*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mỹ và các đồng minh đã đóng băng 300 tỷ USD tài sản ở nước ngoài của Nga sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Số tài sản này phần lớn nằm ở nước châu Âu và có khoảng 5 tỷ USD trong số đó là ở Mỹ.
Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ và phương Tây nhắm đến số tiền khổng lồ này.
Vào tháng 2, các luật sư đại diện cho một nhóm trái chủ của Tsinghua Unigroup đã đưa ra tuyên bố yêu cầu bồi thường tại tòa án cấp cao của Hồng Kông.
Proud Boys cùng 12 tổ chức khác sẽ bị Canada liệt vào danh sách các thực thể khủng bố.
Theo Bộ trưởng Năng lượng Nga Novak, Nga và Ukraine sẽ xem xét lại các tuyên bố trả đũa nhau, đồng thời dỡ bỏ quy định đóng băng tài sản.
Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố số liệu về đóng băng tài sản của các nước bị Washington xếp vào danh sách gọi là "các quốc gia tài trợ khủng bố" trong năm 2018, theo đó đóng băng 743,6 triệu USD tài sản của Triều Tiên, tăng 17,3% so với năm 2017.
Nga đã nhận được khoản thanh toán nợ từ Venezuela theo các điều khoản của thỏa thuận tái cơ cấu trị giá 3,15 tỉ USD đã được thỏa thuận hồi năm 2017, hãng tin Nga Interfax dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cho biết ngày 20-4.
Vừa qua, Tòa án Tối cao Venezuela đã thông qua yêu cầu của Bộ trưởng Tư pháp nước này về việc mở cuộc điều tra về các hoạt động của "Tổng thống lâm thời" tự xưng Juan Guaidó.
Theo các nguồn tin ngoại giao, Liên minh châu Âu đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào chương trình tên lửa của Iran.
Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev đã ký thông qua sắc lệnh và mô tả bước đi này là nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt chống Nga của Ukraine.
Lần cuối cùng chính phủ Anh ban lệnh trục xuất số lượng lớn các nhà ngoại giao Liên Xô nghi là gián điệp là tháng 9/1985, vào giai đoạn cao điểm của Chiến tranh Lạnh.
Quan hệ giữa Nga và Anh đã trở nên căng thẳng liên quan đến vụ cựu Đại tá tình báo Nga Sergey Skripal, 66 tuổi, bị đầu độc.