Canada coi nhóm ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Trump là tổ chức khủng bố

Thùy Dương |

Proud Boys cùng 12 tổ chức khác sẽ bị Canada liệt vào danh sách các thực thể khủng bố.

Thành viên Proud Boys tuần hành ngày 12/12/2020 ở Washington DC. Ảnh: Getty Images

Thành viên Proud Boys tuần hành ngày 12/12/2020 ở Washington DC. Ảnh: Getty Images

Theo kênh CNN, Chính phủ Canada tuyên bố trong một thông cáo báo chí phát ngày 3/2: Proud Boys sẽ bị coi là nhóm cực đoan bạo lực cùng với các nhóm khác như Atomwaffen Division, The Base và Phong trào Hoàng gia Nga.

Bộ trưởng An ninh biên giới và Ngăn chặn tội phạm có tổ chức Bill Blair phát biểu tại Ottawa: “Hành động và phát ngôn bạo lực của họ xuất phát từ tư tưởng của chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, bài Do Thái, phân biệt chủng tộc, bài ngoại, bài Hồi giáo, kỳ thị phụ nữ và thường là kết hợp tất cả những tư tưởng trên”.

Giới chức Canada cho rằng động thái sẽ giúp Canada đóng băng tài sản của các tổ chức này và hình sự hóa hành vi cấp tiền, huấn luyện và tuyển dụng cho các nhóm.

Khi được hỏi về việc coi Proud Boys là tổ chức khủng bố, ông Blair cho biết sự kiện ngày 6/1 tại Quốc hội Mỹ đã khiến Canada có phản ứng chính trị, nhưng quyết định về nhóm Proud Boys không mang tính chính trị. Ông nói rằng quyết định của Canada dựa trên bằng chứng, thông tin tình báo và luật pháp.

Giới chức Chính phủ Canada cho biết họ không thấy có nước nào coi Proud Boys là tổ chức khủng bố. Ông Blair nhận xét về nhóm trên: “Từ năm 2018, chúng tôi đã thấy nhóm này ngày càng bạo lực. Sau bầu cử tổng thống Mỹ, chúng tôi thấy nhiều nhóm trong đó có Proud Boys ngày càng có xu hướng bạo lực… Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và đối tác an ninh quốc gia. Với Proud Boys, chúng tôi đã giám sát rất cẩn thận và thu thập bằng chứng để ra quyết định như trên”.

Tháng trước, Quốc hội Canada đã đồng thuận thông qua kiến nghị kêu gọi Thủ tướng Justin Trudeau coi Proud Boys là nhóm khủng bố bị cấm.

Một số tổ chức ở Canada nói rằng coi Proud Boys là thực thể khủng bố có thể mở rộng khái niệm chủ nghĩa khủng bố tới mức độ gây nguy hại cho các quyền tự do ngôn luận và biểu tình.

Hồi tháng 1, Mạng lưới Chống thù hằn Canada nói: “Proud Boys cần tiếp tục bị xử lý, vạch trần và yêu cầu chịu trách nhiệm, nhưng coi họ là khủng bố là bước đi nghiêm trọng cần phải thảo luận thêm”.

Trái lại, ông Armarnath Amarasingam, nhà nghiên cứu Canada chuyên về các nhóm cực đoan Canada, cho biết đã tới lúc một số nhóm này bị coi là khủng bố. Họ đã hoạt động công khai từ lâu. Họ công khai tuyển thành viên, gây quỹ, bán thương hiệu.

Ở Mỹ, không có luật coi một nhóm hoàn toàn được thành lập trong nước là một tổ chức khủng bố.

Giới chức Canada cho biết họ sẽ tiếp tục làm việc với các công ty kỹ thuật số về hoạt động của các nhóm nói trên.

Thành lập năm 2016, Proud Boys có mục đích khôi phục tinh thần chủ nghĩa Sô-vanh ở phương Tây (coi quốc gia mình là hơn các nước khác).

Trong tuyên bố trên mạng, Proud Boys cho biết họ sử dụng bạo lực chỉ khi tự vệ, nhưng các thành viên thường mang vũ khí và gậy gộc, thiết bị bảo hộ. Một số bị kết án vì phạm tội chống người biểu tình phản đối phát xít.

Tư tưởng của nhóm này bị coi là bài phụ nữ, bài Hồi giáo, bài người chuyển giới và chống nhập cư.

Hồi tháng 9/2020, thành viên nhóm này vui mừng trước các bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc tranh luận tổng thống. Khi đó, ông Trump được đề nghị chỉ trích nhóm da trắng thượng đẳng nhưng từ chối.

Thay vào đó, ông Trump đã cáo buộc các nhóm cánh tả gây bạo lực và bảo nhóm Proud Boys “giữ khoảng cách và sẵn sàng”.

Thành viên Proud Boys đã bị cáo buộc các tội trong vụ bạo loạn ở Quốc hội Mỹ ngày 6/1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại