Bốn tàu hải cảnh Trung Quốc lại xâm nhập lãnh hải Nhật Bản

Kyodo đưa tin, ngày 21/8, 4 tàu Hải cảnh Trung Quốc đã đi vào lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) tranh chấp ở Biển Hoa Đông, khiến Tokyo trao công hàm phản đối Bắc Kinh.

Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản ( JCG) , 4 tàu hải cảnh Trung Quốc trên đã đi vào vùng biển gần quần đảo không người ở do Nhật Bản quản lý này, mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư, ngay sau 10 giờ sáng (giờ địa phương).

Những tàu này đã đi lại khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi rời khu vực trên.

Bốn tàu hải cảnh Trung Quốc lại xâm nhập lãnh hải Nhật Bản - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một tàu tuần tra thuộc Sở Chỉ huy JCG khu vực số 11 tại Naha, tỉnh Okinawa đã cảnh báo những tàu trên của Trung Quốc, trong đó 1 tàu dường như được trang bị súng, rời khỏi vùng biển này.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Vụ trưởng Vụ châu Á và Châu Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao nước này Kenji Kanasugi sau đó đã gửi công hàm phản đối tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo, cho rằng các tàu hải cảnh Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Nhật Bản và hành động của họ "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại