TTg Israel vừa ra tuyên bố chấn động "chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào" - Syria, Gaza căng thẳng tột độ

N. Tuấn Sơn |

KQ Syria vừa ném bom nhiều mục tiêu, trong đó có một căn cứ UAV phiến quân, nơi thường được chúng sử dụng để xuất kích tấn công vào căn cứ Khmeimim, đầu não KQ Nga tại Syria.

17h53: Trả lời phỏng vấn báo "Lao động" của Nga, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov tuyên bố cuộc chiến tranh tại Syria đã chấm dứt, hiện tại tình hình đất nước đã dần trở lại yên bình, dù vẫn còn một vài điểm căng thẳng.

Theo lời ông Lavrov, những điểm nóng xung đột này là các vùng vẫn chưa thuộc kiểm soát của Chính phủ Syria như Idlib và bờ Đông sông  Euphrates.

Về tình hình hiện nay, Ngoại trưởng Nga chỉ ra rằng nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là hỗ trợ nhân đạo toàn diện cho Syria, thúc đẩy giải pháp chính trị, tiến tới một nền hòa bình ổn định bền vững và dài hạn.

Về phần quan điểm của Moskva, ông Lavrov khẳng định Nga ủng hộ khôi phục lại chủ quyền và tính toàn vẹn lãnh thổ của Syria, nhanh chóng chiến thắng sự lộng hành của chủ nghĩa khủng bố, đưa tất cả người Syria hồi hương, tạo nền móng cho an ninh và ổn định trên toàn khu vực Trung Đông.

15h29: Tình hình Trung Đông, đặc biệt là ở dải Gaza và Syria đang trở nên nóng bỏng sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố "chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào". Từ nay tới bầu cử Quốc hội Israel (17/9) chỉ còn hơn 72 giờ nữa mà thôi.

15h18: Palestine cảnh báo sẽ cắt mọi quan hệ và liên lạc với Mỹ nếu Washington ủng hộ ý định của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sáp nhập một khu vực chủ chốt của vùng Bờ Tây bị chiếm đóng.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 10/9 vừa qua, ông Netanyahu cam kết sẽ sáp nhập Thung lũng Jordan và khu vực phía Bắc Biển Chết vào lãnh thổ Israel nếu ông tái đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 17/9 tới. Thung lũng Jordan rộng 2.400km2, chiếm gần 30% vùng Bờ Tây, được xem là một khu vực chiến lược cả về an ninh và nông nghiệp.

Tuyên bố trên của ông Netanyahu đã gây làn sóng phản đối mạnh từ Palestine cũng như dư luận quốc tế.

14h35: Quân đội Syria đang tiến hành tập kích ồ ạt bằng pháo binh và tên lửa vào những vị trí của phiến quân tại các thành phố Kansafrah và Kafranbel cũng như tại thị trấn Ma'rzita trên vùng nông thôn Nam Idlib. Tại thành phố Kafranbel, dường như pháo binh quân đội Syria còn sử dụng cả tên lửa mang đầu đạn chùm.

TTg Israel vừa ra tuyên bố chấn động chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào - Syria, Gaza căng thẳng tột độ - Ảnh 1.

Các khu vực bị Quân đội Syria tập kích hỏa lực bằng tên lửa và pháo binh.

14h29: Tờ Times of Israel cho biết Thủ tướng Israel Netanyahu vừa ra tuyên bố chấn động "Chiến tranh ở dải Gaza có thể nổ ra trước cuộc bầu cử".

Sáng nay, Thứ Sáu ngày 13/09/2019, ngay sau khi trở về từ Nga, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố rằng cuộc chiến tranh với các nhóm khủng bố ở dải Gaza có thể nổ ra "bất cứ lúc nào".

Nhiều loạt rocket đã bắn vào các thành phố và các khu dân cư của người Do Thái suốt cả tuần qua, hầu hết đều bị các tổ hợp phòng thủ tên lửa Iron Dome đánh chặn thành công hoặc rơi ra ngoài khu vực mở đã khiến Israel mở các đợt không kích trả đũa.

TTg Israel vừa ra tuyên bố chấn động chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào - Syria, Gaza căng thẳng tột độ - Ảnh 2.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

13h36: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay vừa ra tuyên bố ông tin tưởng rằng cuộc chiến ở Syria đang đi tới những ngày cuối cùng và bày tỏ mong muốn cần phải giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng ở nước Cộng hòa Ả-rập này cũng như trên bình diện khu vực Trung Đông.

TTg Israel vừa ra tuyên bố chấn động chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào - Syria, Gaza căng thẳng tột độ - Ảnh 3.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

12h04: Phái viên Mỹ tại Syria James Jeffrey hôm qua (12/9) bác bỏ kết luận của các nhà điều tra Liên Hợp Quốc rằng những cuộc không kích đẫm máu mà liên quân do Mỹ đứng đầu thực hiện đầu năm nay có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Bình luận được đưa ra một ngày sau khi các nhà điều tra làm việc cho cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc phát hiện các cuộc không kích của liên quân hôm 3/1 gần một thị trấn dọc biên giới với Iraq, làm 16 dân thường thiệt mạng có thể đã không nhằm vào mục tiêu quân sự hoặc không được thực hiện với sự thận trọng cần thiết.

TTg Israel vừa ra tuyên bố chấn động chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào - Syria, Gaza căng thẳng tột độ - Ảnh 4.

Cảnh ném bom ở Syria. Ảnh: Documentarytube.

11h19: Trang tin Al-Watan cho biết hơn 2.000 tay súng phiến quân từ các nhóm khủng bố khác nhau bao gồm cả nhóm thánh chiến Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) đã bỏ chạy tới Thổ Nhĩ Kỳ từ các tỉnh Idlib và Hama.

Dẫn nguồn từ các nhà hoạt động ở thị trấn biên giới Khirbat Al-Joz ở Tây Idlib, Al-Watan cho biết "Kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiến công khủng bố từ hôm 06/05/2019 của Quân đội Syria, các lực lượng bảo vệ biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện ra sự thâm nhập trái phép của hơn 2.000 tên khủng bố bỏ chạy từ Syria để lẩn trốn vào nước này".

10h52: Chuyến thăm của Tổng thống Erdogan tới Moscow gặp "người bạn" Putin và tham dự Triển lãm hàng không quốc tế MAKS 2019 hôm 27/08 là vô cùng đáng chú ý, đặc biệt khi nó diễn ra đúng vào lúc Ankara bắt đầu nhận đợt giao hàng S-400 thứ hai và Tổng thống Erdogan lần đầu mục sở thị máy bay chiến đấu Su-57.

Qua đó, người Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi một thông điệp sấm sét tới Mỹ: F-35 có thể được thay thế bằng Su-57 giống như hệ thống Patriot từng được thay thế bằng tên lửa S-400 của Nga.

Gần như ngay sau đó, vào ngày 31/8, Mỹ đã bất ngờ không kích một trại khủng bố ở tỉnh Idlib vào đêm trước lệnh ngừng bắn do Nga làm trung gian. Bộ Ngoại giao Nga gọi các cuộc tấn công của Mỹ vào Idlib là đáng báo động.

Tình hình đang nóng hơn bao giờ hết khi các lực lượng đối lập đang mất dần vị thế trước các lực lượng Syria được Nga hậu thuẫn.

10h46: Mỹ có kế hoạch tăng cường thêm 150 binh sĩ tới miền Bắc Syria để tham gia lực lượng tuần tra chung với Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ theo thỏa thuận về cái gọi là "Vùng an toàn".

09h11: Các cuộc tấn công của khủng bố IS đã giảm dần trong tuần qua sau khi quân đội Syria hoàn tất cuộc tấn công vào khu vực quanh Deir Ezzor, Syria.

Được lực lượng phòng vệ quốc gia (NDF) hỗ trợ, Quân đội Syria đã xóa bỏ nhanh chóng một số chốt khủng bố ở khu vực sa mạc này trong những ngày qua, dọn đường cho lực lượng tiến đến giành quyền kiểm soát khu vực Al-Fidah.

Nguồn tin quân sự ở Deir Ezzor cho hay, kể từ khi hoạt động quân sự được Quân đội Syria triển khai, IS đã không tiến hành bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào quân đội ở khu vực sa mạc ở Đông Syria.

08h45: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa cảnh báo các vụ phóng rocket từ Dải Gaza sẽ làm khả năng xảy ra một cuộc chiến mới chống lại phong trào Hồi giáo Hamas ở khu vực này là "không thể tránh khỏi" và Israel đã chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch để không kích Dải Gaza và sẽ quyết định thời điểm tốt nhất để tiến hành tấn công.

08h24: Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa Israel sẽ tiến hành cuộc bầu cử lần thứ hai trong năm nay, cuộc bỏ phiếu sẽ quyết định vận mệnh chính trị của Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu, một nhà lãnh đạo theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, bảo thủ và cứng rắn.

Ngay trước thềm cuộc “so găng” quyết liệt này, ông Netanyahu đã “tung chiêu” với việc công khai ý định sáp nhập Thung lũng Jordan tại vùng lãnh thổ Bờ Tây hiện do Israel chiếm đóng nếu ông tái đắc cử trong cuộc bầu cử sắp tới.

Đây là một bước đi được giới quan sát khu vực đánh giá là vô cùng mạo hiểm, nhưng không gây nhiều ngạc nhiên, bởi cam kết sáp nhập các khu định cư ở Bờ Tây đã nằm trong chiến lược tranh cử của ông Netanyahu ngay từ cuộc bầu cử hồi tháng 4 vừa qua.

08h19: Rạng sáng 13/09 (giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam) các chiến đấu cơ Không quân Nga đã dồn dập xuất kích ném bom vào hàng loạt căn cứ của phiến quân trên vùng nông thôn Idlib. Những mục tiêu mà Không quân Nga nhắm đến nằm xung quanh các thị trấn Deir Sunbul và Shnan, nằm trên dãy núi Jabal Zawiya.

Không quân Nga ném bom các mục tiêu ở Nam Idlib, Syria

08h08: Không quân Syria (SyAAF) đã thực hiện hàng loạt cuộc không kích ở Idlib, đánh trúng nhiều mục tiêu của phiến quân thánh chiến.

Trong số các mục tiêu bị hủy diệt kể trên, Không quân Syria ưu tiên hỏa lực tập trung đập nát căn cứ máy bay không người lái của nhóm phiến quân khủng bố nước ngoài Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) nằm trong thị trấn Al-Shughour gần thành phố chiến lược Jisr Al-Shughour ở Idlib.

Các nguồn tin tình báo cho biết căn cứ này không chỉ được phiến quân sử dụng để sản xuất máy bay không người lái (UAV) mà còn cả bom nữa. Đồng thời, chúng cũng thường sử dụng căn cứ này để làm nơi xuất kích UAV đi tấn công căn cứ sân bay Khmeimim, đầu não của Không quân Nga ở Syria nằm gần thành phố biển Jableh.

TIP là một trong những nhóm thánh chiến mạnh nhất đang hoạt động ở Bắc Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại