Cấm cầu thủ "yêu" trước trận đấu là đúng hay sai: Phân tích sau đây sẽ khiến bạn bất ngờ!

Vân Hồng |

Chuyện cấm các vận động viên "yêu" trước khi thi đấu đã xảy ra rất nhiều. Ngược lại có nơi lại được ủng hộ. Ở góc độ sức khỏe, liệu việc này là tốt hay xấu? Cùng xem câu trả lời.

Quan hệ tình dục trước khi thi đấu thể thao là lợi hay hại?

Một vận động viên Trung Quốc vô địch thế giới từng trả lời phỏng vấn rằng, "chuyện "yêu" của vận động viên cũng được xem là "vấn đề quốc gia" khi thường xuyên bị quản lý.

Nam nữ phải sinh hoạt riêng, đặc biệt là trước khi các trận đấu quan trọng diễn ra, không được tiếp xúc giới tính, trong nhiều trường hợp là cấm quan hệ tình dục, không có nhiều quyền tự do như những người bình thường".

Quan điểm cấm "yêu" trước trận đấu từng được nhiều người tán thành vì cho rằng, phải làm như vậy để đảm bảo đủ sức khỏe và ý chí chiến đấu. Điều này ở mỗi nơi lại có những quan điểm khác nhau, có nơi không những không cấm, mà còn ủng hộ các vận động viên làm chuyện đó để nâng cao thành tích hơn.

Cấm cầu thủ yêu trước trận đấu là đúng hay sai: Phân tích sau đây sẽ khiến bạn bất ngờ! - Ảnh 1.

Vậy, quan hệ tình dục trước mỗi trận đấu có ảnh hưởng đến thành tích hay không?

Đi tìm câu trả lời, thực ra lại không đơn giản. Sau đây là phân tích của các chuyên gia sức khỏe trên tờ Sina (TQ).

Trước đây, nhiều giả thuyết về giới tính bắt nguồn từ thời cổ đại, khi con người chưa hiểu biết nhiều về thân thể mình. Họ thường đoán sự thật về những thứ phức tạp dựa trên những hiện tượng đơn giản. Ví dụ, sự rụng tóc và răng có nghĩa là lão hóa và chết. Đây là một thực tế rõ ràng.

Do đó, họ suy luận rằng, khi cơ thể bị mất bất cứ điều gì, chắc chắn sẽ gây thiệt hại cho sức khỏe, đặc biệt là tinh dịch của nam giới, với quan niệm đó là một chất "thần kỳ" và bí ẩn, không chỉ giúp duy trì nòi giống, mà còn có tác động đến thể chất của nam giới.

Từ thời Tống (TQ) đã có những quan niệm rằng, quan hệ tình dục, xuất tinh có thể làm "thất thoát" sức khỏe của nam giới, vì vậy, quan điểm "cấm yêu" trước thi đấu vẫn được nhiều người ủng hộ.

Cấm cầu thủ yêu trước trận đấu là đúng hay sai: Phân tích sau đây sẽ khiến bạn bất ngờ! - Ảnh 2.

"Yêu" một lần tương đương với chạy bộ 2000m

Y học hiện đại cho rằng, một người đàn ông khỏe mạnh mỗi lần xuất tinh khoảng 5 mililít tinh dịch. Sau khi phân tích tinh dịch phát hiện thấy, có khoảng 200 triệu tinh trùng sống trong phần tinh dịch này. 98% tinh dịch là nước, 2% còn lại là protein, có rất ít nguyên tố vi lượng và những chất khác.

Khi những con số này được đưa ra, chúng ta sẽ thấy rằng sự "mất mát" hay thiệt hại về vật chất của nam giới trong một lần "yêu" là rất nhỏ, chỉ tương đương lượng dinh dưỡng trong một lần nhổ nước bọt, vì vậy điều này trở thành vấn đề gây tranh cãi và ít có cơ sở khoa học nếu cấm "yêu" trước khi thi đấu.

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ khác, việc quan hệ tình dục được xem giống như một lần chơi thể thao, sức lực và năng lượng hao phí cũng không hề nhỏ. So sánh cho thấy, một lần yêu, nam giới phải bỏ sức ra tương đương với chạy bộ chậm 2000m, hoặc bằng đi xe đạp tốc độ trung bình 1km.

Thực tế, hầu hết các vận động viên khi tập luyện đều phải chạy nhiều cây số, 1 lần yêu cũng chỉ coi như là bước khởi động trong các buổi tập của họ, khẳng định rằng không ảnh hưởng nhiều đến thể lực hay gây mất sức nhiều.

Cấm cầu thủ yêu trước trận đấu là đúng hay sai: Phân tích sau đây sẽ khiến bạn bất ngờ! - Ảnh 3.

Nếu "yêu" hài hòa, nhẹ nhàng có thể tăng cường hiệu suất thi đấu

Có ý kiến cho rằng, quan hệ tình dục sẽ không làm giảm mức độ cạnh tranh của các vận động viên, ngược lại còn giúp họ chuẩn bị thể lực với sự linh hoạt, sức mạnh cơ bắp, tăng cường độ bền và tốc độ phản ứng cũng tăng lên, đồng thời giảm bớt căng thẳng trước trận đấu.

Bởi vì trong khi yêu, ngoài việc được kích thích và va chạm cuồng nhiệt của cơ thể, sự hài hòa về cảm xúc luôn là điều tốt cho việc điều tiết nội tiết của con người. Một số người lo lắng rằng tình dục sẽ làm giảm mức độ testosterone ở nam giới và ảnh hưởng đến hiệu suất. Quan điểm này cũng rất sai.

Đời sống tình dục sẽ không chỉ không làm giảm chất kích thích tố nam, mà còn kích thích chúng tiết ra nhiều androgen hơn.

Sự gia tăng androgens có thể làm cho cơ bắp của nam giới phát triển và cải thiện khả năng tạo máu của tủy xương, không chỉ làm cho họ thêm can đảm, mà còn tăng sức chịu đựng, do đó cải thiện hiệu suất thành tích thi đấu. Tuy nhiên, cố ý dùng thuốc tăng androgen lại là điều cấm kị.

"Yêu" là việc có thể có tác động tích cực đến tâm lý của con người. Cuộc thi đấu luôn khiến các vận động viên căng thẳng, nếu lo lắng quá mức có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của họ. Nghiên cứu cho thấy rằng quan hệ tình dục trước khi vào trận có thể giúp giảm căng thẳng và ngủ ngon.

Nói tóm lại, nếu các vận động viên có thói quen thiền và kiêng cữ trước khi thi đấu, thì có thể tạm thời duy trì việc kiêng khem hoặc chỉ hoạt động dịu dàng với tình yêu của mình, nhưng nếu vận động viên vốn trước đó đã có đời sống tình dục thường xuyên, trước khi thi đấu nếu phải kiêng cữ có thể phản tác dụng.

Tình dục có thể kích thích một loạt các chất hóa học trong cơ thể, làm cho mọi người cảm thấy vui mừng và hài lòng, làm dịu sự lo lắng, bồn chồn và căng thẳng. Hơn nữa, nếu bạn thăng hoa trong tình yêu cũng có một tác dụng như "thôi miên", sau một đêm ngủ ngon, sẽ có lợi cho việc điều chỉnh tâm trạng tốt, chào đón ngày hôm sau giàu năng lượng.

*Theo Health/Sina

Xem thêm:

Tư thế nằm ngủ nói gì về mối quan hệ của vợ chồng bạn?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại