Cảnh báo: Nguy cơ đột quỵ tăng 86% ở những người có đặc điểm này ở miệng

Mộc Miên |

Một nghiên cứu cho thấy những người có đặc điểm này ở khoang miệng có nguy cơ mắc đột quỵ cao hơn 86%.

Người có nguy cơ mắc đột quỵ cao thường có đặc điểm này ở miệng

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Neurology Open Access đã chỉ ra rằng sức khỏe răng miệng có thể đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với những gì chúng ta thường nghĩ. Theo đó, sức khỏe răng miệng liên quan mật thiết đến nguy cơ mắc đột quỵ và các bệnh tim mạch, báo Anh Express trích dẫn thông tin.

Nghiên cứu được thực hiện trên gần 6.000 người trưởng thành có độ tuổi trung bình là 63, không có tiền sử bị đột quỵ khi bắt đầu tham gia nghiên cứu. Kết quả theo dõi trong 20 năm cho thấy, khoảng 10% những người mắc cả bệnh nha chu và sâu răng đã bị đột quỵ, trong khi tỷ lệ này ở nhóm có răng miệng khỏe mạnh chỉ là 4%.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người mắc đồng thời cả bệnh nha chu và sâu răng có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn tới 86% so với người có sức khỏe răng miệng bình thường. Ngoài ra, sức khỏe răng miệng kém cũng làm tăng 36% nguy cơ đau tim và các biến cố tim mạch khác.

Cảnh báo: Nguy cơ đột quỵ tăng 86% ở những người có đặc điểm này ở miệng- Ảnh 1.

Những người mắc đồng thời cả bệnh nha chu và sâu răng có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn tới 86%. (Ảnh minh họa)

Tiến sĩ Souvik Sen, tại Đại học Nam Carolina (Mỹ), trưởng nhóm nghiên cứu chia sẻ rằng: “Việc chăm sóc răng và nướu không chỉ giúp bạn có nụ cười đẹp mà còn có thể bảo vệ cả sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ. Những ai mắc bệnh nha chu hoặc sâu răng nên đi khám và điều trị kịp thời”.

Các chuyên gia giải thích rằng bệnh nha chu và sâu răng thường liên quan đến tình trạng viêm nhiễm mãn tính. Khi vi khuẩn từ khoang miệng có thể đi vào máu và gây viêm mạch máu. Điều này có thể làm hình thành mảng bám và cục máu đông trong lòng động mạch. Khi cục máu đông làm tắc nghẽn dòng máu và oxy lên não, các tế bào thần kinh nhanh chóng bị thiếu dưỡng chất, dẫn đến đột quỵ và gây tổn thương não vĩnh viễn nếu không được can thiệp kịp thời.

Lời khuyên của chuyên gia

Các nhà khoa học cho biết, bên cạnh việc tập thể dục thường xuyên, bỏ thuốc lá hay ăn uống lành mạnh, việc chăm sóc răng miệng cụ thể là đánh răng và khám nha khoa định kỳ có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Cảnh báo: Nguy cơ đột quỵ tăng 86% ở những người có đặc điểm này ở miệng- Ảnh 2.

Chăm sóc sức khỏe răng miệng là một trong những cách giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. (Ảnh minh họa)

Do đó, các nhà khoa học khuyến cáo mọi người nên đánh răng ít nhất hai lần mỗi ngày, dùng chỉ nha khoa và khám răng định kỳ.Trong đó, thói quen kiểm tra sức khỏe răng miệng định kỳ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nghiên cứu ghi nhận rằng những người có thói quen đi khám nha sĩ thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh nha chu và sâu răng thấp hơn tới 81% so với nhóm không kiểm tra định kỳ.

Chuyên gia nhấn mạnh việc chăm sóc sức khỏe răng miệng không chỉ giúp bảo vệ nụ cười mà còn góp phần quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc đột quỵ và bệnh tim mạch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại