Các bác sĩ cảnh báo: Bệnh nhân đang điều trị ung thư nên tránh xa các liệu pháp thảo dược

Hiền Phạm |

Một bác sĩ phẫu thuật đầu ngành đã cảnh báo: "Các liệu pháp thảo dược cho bệnh nhân ung thư có thể gây hại nhiều hơn lợi".

Một bác sĩ phẫu thuật đầu ngành đã cảnh báo: "Các liệu pháp thảo dược cho bệnh nhân ung thư có thể gây hại nhiều hơn lợi".

Bệnh nhân đã được thúc giục tránh xa các sản phẩm thảo dược trong bối cảnh những lo ngại rằng ngày càng tăng xu hướng bệnh nhân sử dụng các loại thuốc bổ sung mà không nói với bác sĩ của họ, trong một nỗ lực để điều trị ung thư đã lan sang ung thư da.

Các chuyên gia cảnh báo rằng các liệu pháp thảo dược như vậy có thể can thiệp vào hóa trị liệu, liệu pháp hormone và trì hoãn việc chữa lành vết thương.

Các bác sĩ cảnh báo: Bệnh nhân đang điều trị ung thư nên tránh xa các liệu pháp thảo dược - Ảnh 1.

Phát biểu tại hội nghị Ung thư vú nâng cao ở Lisbon, Giáo sư Maria Joao Cardaso, bác sĩ phẫu thuật vú tại Trung tâm Ung thư Champalimaud ở Bồ Đào Nha cho biết các bác sĩ thường không biết việc bệnh nhân của họ đang sử dụng các phương thuốc thảo dược.

Một trong năm trường hợp ung thư vú lây lan sang da, gây ra đau đớn và những tổn thương biến chứng. Giáo sư Cardaso cho biết không có bằng chứng để hỗ trợ việc sử dụng các phương pháp điều trị bằng thảo dược để điều trị căn bệnh này.

Các bác sĩ cảnh báo: Bệnh nhân đang điều trị ung thư nên tránh xa các liệu pháp thảo dược - Ảnh 2.

Các liệu pháp thảo dược có thể ngăn chặn quá trình máu đóng cục đúng cách và làm sẹo xấu đi. Tỏi, gừng, nghệ và nhân sâm đều là những thành phần tự nhiên ảnh hưởng xấu đến quá trình đông máu, giáo sư nói.

"Một điều rất quan trọng là bệnh nhân luôn phải kiểm tra với bác sĩ của họ trước khi thử các phương pháp điều trị bổ sung cho bệnh ung thư đã lan sang da".

"Nhiều bệnh nhân không kiểm tra và không nói với bác sĩ rằng họ đang sử dụng các liệu pháp thảo dược bổ sung".

"Có rất nhiều trong số các liệu pháp này, đặc biệt là các sản phẩm thảo dược và kem bôi, có thể có tác động tiêu cực đến quá trình điều trị ung thư. Nhiều hợp chất rất phức tạp và một số thành phần có thể trì hoãn quá trình chữa lành và can thiệp vào hiệu quả của các phương pháp điều trị toàn thân đang được bác sĩ áp dụng.

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã chỉ ra rằng một số sản phẩm có thể làm giảm quá trình đông máu cần thiết để chữa lành vết thương.

Các bác sĩ cảnh báo: Bệnh nhân đang điều trị ung thư nên tránh xa các liệu pháp thảo dược - Ảnh 3.

Cô cho biết bệnh nhân thường tìm kiếm các loại thuốc thảo dược thay thế với hy vọng nó có thể giúp điều trị các đau đớn hoặc tổn thương biến dạng.

"Không có gì đáng ngạc nhiên khi bệnh nhân và người chăm sóc họ tìm kiếm các phương pháp thảo dược điều trị bổ sung hoặc thay thế có thể tạo ra sự khác biệt. Nhưng cuối cùng các phương pháp này có thể làm hại nhiều hơn là đem lại lợi ích, cô nói.

Bác sĩ Larry Norton, một bác sĩ chuyên khoa ung thư từ Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering nói rằng việc sử dụng internet có nghĩa là bệnh nhân ung thư có khả năng truy cập những thông tin không đáng tin cậy về các loại thuốc thảo dược bổ sung.

Ông nói: "Bệnh nhân cần phải nhận ra rằng tất cả các quan điểm đều không giống nhau và chuyên gia vẫn có một vai trò quan trọng, bao gồm cả nhóm người chăm sóc của bệnh nhân ung thư. 

Chỉ những bác sĩ lâm sàng được đào tạo, có trình độ và có kinh nghiệm mới có thể cung cấp cho bệnh nhân tất cả thông tin và phán đoán họ cần để đưa ra quyết định phù hợp với họ"

*Theo MSN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại