Các vùng ly khai Ukraine nói trưng cầu ý dân thành công, hợp lệ

TRẦN PHƯƠNG |

Vùng Donbass của Ukraine khẳng định trưng cầu ý dân về việc sáp nhập Nga là hợp lệ vì tỉ lệ đi bỏ phiếu trên 50%. Trong khi đó, tổng thống Ukraine thề sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ khi nhận được thêm vũ khí từ Mỹ.

Người dân chờ nhận phiếu trưng cầu ý dân tại một điểm bỏ phiếu di động ở vùng Donetsk, Ukraine, ngày 25-9 - Ảnh: REUTERS

Người dân chờ nhận phiếu trưng cầu ý dân tại một điểm bỏ phiếu di động ở vùng Donetsk, Ukraine, ngày 25-9 - Ảnh: REUTERS

Hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk, Lugansk và vùng Kherson, Zaporizhia ở Ukraine tổ chức trưng cầu ý dân từ ngày 23 đến 27-9 về việc sáp nhập vào Nga.

"Theo các chuẩn quốc tế, cuộc trưng cầu được công nhận là hợp lệ khi tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên 50%. Số phiếu đã vượt qua ngưỡng này ngày hôm qua", Hãng tin Tass của Nga dẫn lời ông Alexander Kofman, lãnh đạo phòng dân sự của Donetsk, nói ngày 25-9.

Chính quyền thân Nga tại Donetsk cho biết quả đến cuối ngày 25-9, giờ địa phương, cho thấy tỉ lệ đi bỏ phiếu là 77%.

Tương tự, vùng Lugansk cũng nói cuộc trưng cầu tại đây là hợp pháp với tỉ lệ bỏ phiếu là 76%. "Con số này có nghĩa là trưng cầu ý dân đã thành công", Hãng tin Sputnik dẫn lời bà Yelena Kravchenko, lãnh đạo cơ quan bầu cử của chính quyền vùng này, nói.

Theo truyền thông Nga, tỉ lệ bỏ phiếu ở vùng Zaporizhia đã vượt 50% trong khi khu vực Kherson mới có 49%.

Trong tuần qua, Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức của Nga đã khẳng định Matxcơva sẽ chấp nhận quyết định của người dân các vùng ở Ukraine trong kết quả trưng cầu. Nga cũng nói sẽ sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân để bảo vệ các vùng lãnh thổ mới sáp nhập.

Ukraine và phương Tây thời gian qua liên tục chỉ trích các cuộc trưng cầu là bỏ phiếu giả khi mà nó được tổ chức giữa thời chiến và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Phương Tây khẳng định sẽ không công nhận các cuộc trưng cầu này.

Phát biểu tối 25-9, giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình. "Đây là vùng Donetsk, đây là vùng Kharkov của chúng tôi, và cả vùng Kherson, cả vùng Mykolaiv và Zaporizhia", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Zelensky nói khi thông báo "kết quả tích cực" một số cuộc đụng độ với Nga trên thực địa. Cùng lúc, ông cũng thông báo Kiev đã nhận được hai Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến (NASAMS) của Mỹ.

Tại Mỹ, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan ngày 25-9 cảnh báo hậu quả nếu Nga dùng vũ khí hạt nhân tại Ukraine. "Nếu Nga vượt lằn ranh này thì họ sẽ nhận hậu quả. Mỹ sẽ phản ứng quyết đoán", ông Sullivan nói trên Đài NBC.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại