TQ có thể đưa tàu chiến "đội lốt" hải cảnh ra Hoàng Sa, Trường Sa

Ly Vy |

Tạp chí Jane's nhận định, Trung Quốc có đưa tàu hải cảnh mới ra hoạt động trái phép xung quanh khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).

Theo tạp chí quốc phòng IHS Jane's (Anh), các bức ảnh được chia sẻ trên internet gần đây cho thấy vào ngày 29/5 vừa qua, Trung Quốc đã hạ thủy 1 con tàu mới cho lực lượng hải cảnh (CCG) của nước này tại nhà máy đóng tàu Hoàng Phố, thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc.

Đây là chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp tàu hải cảnh mới được đóng dựa theo thiết kế khinh hạm Type 054A của Trung Quốc. Phần thiết kế khung thân của con tàu này hoàn toàn giống như khinh hạm Type 054A, điểm khác biệt chỉ nằm ở phần tháp radar và trang bị vũ khí đi kèm.

IHS Jane's dự đoán, con tàu có chiều dài tương đương Type 054, lượng giãn nước từ 3.000 - 4.000 tấn, trên tàu có sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng đi kèm.

TQ có thể đưa tàu chiến đội lốt hải cảnh ra Hoàng Sa, Trường Sa - Ảnh 1.

Tàu hải cảnh thế hệ mới của Trung Quốc có thiết kế từ khinh hạm Type 054A.

Theo Jane'smột số các tàu hải cảnh cỡ lớn hơn đã được Trung Quốc vũ trang. Hiện chưa có vũ khí nào lắp đặt trên con tàu mới nhất này nhưng cũng không ngạc nhiên nếu nó được trang bị pháo 20-30mm và có thể còn có pháo 76mm bố trí ở phía trước boong tàu, tương tự như ở Type 054A. Tuy nhiên, con tàu hải cảnh khó có khả năng mang tên lửa như chiếc khinh hạm.

Jane's nhận định, tàu hải cảnh mới của Trung Quốc có khả năng sẽ hoạt động trái phép xung quanh khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam), nơi Bắc Kinh đang tiến hành nhiều hoạt động chiếm đóng và xây dựng phi pháp, bất chấp luật pháp quốc tế.

Đây không phải lần đầu tiên Bắc Kinh dùng thiết kế tàu chiến để đóng tàu hải cảnh. Trước đó, nhà máy đóng tàu Hoàng Phố đã đóng các tàu hải cảnh mới theo thiết kế của tàu hộ tống Type 056, với lượng giãn nước 1.500 tấn.

Theo Jane's, số hiệu trên con tàu mới cho thấy nó sẽ được phân bổ cho lực lượng hải cảnh ở Hải Nam và do đó có khả năng sẽ hoạt động trái phép xung quanh quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

TQ có thể đưa tàu chiến đội lốt hải cảnh ra Hoàng Sa, Trường Sa - Ảnh 2.

 1 trong 2 tàu hải cảnh với lượng giãn nước lên tới 10.000 tấn của Trung Quốc.

Trong thời gian qua, Bắc Kinh đã biên chế cho lực lượng hải cảnh đặc trách Biển Đông các tàu có lượng giãn nước 4.000 tấn. Thậm chí, trong tương lai, lực lượng này còn có thể trang bị tàu hải cảnh với lượng giãn nước lên tới 10.000 tấn - thuộc vào hàng lớn nhất thế giới.

Tờ Defense One từng nhận định, việc đóng tàu tuần tra với lượng giãn nước lên tới 10.000 tấn cho thấy Trung Quốc đang có ý định dùng các tàu hải cảnh gắn mác dân sự để đe dọa, chèn ép các nước láng giềng và đáp trả hoạt động tự do hàng hải của Mỹ.

Những con tàu này có thể đâm va các tàu chiến kích cỡ nhỏ hơn của Mỹ, buộc chúng ra khỏi vùng biển mà Trung Quốc đang tuyên bố chủ quyền phi lý.

Việc bổ sung thêm tàu hải cảnh mang thiết kế của tàu chiến một lần nữa cho thấy dã tâm bành trướng trên biển của Trung Quốc ngày càng lớn. Điều này sẽ tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực, cũng như ngăn cản các hoạt động tự do hàng hải.

Về phần mình, Việt Nam luôn kiên quyết bác bỏ và phản đối mạnh mẽ những hành động "xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam" từ phía Trung Quốc, yêu cầu nước này chấm dứt ngay và không tái diễn những hành động tương tự, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là không thể chối cãi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại