*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành động vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Philippines đang xem xét một số lựa chọn để củng cố sự hiện diện ở bãi Cỏ Mây, trong đó có tân trang tàu chiến cũ mà nước này sử dụng làm tiền đồn.
Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Việt Nam đã giao thiệp nhiều lần với phía Trung Quốc và triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam.
Hôm qua (25/2), Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Australia Scott Morrison.
Trung Quốc vừa hạ thủy tàu hải cảnh lớn nhất từ trước đến nay do nước này tự đóng trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, SCMP đưa tin.
Giới chức Indonesia mới đây cho biết lực lượng an ninh nước này đã xua đuổi một tàu hải cảnh Trung Quốc khỏi vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của họ.
Vụ việc tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia cho thấy, Bắc Kinh không giảm bớt các tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông dựa trên ‘đường 9 đoạn’.
Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia đã trục xuất tàu tuần hải của Trung Quốc xâm nhập vùng biển Bắc Natuna của Indonesia.
Bắc Kinh liên tục khẳng định tiến hành các hoạt động bình thường trong vùng biển thuộc quyền tài phán của mình nhưng tàu Trung Quốc bị cáo buộc xua đuổi tàu nước khác đang thăm dò tài nguyên ở biển Đông.
1 tàu cá của Nhật Bản đã bị 2 tàu hải cảnh Trung Quốc tiếp cận và bám đuổi ngay gần quần đảo Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, theo lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản hôm 9-5.
Những động thái ngang ngược gần đây của Trung Quốc đã làm dấy lên một chiến dịch đáp trả hàng hải từ cộng đồng quốc tế.
Thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, hành vi của Trung Quốc đi ngược lại tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Thái Bình Dương cởi mở và tự do.