Singapore gồng mình chống Covid-19: Thay đổi chiến lược vẫn chưa đủ

Hồng Anh |

Số ca mắc mới gia tăng ở mức kỷ lục đang thách thức chiến lược của Singapore coi Covid-19 là “căn bệnh đặc hữu” và tìm cách sống chung với dịch bệnh.

Ảnh minh họa: AP.

Ảnh minh họa: AP.

Thay đổi chiến lược vẫn chưa đủ?

Mặc dù đã tiêm phòng đầy đủ cho gần 82% dân số, nhưng sự gia tăng số ca mắc Covid-19 , phần lớn không có triệu chứng hoặc xuất hiện triệu chứng nhẹ, vẫn khiến chính phủ Singapore phải thắt chặt biện pháp giãn cách xã hội từ đầu tuần này.

Bộ Y tế Singapore hôm 30/9 thông báo trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 2.268 ca mắc Covid-19, vượt mức kỷ lục ghi nhận 1 ngày trước. Như vậy, trong 2 ngày qua, số ca mắc mới tại Singapore liên tục lên mốc cao nhất từ trước tới nay.

Ashley St. John, phó giáo sư tại Trường Y Duke, Đại học Quốc gia Singapore cho biết, nhiều ca mắc trong số này được phát hiện sau khi Singapore tăng cường xét nghiệm. Thực tế trên cho thấy, quốc gia này có thể phải thay đổi phương pháp khi tìm cách sống chung với dịch bệnh.

“Chúng tôi thực sự cần phải thay đổi cách suy nghĩ: Đó là khi chuyển từ chiến lược ngăn chặn và loại bỏ hoàn toàn virus SARS-CoV-2 sang sống chung với dịch bệnh, thì những biện pháp nào chúng tôi có thể thực hiện để khiến căn bệnh trở nên bớt nghiêm trọng hơn đối với những người bị phơi nhiễm. Cùng với việc tăng cường xét nghiệm, những biện pháp như giãn cách xã hội có thể hữu ích trong một khoảng thời gian nhất định”, bà Ashley St. John nói.

Bộ Y tế Singapore hôm 30/9 cho biết, nước này đã ghi nhận hơn 28.000 ca mắc Covid-19 trong 28 ngày qua. Trong số này có 98,1% số ca bệnh không có hoặc xuất hiện triệu chứng nhẹ và 0,1% tử vong.

Hiện có 1.369 trường hợp phải điều trị trong bệnh viện tính đến trưa ngày 30/9. Trong đó có 204 trường hợp bệnh nặng cần bổ sung oxy và 34 trường hợp phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Theo dữ liệu của Bộ Y tế Singapore, tính đến thời điểm hiện tại, nước này đã ghi nhận hơn 96.500 ca mắc Covid-19 và 95 ca tử vong.

Khi công bố quyết định thắt chặt các hạn chế chống Covid-19 mới nhất, Bộ Y tế Singapore nhấn mạnh, sự gia tăng nhanh chóng số ca mắc đã gây áp lực cho hệ thống y tế. Nhiều người mắc các triệu chứng nhẹ đã tìm kiếm sự chăm sóc y tế tại các bệnh viện mặc dù điều này không cần thiết. Trước đó, chính phủ Singapore đã cho phép những người mắc triệu chứng nhẹ được điều trị tại nhà nếu họ đã tiêm vaccine đầy đủ.

Không đáng lo ngại

Tuy vậy, các chuyên gia y tế cho rằng, làn sóng dịch bệnh mới nhất có thể sẽ không quá tồi tệ với Singapore vì nước này có tỷ lệ tiêm chủng rất cao. Ông Teo Yik-Ying – Hiệu trưởng Trường Y tế Công Saw Swee Hock thuộc Đại học Quốc gia Singapore, đánh giá nhiều bệnh nhân đã không bị mắc triệu chứng nặng và có thể được bảo vệ khỏi các đợt lây nhiễm trong tương lai do kháng thể của họ hoạt động rất tốt trong việc chống lại virus.

“Đối với những người này, việc mắc bệnh sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng nghiêm trọng nào đối với sức khỏe của họ cả trước mắt lẫn lâu dài. Bên cạnh đó, điều này có thể kích thích phản ứng miễn dịch tự nhiên làm giảm nguy cơ lây nhiễm trong tương lai”.

Ông Ooi Eng Eong – giáo sư nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm mới thuộc Đại học Quốc gia Singapore cho rằng để cho virus lây chậm trong dân số "không nhất thiết là một điều tồi tệ". Hai loại vaccine chính được tiêm chủng ở Singapore là Pfizer-BioNTech và Moderna, và cả hai đều sử dụng công nghệ RNA truyền tin, kích hoạt hệ miễn dịch phát triển các kháng thể chống virus.

Ông Ooi Eng Eong cho rằng, Singapore có thể gặt hái được những lợi ích từ việc để dịch bệnh lây nhiễm một cách tự nhiên - điều mà một số khu vực ở châu Âu và Bắc Mỹ đã để xảy ra, nhưng theo chiều hướng ngược lại.

“Thay vì để dịch bệnh lan rộng rồi mới tiêm phòng, chúng tôi thực hiện tiêm phòng trước rồi để dịch lây nhiễm tự nhiên. Tôi nghĩ điều này còn tốt hơn vì phần lớn các ca mắc sẽ đều rất nhẹ”.

Kế hoạch khả thi

Trong vài tháng qua, chính phủ Singapore đã đan xen nhiều đợt nới lỏng và thắt chặt các biện pháp hạn chế chống dịch trong bối cảnh biến thể Delta độc lực cao lan rộng tại quốc gia này.

“Về mặt lý thuyết, chính phủ đang từ bỏ chiến lược “không ca mắc”, nhưng hành động của họ lại cho thấy sự do dự”, ông Paul Tambyah – Chủ tịch Đảng Dân chủ Singapore, đồng thời là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhấn mạnh.

Đảng này đã đề xuất một kế hoạch “thoát khỏi đại dịch”, trong đó có việc ngừng xét nghiệm các những người đã tiêm vaccine không có biểu hiện mắc bệnh, đồng thời loại bỏ các biện pháp “hạn chế và phong tỏa”.

Ông Paul Tambyah, chủ tịch Hiệp hội Vi sinh lâm sàng và Nhiễm trùng Châu Á - Thái Bình Dương cho biết, kế hoạch này nhằm đảm bảo tập trung các nguồn lực y tế cho những người dễ bị tổn thương, những người bị mắc Covid-19 nặng và ngăn ngừa ca tử vong.

“Hiện giờ, một trong những mối quan tâm là rất nhiều người không có triệu chứng đang được xét nghiệm, rất nhiều biện pháp hạn chế chống dịch đang được thực hiện, trong khi các nguồn lực này cần phải tập trung cho người mắc bệnh”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại