Cảnh tượng chìm trong bóng tối hiếm thấy của nhiều con phố kinh doanh sầm uất nhất Hà Nội

Tuấn Mark |

Từng sáng đèn, nhộn nhịp cảnh mua sắm suốt đêm, nhưng hôm nay, chấp hành chỉ đạo của Thành phố Hà Nội, các tuyến phố kinh doanh buôn bán đều ngừng hoạt động để chung tay chống dịch Covid-19.

Cảnh tượng chìm trong bóng tối hiếm thấy của nhiều con phố kinh doanh sầm uất nhất Hà Nội - Ảnh 1.

Nổi tiếng sầm uất với hàng chục cửa hàng kinh doanh ẩm thực, bia hay quán bar... hôm nay, phố cổ Hà Nội chìm trong sự im ắng, vắng lặng. Tất cả hàng quán đều "cửa đóng then cài" trước lời kêu gọi của Thành phố, tạm ngừng hoạt động các cơ sở dịch vụ, kinh doanh dịch vụ không cần thiết để chung tay chống dịch Covid-19.

Cảnh tượng chìm trong bóng tối hiếm thấy của nhiều con phố kinh doanh sầm uất nhất Hà Nội - Ảnh 2.

Ngã tư 4 quốc tế không còn cảnh tượng chen lấn, nhộn nhịp mua sắm, thưởng thức các món ăn đường phố, uống bia hay nghe nhạc mà vô cùng tĩnh lặng.

Cảnh tượng chìm trong bóng tối hiếm thấy của nhiều con phố kinh doanh sầm uất nhất Hà Nội - Ảnh 3.

Toàn bộ hàng quán tại tòa nhà Hàm cá mập- nơi nổi tiếng là địa chỉ ngắm cảnh Hà Nội tuyệt đẹp cũng đã tắt đèn, ngừng mọi hoạt động. Cả tòa nhà chìm trong bóng tối khiến nhiều người dân không khỏi hiếu kỳ, dừng lại ghi lại khoảnh khắc hiếm thấy.

Một cảnh tượng ít thấy tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - nơi luôn náo nhiệt, ngập tràn âm thanh và ánh sáng.

Cảnh tượng chìm trong bóng tối hiếm thấy của nhiều con phố kinh doanh sầm uất nhất Hà Nội - Ảnh 5.

Một vài tài xế công nghệ tại đây cho biết, họ đang chờ nhận đồ để chuyển cho khách, dù đơn hàng nhiều hơn, những lo lắng cho sức khỏe cũng nhiều hơn vì tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp.

Cảnh tượng chìm trong bóng tối hiếm thấy của nhiều con phố kinh doanh sầm uất nhất Hà Nội - Ảnh 6.

Thay đổi cách thức bán hàng, từ chối phục vụ tại cửa hàng để tránh tụ tập đông người, nhiều nơi đã triển khai bán hàng online, nhận đặt qua ứng dụng công nghệ hoặc số hotline của cửa hàng.

Cảnh tượng chìm trong bóng tối hiếm thấy của nhiều con phố kinh doanh sầm uất nhất Hà Nội - Ảnh 7.

Không chỉ lĩnh vực ẩm thực, các cửa hàng thời trang, văn phòng phẩm, mỹ phẩm tại các phố Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Bà Triệu... cũng đã tạm "đóng băng" sau lời kêu gọi chung tay chống dịch của Thành phố.

Cảnh tượng chìm trong bóng tối hiếm thấy của nhiều con phố kinh doanh sầm uất nhất Hà Nội - Ảnh 8.

Việc người dân hạn chế ra đường, các cửa hàng đóng cửa khiến cho nhiều con phố trở nên vắng vẻ, không còn cảnh ùn tắc như trước đây.

Cảnh tượng chìm trong bóng tối hiếm thấy của nhiều con phố kinh doanh sầm uất nhất Hà Nội - Ảnh 9.

Chính quyền và người dân Thủ đô đang nâng cao cảnh giác, quyết liệt thực hiện các biện pháp để khoanh vùng, dập dịch.

Cảnh tượng chìm trong bóng tối hiếm thấy của nhiều con phố kinh doanh sầm uất nhất Hà Nội - Ảnh 10.

Một nhà hàng bia ngừng đón khách.

Cảnh tượng chìm trong bóng tối hiếm thấy của nhiều con phố kinh doanh sầm uất nhất Hà Nội - Ảnh 11.

Nhiều kế hoạch phát hành, công chiếu phim đã tạm ngừng, các rạp chiếu phim ở Hà Nội đồng loạt đóng cửa đến hết tháng 3 để phòng tránh lây lan của dịch.

Cảnh tượng chìm trong bóng tối hiếm thấy của nhiều con phố kinh doanh sầm uất nhất Hà Nội - Ảnh 14.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại