Cảnh báo ngộ độc do ăn so biển

PV |

Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng vừa có cảnh báo tình trạng ngộ độc so biển sau khi tiếp nhận điều trị cho 2 bệnh nhi bị ngộ độc.

Cảnh báo ngộ độc do ăn so biển - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhi bị ngộ độc thức ăn do ăn sam biển (nghi ăn nhầm con so biển ), tại huyện Trần Đề.

Sau khi ăn, các bệnh nhi có biểu hiện ngộ độc nôn, ói được người nhà đưa vào viện.

Hiện tại, sau khi được điều trị, tình trạng các bệnh nhi đã ổn.

Theo các bác sĩ, con so biển (tên khoa học Carcinoscorpius rotunicauda) là một loài có độc, khi ăn có thể dẫn đến chết người.

Loài này sống ở ven biển, có hình dạng rất giống sam biển nhưng kích thước nhỏ hơn và không đi theo thành từng cặp.

Chiều dài thân của so biển thường khoảng 20 - 25 cm (không kể đuôi), toàn thân màu xanh nâu đậm, đuôi không có gai, tiết diện cắt ngang của đuôi có dạng hình tròn.

Các bác sĩ khuyến cáo: Nếu không biết rõ con so hay con sam thì tuyệt đối không nên ăn kể cả trứng và thịt của chúng. Khi phát hiện có người ngộ độc do ăn nhầm con so, bằng mọi cách làm cho người bệnh nôn ra hết rồi chuyển nạn nhân tới bệnh viện ngay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại