CẬP NHẬT: Chiến đấu cơ Saudi xuất kích tấn công trả đũa Iran - Vùng Vịnh nóng chưa từng thấy

N. Tuấn Sơn |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ra tuyên bố vụ tấn công vào 2 cơ sở lọc dầu trọng yếu của Saudi là "của Iran" và đó là "hành động chiến tranh".

Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật

18h36: CNN dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Iran Zarif đe dọa "chiến tranh tổng lực sẽ nổ ra" trong trường hợp Iran bị tấn công sau vụ các cơ sở chế biến thuộc Công ty dầu mỏ Aramco của Saudi.

Trước đó, Saudi Arabia và Mỹ cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ tấn công vào các cơ sở lọc hóa dầu của Saudi hồi cuối tuần trước khiến giá dầu thế giới tăng vọt. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố vụ tấn công là "hành động gây chiến" của Iran.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tuyên bố nước Cộng Hòa Hồi giáo sẽ không tha thứ cho hành động tấn công đất nước mình và sẽ đáp trả bằng "chiến tranh toàn diện". Ông nói: "Tôi tuyên bố nghiêm túc rằng chúng tôi không muốn chiến tranh; chúng tôi không muốn đối đầu quân sự... Nhưng chúng tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ lãnh thổ".

CẬP NHẬT: Chiến đấu cơ Saudi xuất kích tấn công trả đũa Iran - Vùng Vịnh nóng chưa từng thấy - Ảnh 1.

Quân đội Iran sẵn sàng đáp trả bất cứ hành động tấn công nào vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.

17h59: Iran yêu cầu được xem những bằng chứng mà họ bị cáo buộc là thủ phạm đã tấn công các cơ sở trọng yếu của Công ty dầu mỏ Aramco của Saudi Arabia.

Hôm qua, Bộ Quốc phòng Saudi đã tổ chức một buổi họp báo và công bố với các phòng viên về những thứ mà họ mô tả là tên lửa hành trình Iran và máy bay không người lái Delta Wing.

Bình luận về những thứ mà Saudi trưng ra và cho rằng đó là bằng chứng cho thấy Tehran đứng đằng sau vụ tấn công, ngoại trưởng Iran phát biểu rằng họ cần phải được trực tiếp xem xét các vật chứng.

"Với vụ tấn công vào các cơ sở của công ty dầu mỏ Aramco, nếu họ có bằng chứng thuyết phục chứng minh đó là của Iran, hãy để họ trưng ra", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi tuyên bố với kênh Al Alam.

CẬP NHẬT: Chiến đấu cơ Saudi xuất kích tấn công trả đũa Iran - Vùng Vịnh nóng chưa từng thấy - Ảnh 2.

Saudi trưng bày các vật chứng thu được từ vụ tấn công vào các nhà máy lọc hóa dầu.

17h52: Hãng tin Far News dẫn lời Tướng Salami Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nêu rõ: "Chúng ta đã vượt xa những quan ngại như vậy và kẻ thù cũng biết điều đó. Hiện giờ, chúng ta mạnh đến nỗi họ buộc phải đưa ra những cáo buộc sai trái rằng chúng ta đứng sau bất kỳ vụ việc nào."

16h46: Tờ Business Insider đã tiến hành một cuộc trưng cầu ý kiến của 1.142 người Mỹ trong 2 ngày 17 và 18/09, theo đó chỉ có 13% số người Mỹ được hỏi ủng hộ quân đội nước này đứng về phía Saudi để đáp trả vụ tấn công hai nhà máy lọc dầu ở quốc gia vùng Vịnh này hôm 14/09.

Cụ thể, kết quả thăm dò ý kiến cho thấy 6% số người được hỏi cho rằng Mỹ nên tham gia không kích nếu Saudi đáp trả vụ tấn công nhà máy lọc dầu, nhưng hạn chế triển khai lực lượng đổ bộ. Ngoài ra, có 7% số người khác nghĩ rằng Mỹ nên hỗ trợ quân sự toàn diện cho Saudi nếu được yêu cầu.

16h38: Hãng tin CBS News (Mỹ) dẫn tuyên bố của một quan chức Mỹ giấu tên cho biết đích thân Giáo chủ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã phên chuẩn kế hoạch tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi vào cuối tuần trước.

CBS không đưa ra chi tiết cụ thể cáo buộc của quan chức Mỹ giấu tên nói trên và cũng không tiết lộ làm thế nào họ thu được những thông tin về việc ông Khamenei chấp thuận cuộc tấn công.

Các quan chức Hoa Kỳ cho biết các bằng chứng chống lại Iran là hình ảnh vệ tinh nhưng chưa được công bố cho thấy lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chuẩn bị cho các cuộc tấn công tại căn cứ không quân Ahvaz nằm trên lãnh Iran. Những bức ảnh này sẽ sớm làm sự việc sáng tỏ.

16h26: Reuters cho biết Mỹ đang thảo luận với Saudi Arabia và các đồng minh Vùng Vịnh về các phương án đáp trả vụ tấn công vào các cơ sở lọc dầu trọng yếu của Saudi mà Tehran bị cáo buộc là "thủ phạm" và bị Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mô tả là một hành động "gây chiến tranh".

Tổng thống Mỹ trước đó đã tuyên bố có rất nhiều lựa chọn về việc tiến hành một cuộc chiến chớp nhoáng với Iran, quốc gia đã phủ nhận dính líu tới vụ tấn công Saudi hôm 14/09. Ông cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Tehran.

"Đây là một đợt tấn công với quy mô mà chúng ta chưng từng thấy trước đó", ông Pompeo nói với báo giới trước khi hạ cánh xuống Jeddah để thảo luận với Thái tử Mohammed bin Salman. "Saudi là quốc gia bị tấn công. Ngay trên lãnh thổ của họ. Đó là hành động gây chiến tranh trực tiếp với họ".

16h08: Hoàng tử Faisal bin Farhan al-Saud, Đại sứ Arab Saudi tại Đức hôm nay cho biết Ryadh đang cân nhắc mọi phương án đáp trả Iran, "đối tượng được cho là chủ mưu" trong vụ tấn công các nhà máy lọc dầu của Saudi, kể cả trả đũa bằng quân sự.

Khi được được hỏi về khả năng nước này có tiến hành chiến dịch không kích trả đũa nhắm vào Iran hay không, ông nói "Dĩ nhiên, mọi phương án đều đang được cân nhắc, nhưng cần phải thảo luận kỹ".

Đại sứ Faisal khẳng định Iran chắc chắn đứng sau vụ tấn công vào hai nhà máy lọc dầu của Arab Saudi cuối tuần trước vì các tên lửa, máy bay không người lái (UAV) được sử dụng trong cuộc tập kích đều do Iran chế tạo và chỉ có thể được khai hỏa khi có sự giúp đỡ của Iran.

15h49: Sau vụ tấn công khủng khiếp vào Saudi mà Mỹ cáo buộc Iran phải chịu trách nhiệm chính, Hãng thông tấn Nhà nước WAM dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết, UAE đã tham gia Liên minh An ninh hàng hải quốc tế (IMSC) do Mỹ dẫn đầu nhằm đảm bảo tự do đi lại trên biển và tự do thương mại quốc tế.

Cho tới nay, UAE, Saudi Arabia, Anh, Australia và Bahrain đã tuyên bố tham gia liên minh này. Trong khi đó, một số nước như Pháp, Đức, Nhật Bản, Na Uy và Hàn Quốc đã từ chối lời mời tham gia liên minh hàng hải của Mỹ.

14h53: Trang tin Ả-rập Al-Arabiya dẫn nguồn từ Independent Arabia cho biết các chiến đấu cơ của Saudi đã tham gia vào một chiến dịch không kích nhằm vào các tay súng Iran (hoặc lực lượng thân Iran) ở thành phố Albu Kamal phía Đông Syria, giáp với biên giới Iraq.

Nguồn tin cho hay chiến dịch không kích mới nhất này đã giết chết và làm bị thương một số tay súng cũng như phá hủy một vài nhà kho vũ khí, bao gồm cả tên lửa và máy bay không người lái.

Các chiến đấu cơ Saudi cùng với các máy bay của một số quốc gia khác đã tập trung vào oanh kích vào những vị trí của Iran, đặc biệt là lực lượng đặc nhiệm Quds ở thành phố Albu Kamal avà một vài khu vực dọc biên giới Iraq-Syria.

Đợt tấn công này phá hủy nhiều nhà kho, nhiều bệ phóng tên lửa và một căn cứ xuất kích của máy bay không người lái mà Saudi tin rằng đã được sử dụng để tập kích vào các cơ sở lọc dầu trọng yếu của nước này.

CẬP NHẬT: Chiến đấu cơ Saudi xuất kích tấn công trả đũa Iran - Vùng Vịnh nóng chưa từng thấy - Ảnh 5.

Tiêm kích F-15 của Saudi.

14h35: Kênh RT (Nga) cho biết Riyadh không đưa ra được bằng chứng chính xác và thuyết phục về việc Tehran đã trực tiếp tấn công vào các cơ sở lọc hóa dầu trọng yếu của Saudi và vẫn "mong Mỹ làm công việc 'bẩn thỉu' đó thay họ".

Mặc dù Saudi Arabia muốn các đồng minh tin rằng Iran đã phóng đạn tấn công các nhà máy lọc dầu, kể cả khi họ chưng ra được các bằng chứng cho thấy đó là các vũ khí do Iran chế tạo, nhưng dường như bấy nhiêu là chưa đủ để Tổng thống Mỹ Donald Trump "bật đèn xanh" cho một cuộc chiến chống Iran.

Khả năng cao là các tên lửa hành trình "Made in Iran" đã được sử dụng để tấn công các nhà máy dầu khí Saudi, nhà bình luận quân sự kiêm tổng biên tập Tạp chí Kho vũ khí của Tổ quốc chia sẻ với RT.

Các mảnh vỡ của tên lửa và UAV tấn công vào các nhà máy Abqaiq và Khurais cho thấy điều đó nhưng không có nghĩa là Iran đã phóng những vũ khí từ lãnh thổ của mình.

Bất chấp việc Houthi đã nhận trách nhiệm, Riyadh vẫn một mực bác bỏ khi cho rằng Houthi "không đủ trình" để làm điều đó (phóng tên lửa và UAV) từ lãnh thổ Yemen mà đổ riệt cho Iran.

Nhà bình luận Murakhovsky cho rằng "Ở đây không có gì bí mật đối với việc Iran cung cấp vũ khí và các khí tài quân sự cho Houthi ở Yemen và tên lửa hành trình cũng nằm trong số vũ khí được chuyển giao".

Nếu vậy, với loại tên lửa không quá khó để vận hành, Lực lượng Houthi chẳng cần bất cứ sự trợ giúp của kỹ thuật viên Iran nào thì họ vẫn có thể tự thực hiện vụ tấn công một cách độc lập.

CẬP NHẬT: Chiến đấu cơ Saudi xuất kích tấn công trả đũa Iran - Vùng Vịnh nóng chưa từng thấy - Ảnh 6.

Tên lửa hành trình được cho là của Iran đã tấn công Saudi.

13h55: Kênh truyền hình tiếng Ả-rập Sky News cho biết rạng sáng nay 19/09, một loạt vị trí của lực lượng Iran (hoặc thân Iran) ở thành phố biên giới Al Bukamal của Syria, giáp với Iraq, đã bị tấn công khiến ít nhất 5 tay súng bị thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong tuần này có các vụ tấn công nhằm vào các tay súng người Iran (hoặc thuộc dòng Shiite thân Iran) ở khu vực Al Bukamal. Trước đó, vào đêm thứ Hai, rạng sáng thứ Ba, cũng đã có một số máy bay chiến đấu "không xác định" (có thể là của Israel) đã tập kích vào các mục tiêu trong khu vực.

Tuần trước đó, một căn cứ thuộc lực lượng Iran (hoặc thân Iran) cũng trong khu vực này đã bị tấn công bởi những máy bay lạ, kênh Al-Arabiya cho biết đã có khoảng 21 tay súng thiệt mạng.

12h20: Theo ông Trump, ngoài khả năng có thể tiến hành tấn công quân sự, có nhiều sự lựa chọn và chi tiết của những lựa chọn này sẽ được thông báo trong vòng 48 giờ tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/9 tuyên bố ông sẽ cung cấp thêm chi tiết về các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Iran trong 48 giờ tới, sau khi ông chỉ thị cho Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin gia tăng mạnh các biện pháp trừng phạt" Tehran.

Phát biểu với báo giới tại Los Angeles, Tổng thống Trump khẳng định tư duy của ông về Iran vẫn chưa thay đổi. Ông cho biết lựa chọn sau cùng liên quan các vụ tấn công hồi cuối tuần trước vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia sẽ có thể là chiến tranh nhưng cũng có những lựa chọn khác.

Theo ông Trump, ngoài khả năng có thể tiến hành tấn công quân sự, có nhiều sự lựa chọn và chi tiết của những lựa chọn này sẽ được thông báo trong vòng 48 giờ tới.

CẬP NHẬT: Chiến đấu cơ Saudi xuất kích tấn công trả đũa Iran - Vùng Vịnh nóng chưa từng thấy - Ảnh 7.

Tổng thống Trump

11h35: Chiến thuật "giương Đông kích Tây"của Houthi được cho là đã thành công mỹ mãn.

Họ áp dụng đúng chiêu thức mà Israel một bậc thầy về tập kích đường không trên thế giới từng sử dụng khi tổ chức các đợt đánh lớn vào Syria đó là dùng nhiều mỗi bẫy giả (có thể là UAV hay tên lửa giả) kết hợp gây nhiễu làm hệ thống phòng không Syria bị quá tải, không biết đâu mà lần.

Ngoài ra, các nhóm vũ trang ở dải Gaza cũng đã từng sử dụng chiêu thức phóng ồ ạt rocket khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Israel bị quá tải, không thể đánh chặn xuể.

10h58: Theo kênh RT, lực lượng Houthi - vốn tự nhận đứng sau vụ tấn công hồi cuối tuần qua vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia - ngày 18/9 đã tuyên bố:

"Chúng tôi có hàng chục mục tiêu nằm trong tầm tấn công tại UAE, một vài điểm ở Abu Dhabi và có thể tấn công bất kỳ lúc nào. UAE nên ngừng khiêu khích Yemen nếu muốn bảo vệ các tòa nhà cao tầng".

Chuẩn tướng Yahya Saria - Phát ngôn viên quân sự của Houthi cho biết lực lượng này đã phát triển các máy bay không người lái mới được trang bị động cơ thông thường và phản lực có thể bay tới các mục tiêu nằm sâu trong Saudi Arabia.

CẬP NHẬT: Chiến đấu cơ Saudi xuất kích tấn công trả đũa Iran - Vùng Vịnh nóng chưa từng thấy - Ảnh 8.

Tên lửa và máy bay không người lái tại một triển lãm ở Yemen. Ảnh: Reuters.

10h45: Saudi đã chính thức kết luận Houthi "không đủ trình" để tấn công các cơ sở lọc dầu của họ mà chính là Iran, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Saudi cho biết khi thuyết trình về những mảnh vỡ từ các loại vũ khí thu được sau vụ tấn công hồi cuối tuần trước.

Người phát ngôn BQP Saudi cáo buộc Iran phải chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ tấn công khủng khiếp này và kêu gọi các quốc gia phải "nhận thức rõ các hành động 'nham hiểm' của Iraan ở khu vực".

CẬP NHẬT: Chiến đấu cơ Saudi xuất kích tấn công trả đũa Iran - Vùng Vịnh nóng chưa từng thấy - Ảnh 9.

Các mảnh vỡ của tên lửa hành trình tấn công mặt đất tập kích Saudi hôm 14/09/2019 rất giống với tên lửa Ya Ali của Iran.

CẬP NHẬT: Chiến đấu cơ Saudi xuất kích tấn công trả đũa Iran - Vùng Vịnh nóng chưa từng thấy - Ảnh 10.

Các mục tiêu của Saudi bị tấn công hôm 14/09/2019.

CẬP NHẬT: Chiến đấu cơ Saudi xuất kích tấn công trả đũa Iran - Vùng Vịnh nóng chưa từng thấy - Ảnh 11.

BQP Saudi họp báo công bố bằng chứng cáo buộc "Iran là thủ phạm" vụ tấn công.

09h46: Các chuyên gia Liên hợp quốc sẽ tới Saudi Arabia để điều tra quốc tế đối với các vụ tấn công vào các cơ sở lọc dầu hồi cuối tuần trước.

Các chuyên gia Liên hợp quốc đã được phái cử theo khuôn khổ của một nghị quyết của Hội đồng Bảo an về thỏa thuận hạt nhân 2015 với Iran và một nghị quyết khác về cấm vận vũ khí đối với Yemen.

Trong khi đó, nhóm phiến quân Houthi tại Yemen, vốn tự nhận đứng sau vụ tấn công hồi cuối tuần qua vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia, cùng ngày 18/9 đã tuyên bố có danh sách hàng chục địa điểm ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) có khả năng trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng này.

09h17: Theo Bộ Quốc phòng Saudi, loại tên lửa hành trình mà Iran sử dụng để tấn công các cơ sở lọc hóa dầu của nước này được xác định là Ya Ali, một dòng tên lửa hành trình tấn công mặt đất thế hệ mới của Iran có tầm bắn khoảng 700km và mang theo đầu nổ nặng 200kg.

CẬP NHẬT: Chiến đấu cơ Saudi xuất kích tấn công trả đũa Iran - Vùng Vịnh nóng chưa từng thấy - Ảnh 12.

Tên lửa hành trình được cho là của Iran đã tấn công Saudi.

09h14: Bộ Quốc phòng Saudi công bố số lượng tên lửa hành trình và UAV được cho là của Iran đã tấn công các cơ sở lọc hóa dầu trọng yếu của nước này.

Trong đó, Nhà máy lọc dầu Abqaiq bị tấn công bởi 18 UAV; Nhà máy lọc dầu Khrais bị tấn công bởi 4 tên lửa hành trình phóng từ mặt đất (LACM) còn mục tiêu thứ 3 là khu vực Fell Short bị tấn công bởi 3 tên lửa hành trình. Như vậy đã có tổng cộng 25 UAV và tên lửa hành trình được dùng để tấn công Saudi.

CẬP NHẬT: Chiến đấu cơ Saudi xuất kích tấn công trả đũa Iran - Vùng Vịnh nóng chưa từng thấy - Ảnh 13.

Số lượng chi tiết UAV và tên lửa hành trình đã tấn công các cơ sở lọc hóa dầu của Saudi hôm 14/09/2019.

09h02: Để bảo vệ nhà máy lọc dầu Buqayq phòng không Saudi đã bố trí tới 5 tổ hợp tên lửa hiện đại gồm 1 hệ thống Patriot PAC-2/3, 3 hệ thống Skyguard và 1 hệ thống Shahine.

Trong đó radar cảnh giới MPQ-53 không bao quát 360 độ, khả năng bám sát của radar này chỉ là 120° (rẻ quạt màu đỏ) và tìm kiếm trong 90° (rẻ quạt màu xanh). Đường màu vàng là hướng tiếp cận của các tên lửa hành trình và UAV, ngoài tầm bao quát của radar.

Nếu đây là vụ tấn công của Houthi thì chứng tỏ họ đã tính toán rất kỹ, lựa chọn đúng hướng tiếp cận khiến phòng không Saudi không thể phát hiện. Mà đã không thể phát hiện thì đương nhiên là không thể đánh chặn các mục tiêu "lạ".

CẬP NHẬT: Chiến đấu cơ Saudi xuất kích tấn công trả đũa Iran - Vùng Vịnh nóng chưa từng thấy - Ảnh 14.
CẬP NHẬT: Chiến đấu cơ Saudi xuất kích tấn công trả đũa Iran - Vùng Vịnh nóng chưa từng thấy - Ảnh 15.
CẬP NHẬT: Chiến đấu cơ Saudi xuất kích tấn công trả đũa Iran - Vùng Vịnh nóng chưa từng thấy - Ảnh 16.

Radar cảnh giới MPQ-53 không bao quát 360 độ, khả năng bám sát của nó chỉ là 120° (rẻ quạt màu đỏ) và tìm kiếm trong 90° (rẻ quạt màu xanh). Đường màu vàng là hướng tiếp cận của các tên lửa hành trình và UAV, ngoài tầm bao quát của radar.

08h45: Lực lượng Houthi vừa tiết lộ chi tiết trong vụ tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Saudi. Chuẩn tướng Yahya Sari, người phát ngôn của Houthi đã tiết lộ thêm các chi tiết mới gây sốc về vụ tấn công 2 cơ sở lọc hóa dầu Abqaiq - Khurais của Saudi.

Theo đó, Houthi một lần nữa nhấn mạnh rằng họ đã tấn công Saudi chứ không phải Iran và công bố một bức không ảnh về nhà máy lọc dầu Abqaiq được cho là do lực lượng tình báo của họ thực hiện trước khi trận đánh diễn ra.

Về chi tiết hoạt động, người phát ngôn tiết lộ rằng cuộc tấn công đã được phát động từ ba vị trí khác nhau ở Yemen. Các máy bay không người lái (UAV) Qasef-3 mới cất cánh từ vị trí đầu tiên, các UAV Samad-3 tầm xa cất cánh từ vị trí thứ hai và những gì ông mô tả là UAVsử dụng động cơ phản lực phóng từ vị trí cuối cùng.

CẬP NHẬT: Chiến đấu cơ Saudi xuất kích tấn công trả đũa Iran - Vùng Vịnh nóng chưa từng thấy - Ảnh 17.

Chuẩn tướng Yahya Sari, người phát ngôn của Houthi.

Người phát ngôn nói rằng các UAV khác đã được sử dụng làm mồi nhử để đánh lạc hướng và gây nhiễu các hệ thống và radar phòng không của Saudi. UAV Samad-3 đã lần đầu được tiết lộ trong Triển lãm Martyr Saleh al-Samad của ngành công nghiệp quân sự Yemen mới diễn ra gần đây.

Tuy nhiên, cho đến nay, Qasef-3 và các UAV sử dụng động cơ phản lực bí ẩn vẫn chưa được công bố chi tiết.

Tướng Yahya Sari còn đe dọa UAE, khi tuyên bố rằng Lực lượng Không quân và Tên lửa Houthis có thể nhắm mục tiêu vào Abu Dhabi hoặc Dubai bất cứ lúc nào.

Những thông tin mà Houthis vừa công bố được cho là đáp trả cuộc họp báo trước đó do Bộ Quốc phòng Saudi tổ chức. Saudi đã trưng bày các mảnh vỡ của tên lửa và máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc tấn công Abqaiq-Khurais, tuyên bố rằng chúng không được phóng từ Yemen.

CẬP NHẬT: Chiến đấu cơ Saudi xuất kích tấn công trả đũa Iran - Vùng Vịnh nóng chưa từng thấy - Ảnh 18.

Không ảnh do tình báo của Houthi chụp nhà máy lọc dầu Abqaiq (bên phải) trước khi vụ tấn công diễn ra.

08h20: Saudi đã chính thức công bố những bằng chứng cho thấy tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tấn công vào các cơ sở lọc dầu trọng yếu của nước này đều "Made in Iran".

Theo đó, trong buổi họp báo, Bộ trưởng BQP Saudi đã công bố với báo giới các mảnh xác của 1 quả tên lửa hành trình Iran và một UAV cánh tam giác.

"Điều tra cho thấy loại UAV được dùng để tấn công các cơ sở lọc dầu là Delta Wing, và thông tin thu được cho thấy công nghệ chế tạo máy bay không người lái này là của Iran", người phát ngôn BQP Saudi Turki al-Maliki tuyên bố.

Phát biểu tại cuộc họp báo, các vụ tấn công Saudi, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là hành động "được tài trợ bởi Iran".

"Vụ tấn công được thực hiện từ phía Bắc và không còn nghi ngờ gì nữa, nó được tài trợ bởi Iran", người phát ngôn BQP Saudi tuyên bố.

CẬP NHẬT: Chiến đấu cơ Saudi xuất kích tấn công trả đũa Iran - Vùng Vịnh nóng chưa từng thấy - Ảnh 19.
CẬP NHẬT: Chiến đấu cơ Saudi xuất kích tấn công trả đũa Iran - Vùng Vịnh nóng chưa từng thấy - Ảnh 20.
CẬP NHẬT: Chiến đấu cơ Saudi xuất kích tấn công trả đũa Iran - Vùng Vịnh nóng chưa từng thấy - Ảnh 21.

Các mảnh xác UAV và tên lửa hành trình mà Saudi thu được sau vụ tấn công các nhà máy lọc dầu hôm 14/09/2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại