BS bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Những hiểu sai căn bản về thuốc tránh thai

Ngọc Minh |

Theo chuyên gia tất cả các biện phát tránh thai hiện này đều sẽ có những ưu và nhược điểm, chưa có biện pháp tránh thai hoàn hảo nhất.

Chỉ cần tránh thai khi đã lập gia đình và chưa muốn sinh con?

Cô gái trẻ L.L.H (24 tuổi) chưa lập gia đình bước vào phòng khám và yêu cầu bác sĩ cấy que tránh thai, y tá bất ngờ trước đề nghị của cô.

Khi tiếp đón khám cho H, thạc sĩ, bác sĩ Tạ Việt Cường – Phó giám đốc Trung tâm khám - điều trị sản phụ khoa và chăm sóc sức khỏe sinh sản, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội lại đánh giá rất cao suy nghĩ tiến bộ của cô.

Theo bác sĩ Cường nhu cầu tình dục là điều bình thường của con người, nhưng rất ít người có suy nghĩ tiến bộ như của H. Cô gái trẻ đã biết chủ động phòng tránh mang thai ngoài ý muốn  bằng biện pháp cấy que tránh thai.

Nếu không cấy que khi H quan hệ có thể dính bầu và nguy hiểm hơn là thai ngoài tử cung có thể xảy ra. Khi chủ động phòng ngừa tránh thai sẽ tốt hơn tránh thai khẩn cấp.

Thuốc tránh thai khẩn cấp vẫn luôn có tỷ lệ dính bầu nhất định. Trường hợp lạm dụng dùng thuốc tránh thai còn có nhược điểm rối loạn kinh nguyệt, rong kinh.

BS bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Những hiểu sai căn bản về thuốc tránh thai - Ảnh 1.

Cô gái trẻ đến tư vấn cây que tránh thai.

Thuốc tránh thai gây tăng cân?

Thuốc tránh thai là một trong những phương pháp hiện đại và tương đối an toàn hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề tăng cân do dùng thuốc tránh thai khiến cho nhiều chị em e ngại.

Bác sĩ Việt Cường cho hay: "Ở tuổi dậy thì phụ nữ có sự tích mỡ dưới da cộng thêm yếu tố nội tiết tố estrogen giúp cho phụ nữ có đường cong của cơ thể. Trong thuốc tránh thai cũng có một lượng estrogen nhất định nó có thể  gây ra giữ nước và tăng cân.

Tuy nhiên, nếu nói uống thuốc tránh thai gây tăng cân thì chưa hoàn toàn đúng. Bởi vì, cân nặng của cơ thể còn liên quan tới chế độ ăn.

Nếu phụ nữ ăn nhiều năng lượng hơn mức cần thiết của cơ thể, năng lượng sẽ chuyển thành mỡ tích dưới da".

Bác sĩ Cường cho biết thêm, có một nguyên nhân tăng cân ở phụ nữ rất dễ dàng nhận ra là sau khi lập gia đình và có đủ con, chị em có rất ít thời gian chăm sóc cho sắc vóc, ít luyện thể dục, thói quen ăn uống từ khi mang bầu cho đến con bú chưa được điều chỉnh dẫn đến tăng cân nặng.

Thuốc tránh thai gây vô sinh?

Không chỉ lo ngại thuốc tránh thai gây tăng cân hiện nay vẫn rất nhiều chị em có suy nghĩ dùng thuốc tránh thai gây vô sinh, hiếm muộn.

Bác sĩ Cường khẳng định, thuốc tránh thai không gây vô sinh, đây là giải pháp tốt để để không có con ngoài ý muốn.

Bản chất thuốc tránh thai là nội tiết tố để ức chế quá trình rụng trứng. Nếu dừng thuốc tránh thai buồng trứng hoạt động trở lại bình thường.

Nguyên nhân vô sinh hiếm muộn thường là do viêm nhiễm, nạo phá thai nhiều lần gây dính buồng tử cung, nguyên nhân do nội tiết thường có thể sử dụng thuốc để điều chỉnh đưa hoạt động nội tiết trở về bình thường.

Dùng thuốc tránh thai kéo dài gây ra ung thư?

Bác sĩ Cường cho biết, hiện vẫn chưa có nghiên cứu khẳng định dùng thuốc tránh thai gây ra ung thư.

Tuy nhiên, thuốc tránh thai sẽ được chống chỉ định trong trường hợp gia đình có tiền sử ung thư vú, ung thư buồng trứng; người có tiền tử u buồng trứng không nên dùng thuốc tránh thai (thuốc tránh thai kết hợp).

Tại nước ngoài phụ nữ vẫn dùng thuốc tránh thai kéo dài 10-15 năm, nhưng chưa ghi nhận mắc ung thư do uống thuốc.

Đàn ông không có thuốc tránh thai?

Không chỉ phụ nữ có thuốc để ngừa thai mà đàn ông cũng có thuốc để tránh thai. Nhưng thuốc tránh thai cho nam chưa được phổ biến và khi dùng nó có thể ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của nam giới.

Bác sĩ Cường khuyến cáo, khi chị em dùng hợp một loại thuốc tránh thai nào đó có thể duy trì dùng đến suốt đời mà không cần phải thay đổi. Để đảm bảo sức khoẻ sinh sản phụ nữ, nam giới cần phải đi khám sức khoẻ ít nhất 1 năm/lần.

Từ ngày 16/9 -20/9, Trung tâm khám - điều trị sản phụ khoa và chăm sóc sức khỏe sinh sản, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội triển khai chương trình khám miễn phí nam khoa, phụ khoa, khám thai cho tất cả người dân có nhu cầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại