Cận cảnh dàn vũ khí Nga tung hỏa lực nghiền nát mục tiêu trong cuộc tập trận Zapad

Hồng Anh |

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội của Nga và Belarus đã phối hợp với nhau phá hủy “thành trì và cơ sở quan trọng của đối phương” giả định, trong các đợt huấn luyện tại thao trường Obuz-Lesnovsky thuộc vùng Brest ở Belarus.

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một video ngoạn mục ghi lại giai đoạn tích cực của cuộc tập trận chiến lược chung Zapad 2021. Cuộc tập trận được tổ chức tại 9 trường huấn luyện quân sự của Nga, Belarus và kết thúc vào hôm qua (16/9).

Cận cảnh dàn vũ khí Nga tung hỏa lực nghiền nát mục tiêu trong cuộc tập trận Zapad

Zapad là cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus, diễn ra 4 năm một lần. Cuộc tập trận năm nay kéo dài 1 tuần, có sự tham gia của hơn 800 khí tài, khoảng 200.000 binh sỹ, trong đó có 2.000 binh sỹ từ các quốc gia khác, gồm Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Mông Cổ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội của 2 bên đã phối hợp với nhau phá hủy “thành trì và cơ sở quan trọng của kẻ thù truyền thống” trong các đợt huấn luyện tại thao trường Obuz-Lesnovsky thuộc vùng Brest ở Belarus.

Trong video nói trên, các máy bay của quân đội Nga đã phóng tên lửa và rocket tiêu diệt hơn 200 mục tiêu mô phỏng các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của đối phương. Ngoài ra, video cũng ghi lại màn nhảy dù từ độ cao 800m của binh đoàn nhảy dù Pskov. Theo Moscow, các tùy viên quân sự từ 18 quốc gia khác nhau đã quan sát cuộc tập trận./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

Zapad

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại