BOT Cai Lậy "thất thủ" vì tiền lẻ: Điều tiền 100 đồng từ kho tại TP.HCM về Tiền Giang

P.N |

Bà Nguyễn Thị Đậm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tiền Giang cho biết, chắc chắn thứ 2 (4/12) tiền mệnh giá 100 đồng sẽ được chuyển từ TP.HCM về Tiền Giang.

Bà Nguyễn Thị Đậm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tiền Giang cho biết trên báo Đời sống & Pháp lý vào chiều 1/12, thời gian qua, ở Tiền Giang người dân không có nhu cầu sử dụng tiền mệnh giá 100 đồng, nên ngân hàng này đã xin chuyển số tiền mệnh giá 100 đồng về kho tiền trung ương tại TP HCM.

Tuy nhiên, sau khi xuất hiện việc các tài xế qua trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang) yêu cầu thối lại số tiền có mệnh giá này, theo bà Đậm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tiền Giang đã làm văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Trung ương xin điều tiết thêm lượng tiền mệnh giá này về để đáp ứng nhu cầu tại địa phương.

Báo Tuổi trẻ cho hay, chiều 1/12, đã có lệnh điều tiền 100 đồng từ kho tại TP.HCM về Tiền Giang.

Do rơi vào thời điểm cuối tuần, nên bà Đậm khẳng định chắc chắn thứ 2 tới (ngày 4/12) tiền mệnh giá 100 đồng sẽ về đến Tiền Giang và nơi này sẽ cung ứng ngay cho trạm thu phí BOT Cai Lậy.

Tuy nhiên, thông tin với báo Trí thức trẻ, nhân viên trạm thu phí Cai Lậy lại cho biết, trạm đã chuẩn bị rất nhiều tiền 100 đồng để thối cho tài xế nếu họ dùng tiền lẻ đối phó.

Trước đó, ngày 30/11 và rạng sáng 1/12, nhiều tài xế qua trạm thu phí Cai Lậy sử dụng tiền mệnh giá 500 nghìn đồng và tiền lẻ mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng, 2000 đồng để trả phí.

Có tài xế còn đưa cho nhân viên trạm thu phí tổng số tiền là 25.100 để trả mức phí 25.000 đồng và chờ thối lại 100 đồng.

Do không có 100 đồng trả cho tài xế dẫn đến ùn tắc nghiêm trọng, trạm thu phí đã phải chính thức xả trạm lúc 2h30 ngày 1/12.

BOT Cai Lậy thất thủ vì tiền lẻ: Điều tiền 100 đồng từ kho tại TP.HCM về Tiền Giang - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc chủ đầu tư BOT Cai Lậy (bên trái) khá lúng túng trước đề xuất của tài xế.Ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc chủ đầu tư BOT Cai Lậy (bên trái) khá lúng túng trước đề xuất của tài xế. Ảnh Viết Dũng

Báo Vietnamnet thông tin thêm, trên mạng xã hội xuất hiện một clip về tranh cãi giữa tài xế và đại diện của BOT Cai Lậy.

Theo đó, ngày 30/11, khi cho xe qua trạm thu phí BOT Cai Lậy, một tài xế đưa 25.100 đồng (1 tờ 20.000 đồng, 9 tờ 500 đồng, 3 tờ 200 đồng) và yêu cầu trả lại tiền thừa là 100 đồng.

Tuy nhiên, phía đại diện BOT Cai Lậy nói rằng ngân hàng không còn lưu hành tờ 100 đồng và đòi tài xế phải có văn bản của ngân hàng để làm căn cứ giải quyết.

Trong khi đó, tài xế khẳng định, tiền 100 đồng vẫn được lưu hành và lần gần nhất được ngân hàng phát hành là năm 2016.

Về vấn đề gây tranh cãi này, bà Lê Thị Thanh Hằng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM cho biết trên báo Tuổi trẻ, dù đã lâu đồng tiền 100 đồng gần như không còn xuất hiện trong chi tiêu hàng ngày nhưng thật ra đồng tiền này vẫn còn lưu hành. Phía Ngân hàng Nhà nước chưa ra quyết định đình chỉ lưu hành mệnh giá này.

Trong danh sách các đồng tiền đang còn lưu hành trên website của Ngân hàng Nhà nước vẫn còn niêm yết đồng tiền này cùng với những đồng tiền đang phổ biến trong đời sống hiện nay, như tờ 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng.

Theo vị Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM, khi nào doanh nghiệp có nhu cầu thì làm văn bản yêu cầu, khi đó Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM sẽ cung ứng.

BOT Cai Lậy thu phí trở lại: Tài xế trả tiền chẵn, tiền lẻ gây tắc, trạm xả rồi lại thu

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại