Cãi nhau với chồng, mang con ra bỏ bãi rác giữa trời nắng 40 độ C

Bình Giang |

Cảnh sát Trung Quốc đang điều tra một phụ nữ bỏ mặc đứa con 7 tháng tuổi trong thùng giấy ở nơi thu gom rác, khi nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 40 độ C.

Người phụ nữ (không bị nêu tên) sống ở thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, đã cãi nhau với chồng trước khi mang con bỏ vào thùng giấy vào chiều 17/7, khi thời tiết đang cực kỳ nắng nóng, trang tin people.cn đưa tin.

Camera giám sát ghi lại hình ảnh một phụ nữ mặc áo phông trắng và quần soóc đang bế đứa trẻ đi về khu thu gom rác.

Cãi nhau với chồng, mang con ra bỏ bãi rác giữa trời nắng 40 độ C - Ảnh 1.

Bà mẹ mang con ra đặt vào thùng giấy ở bãi thu rác

Đến nơi, người phụ nữ này đặt đứa trẻ vào một hộp giấy, rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh và gửi cho chồng.

Sau đó, bà mẹ trẻ quay đi một đoạn, rồi dừng lại nhìn về phía đã để con. Không lâu sau, một người đi đường phát hiện đứa trẻ và báo cảnh sát. Bác sĩ được gọi đến hiện trường xác nhận đứa trẻ không bị thương.

Cảnh sát cho biết người phụ nữ nói rằng chị ta cảm thấy tội lỗi sau khi bỏ con ở đó. Chị ta khẳng định chỉ muốn trút giận lên chồng, sau khi hai người cãi nhau.

Cãi nhau với chồng, mang con ra bỏ bãi rác giữa trời nắng 40 độ C - Ảnh 2.

Đứa trẻ may mắn không bị thương

Sau khi video được đưa lên mạng, dư luận nước này phản ứng gay gắt với hành vi của người phụ nữ. Hơn 2 triệu người đã xem và để lại nhiều bình luận chỉ trích.

"Chồng chị ta đã làm gì mà khiến chị ta ác đến mức bỏ con của mình?" một người bình luận.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người bắt gặp đứa trẻ là kẻ xấu?" một người khác viết.

"Liệu chị ta có ném con qua cửa sổ nếu đánh nhau với chồng không?"một người dùng Weibo hỏi.

Trung Quốc từng xảy ra nhiều vụ bỏ mặc trẻ trong thời gian gần đây, gây phẫn nộ trong dư luận.

Đầu tháng này, một bé trai 5 tuổi bị bỏ rơi ở trường mẫu giáo sau khi bố cậu bé phát hiện cậu không phải con ruột của mình. Cũng trong đầu tháng này, các nhân viên y tế ở Thượng Hải cứu được một trẻ sơ sinh bị bỏ lại trong nhà vệ sinh công cộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại