"Cần thủ" tá hỏa vứt cần tháo chạy khi thi thể cụt ngón ở bàn chân phải trôi trên sông Sài Gòn

Dương Trang |

Đang câu cá trên sông Sài Gòn, một "cần thủ" tá hỏa khi phát hiện thi thể trôi dạt vào mép sông.

Vào khoảng 12 giờ ngày 17/12, một "cần thủ" đang ngồi câu cá trên sông Sài Gòn (khu vực cảng Trường Thọ) có địa chỉ đường số 1, phường Trường Thọ (quận Thủ Đức, TP HCM) thì tá hỏa phát hiện một thi thể trôi dạt vào mép sông.

Cần thủ tá hỏa vứt cần tháo chạy khi thi thể cụt ngón ở bàn chân phải trôi trên sông Sài Gòn - Ảnh 1.

Thi thể trôi dạt vào mép sông Sài Gòn

Khi phát hiện thấy thi thể, quá sợ hãi nên "cần thủ" đã vứt cần bỏ chạy và hô hoán người dân xung quanh. 

Được biết, nạn nhân là một nam thanh niên, mặc áo thun trắng ngắn tay, quần jean dài, bàn chân phải bị cụt ngón chân cái. Do không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tìm hiểu nguyên nhân, điều tra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại