cậu bé đã sát hại thiếu nữ 14 tuổi bằng khẩu súng lục bán tự động cỡ nòng 38mm, song lại nhanh chóng phi tang vật chứng khiến cảnh sát không tìm được hung khí gây án.

Đối diện với cảnh sát, thiếu niên khai nhận giết Sylvia vì nghi cô đang mang thai con của mình.

Trong phiên xét xử tuần trước, trợ lý công tố viên Michelle Cordova nói: "Tôi tin rằng đó là động cơ duy nhất của nghi phạm. Không tìm được chứng cứ cho thấy có lý do khác đằng sau hành động này".

Cậu bé 13 tuổi nổ súng giết chết thiếu nữ 14 vì nghi mang thai con mình - Ảnh 2.

Cô bé bị bắn gục ở địa điểm cách nơi mình sống chưa đầy một dãy nhà.

Tuy nhiên, bác sĩ pháp y lại tuyên bố Sylvia không hề có thai, cô bé cũng không phải bạn gái của nghi phạm. 

Thay vì lĩnh án vì tội giết người mang tính chất nghiêm trọng, thiếu niên đã bị phán tội cố ý giết người và cản trở người thi hành công vụ với việc cung cấp thông tin sai lệch cho cảnh sát, đồng thời che giấu tung tích của hung khí gây án. 

Bị cáo sẽ sống trong trại cải tạo đến năm 21 tuổi.

Cậu bé 13 tuổi nổ súng giết chết thiếu nữ 14 vì nghi mang thai con mình - Ảnh 3.

Sylvia là một cô bé lạc quan.

Tòa sẽ công bố bản án bổ sung trong phiên xét xử ngày 7/1/2020.

Thẩm phán sẽ cân nhắc khả năng phán bị cáo tội giết người nghiêm trọng, đồng nghĩa với việc nâng hình phạt lên thêm 18 năm tù giam. 

Trước đó, để không bị cáo buộc tội giết người nghiêm trọng, thiếu niên đã đồng ý nhận hai tội danh nêu trên và cam kết sẽ không nộp đơn xin tại ngoại trong suốt 7 năm bị giam giữ.

"Đây có lẽ là vụ án kinh khủng nhất tôi từng nhận", John Ferrero, công tố viên thuộc tòa án quận Stark cho biết. 

"Pháp luật đã hạn chế năng lực của chúng tôi. Vụ án thương tâm này đã khiến cả cộng đồng bị sốc. Tôi nghĩ cách giải quyết hiện tại có thể xem là công bằng nhất với gia đình nạn nhân".

Cậu bé 13 tuổi nổ súng giết chết thiếu nữ 14 vì nghi mang thai con mình - Ảnh 4.

Thiếu nữ 14 tuổi còn chưa kịp thực hiện mơ ước làm chủ thẩm mỹ viện.

Kẻ giết người bị kết án sau khi đồng phạm 14 tuổi của cậu ta cúi đầu nhận tội. Vì thành khẩn khai nhận, hình phạt dành cho thiếu niên này được giảm nhẹ. 

Một thành viên trong gia đình nạn nhân chia sẻ: "Thật sự không ngờ hung thủ có thể làm thế. Lẽ ra cậu ta nên nhận tội ngay từ đầu mới phải. 

Sao Sylvia của chúng tôi lại phải gánh chịu điều khủng khiếp ấy? Con bé là một đứa trẻ ngoan và vui vẻ, đâu có hư hỏng đổ đốn bao giờ?".

Sylvia chuẩn bị đến New York để thực hiện giấc mơ làm chủ một thẩm mỹ viện, thậm chí còn dự định mở salon làm đẹp. 

Người thân của cô bé thổn thức: "Con bé luôn muốn mọi người hòa thuận với nhau. Bản tính Sylvia thiện lương như thế đó".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại