Venezuela siết chặt "vòng kim cô" với TT lâm thời tự xưng, Mỹ dọa: Sẽ có hậu quả nghiêm trọng

Hồng Anh |

Vừa qua, Tòa án Tối cao Venezuela đã thông qua yêu cầu của Bộ trưởng Tư pháp nước này về việc mở cuộc điều tra về các hoạt động của "Tổng thống lâm thời" tự xưng Juan Guaidó.

[Cập nhật 8:30] Tổng thống Maduro: Chưa có lệnh bắt giữ lãnh đạo đối lập Juan Guaidó

Sau khi Tòa án Tối cao ban lệnh cấm xuất cảnh và đóng băng tài sản của ông Juan Guaidó, phóng viên của hãng tin Sputnik (Nga) đã liên hệ phỏng vấn Tổng thống Nicolás Maduro, và được ông tiết lộ rằng cho đến nay phía Tòa án vẫn chưa đưa ra lệnh bắt giữ ông Guaidó.

Theo ông Maduro, đây là vấn đề liên quan tới luật pháp và Hiến pháp của Venezuela:

"Trên cương vị nguyên thủ quốc gia, tôi cho rằng việc kích động đảo chính [của lãnh đạo đối lập Guaidó] là vi phạm Hiến pháp. Nhưng đó chỉ là ý kiến của riêng tôi. Bộ trưởng Tư pháp và Tòa án Tối cao phải hành động, và hiện nay họ đã bắt đầu hành động. Các quyết định sau đó của Tòa án và Bộ Tư pháp sẽ được thực thi theo hệ thống pháp luật của Venezuela".

Hôm thứ 2 (28/1) vừa qua, Tổng thống Maduro đã cáo buộc Mỹ có ý định "cướp" Citgo - công ty con của công ty dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) được đặt trụ sở tại Mỹ - từ tay Caracas; đồng thời gọi lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với PDVSA là bất hợp pháp.

[Cập nhật 7:40] Mỹ cảnh báo "hậu quả nghiêm trọng"

Đáp trả quyết định của Tòa án Tối cao Venezuela, mới đây Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã đưa ra lời cảnh báo trên Twitter rằng chính phủ Venezuela sẽ phải gánh chịu "hậu quả nghiêm trọng" nếu có bất kỳ hành động nào làm tổn hại tới lãnh đạo phe đối lập Juan Guaidó.

"Tôi xin nhấn mạnh rằng sẽ có hậu quả nghiêm trọng đối với bất kỳ ai tìm cách lật đổ nền dân chủ và phương hại tới ông Guaidó", RT trích dẫn phát ngôn của ông Bolton.

Tình hình bất ổn chính trị trong nội bộ của Venezuela, cũng như căng thẳng trong mối quan hệ của Washington và Caracas ngày càng leo thang nghiêm trọng, sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quyết định thừa nhận lãnh đạo phe đối lập làm Tổng thống lâm thời của Venezuela tuần trước.

Sang tuần này, Washington lại tiếp tục giáng đòn trừng phạt được coi là mạnh chưa từng có vào chính quyền ông Maduro, khi lệnh đóng băng tài sản của công ty dầu khí quốc gia Venezuela.

Các nước Nga, Trung Quốc đã kịch liệt lên án lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ, trong đó Bắc Kinh đã đe dọa Mỹ sẽ "lãnh hậu quả nghiêm trọng", còn phía Moskva khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ chính quyền hợp pháp của Tổng thống Maduro, đồng thời chỉ trích việc Mỹ can thiệp vào chuyện nội bộ của Venezuela.

Tổng thống Maduro chụp hình cùng các binh sĩ Venezuela

Tòa án Tối cao Venezuela tuyên bố cấm xuất cảnh, đóng băng tài sản và mở cuộc điều tra Tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaidó

Được biết, quyết định trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tư pháp của Venezuela, ông Tarek William Saab, yêu cầu Tòa án Tối cao của nước này ban lệnh cấm lãnh đạo đối lập Juan Guaidó xuất cảnh và mở cuộc điều tra về các hoạt động chống chính phủ, trong bối cảnh Tổng thống hợp hiến Nicolás Maduro phải đứng trước sức ép ngày càng gia tăng trên trường quốc tế.

Tuy ông Saab không nêu chi tiết về các cáo buộc khiến ông Guaidó bị điều tra, nhưng ông đã tiết lộ rằng cuộc điều tra sơ bộ có liên quan tới tình hình bạo lực từ ngày 22/1, và việc lãnh đạo đối lập tự phong làm Tổng thống lâm thời của Venezuela - hành động thách thức trực tiếp đối với chính quyền của Tổng thống Maduro.

Hôm thứ 3 (29/1) vừa qua, Tòa án Tối cao Venezuela đã chính thức thông qua yêu cầu của ông Saab, trong đó bao gồm lệnh đóng băng tài khoản ngân hàng và cấm xuất cảnh nếu không có sự cho phép của chính quyền "cho đến khi cuộc điều tra kết thúc", theo Chủ tịch Tòa án Tối cao Venezuela Maikel Moreno.

Trước đó, chính quyền ông Trump cũng vừa tuyên bố trao cho Tổng thống lâm thời tự xưng Guaidó quyền kiểm soát một số tài sản của chính phủ Venezuela tại Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino đã nhấn mạnh rằng điều này sẽ giúp lãnh đạo đối lập Guaidó có khả năng "bảo vệ" tài sản của Venezuela "vì lợi ích của người dân nước này".

Chính ông Guaidó, hôm 28/1 vừa qua, cũng tuyên bố đang cố gắng kiểm soát khối tài sản của Venezuela ở nước ngoài, và thậm chí còn thuyết phục London ngăn không cho Tổng thống Maduro tiếp cận số vàng lưu trữ tại Ngân hàng Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại