Nga "bật đèn xanh" để Syria dùng tên lửa S-300 hạ máy bay Israel: Chiến sự đến hồi gay cấn

Bình Nguyên |

Trang thông tin hàng không quân sự Avia.Pro cho biết Nga dường như đã "bật đèn xanh" cho Syria sử dụng tên lửa S-300 để bắn hạ máy bay Israel xâm phạm không phận.

"Để ngăn chặn việc Israel liên tục sử dụng không quân tấn công vào Syria bất chấp trước đó Quân đội Do Thái đã nhất trí thỏa thuận với Nga, một nguồn tin cho Avia.pro biết rằng Quân đội Syria đã được Moscow đòng ý cho phép họ sử dụng các hệ thống phòng không để bắn hạ chiến đấu cơ Israel, kể cả trong trường hợp đe dọa nhẹ nhất từ Israel", Avia.Pro cho biết.

Bất chấp việc Syria đã hoàn thiện việc lắp đặt và huấn luyện chuyển loại các kíp chiến đấu tên lửa S-300 tại thành phố Masyaf thuộc tỉnh Hama trong năm nay, tuy nhiên Quân đội Syria vẫn chưa sử dụng các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại này để bắn hạ máy bay chiến đấu Israel vốn thường xuyên tấn công vào đất nước mình.

Tuy vậy, căn cứ vào những báo cáo của Avia.Pro, Quân đội Syria dường như sẽ vẫn dựa vào Quân đội Nga để sử dụng những hệ thống phòng không nhằm bắn hạ máy bay Israel xâm phạm không phận.

"Nga đã cho phép Quân đội Syria đưa các tổ hợp tên lửa S-300 vào trực sẵn sàng chiến đấu toàn bộ và được phép bắn máy bay Israel kể cả trong trường hợp mối đe dọa là nhỏ nhất", một nguồn tin quân sự nói với Avia.Pro.

Hiệu quả của tên lửa S-300 chống lại Không quân Israel vẫn còn là dấu hỏi rất lớn kể từ khi đi vào hoạt động, đặc biệt là sau những trận không kích nhằm vào cực đông của tỉnh Deir Ezzor và cực bắc của tỉnh Aleppo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại