Campuchia: Ca nhiễm mới giảm mạnh sau chỉ thị "nóng" của Thủ tướng; ông Hun Sen đồng cảm với người dân

Hồng Anh |

Nikkei Asian Review đưa tin, số ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận trong ngày 1/10 tại Campuchia đã giảm mạnh sau khi Thủ tướng Hun Sen đưa ra chỉ thị quan trọng.

Cụ thể, theo số liệu của Bộ Y tế Campuchia, trong ngày 1/10, nước này ghi nhận 232 ca nhiễm mới, giảm 76% so với 978 ca nhiễm được ghi nhận trong ngày 30/9. Nguyên nhân là do kể từ ngày 1/10, Campuchia chỉ tính kết quả xét nghiệm sinh học phân tử (Realtime RT - PCR). không tính kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh như trước đây.

Theo đoạn ghi âm được đăng tải trên mạng và đã được hãng tin địa phương VOD xác nhận, Thủ tướng Hun Sen trước đó đã chỉ thị các quan chức Campuchia ngừng tiến hành xét nghiệm nhanh đối với những người không có triệu chứng.

Số ca nhiễm COVID-19 của Campuchia vẫn tăng đều trong những tuần gần đây dù nước này đã gần đạt được các mục tiêu trong chiến dịch tiêm chủng.

Nikkei cho biết, trong đoạn ghi âm nói trên, Thủ tướng Hun Sen đã tuyên bố rằng việc các quan chức địa phương cố gắng tìm kiếm những người mang mầm bệnh không có triệu chứng trong cộng đồng là không cần thiết. Ông Hun Sen đã chỉ thị các quan chức ngừng xét nghiệm tầm soát và thay vào đó là lập các cơ sở để những người có triệu chứng chủ động đến xét nghiệm.

"Các tỉnh hãy ngừng truy tìm ca nhiễm COVID-19 bằng phương pháp xét nghiệm nhanh ở làng, xã. Chúng ta sẽ xét nghiệm cho họ tại những cơ sở cố định", ông Hun Sen nói.

Vị Thủ tướng Campuchia cũng đã lưu ý đến những lời phản ánh của người dân về cảm giác khó chịu khi làm xét nghiệm nhanh COVID-19. Hiện tại phương pháp dùng que gạc "ngoáy mũi" vẫn là phương thức xét nghiệm phổ biến tại Campuchia và nhiều quốc gia trên thế giới.

Thủ tướng Hun Sen cho biết, ngay đến bản thân ông cũng đã có trải nghiệm không mấy thoải mái này. "Ngay cả mũi của tôi cũng sắp hỏng rồi", ông nói.

Thủ tướng Hun Sen nói thêm rằng cách tiếp cận mới này sẽ giúp Campuchia tái mở cửa: "Chúng ta không cần làm như trước nữa, giờ là lúc chúng ta phải học cách sống chung với COVID-19."

Campuchia đã nhận được nhiều lời tán dương cho chiến dịch tiêm vaccine thần tốc, chủ yếu sử dụng vaccine Trung Quốc. Nước này đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine cho hơn 80% dân số 16 triệu người và đang tiêm chủng cho cả trẻ em. Campuchia cũng đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm mũi thứ 3 cho các đối tượng tham gia tuyến đầu chống dịch và đối tượng ưu tiên.

Sau khi quy định mới được ông Hun Sen nhận định là "con đường mới" được áp dụng, các thành phố và thị trấn của Campuchia đã dỡ bỏ biện pháp chống dịch khẩn cấp ở những khu vực trước đó từng bị liệt là "vùng đỏ" do có tỉ lệ lây lan COVID-19 nhanh./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại