Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói còn quá sớm để trừng phạt Ả Rập Saudi

Thành Thái |

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết còn quá sớm để nói về những biện pháp trừng phạt chống lại Ả Rập Saudi, vì cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi.

Ông Mnuchin nói rằng việc Saudi thừa nhận giết chết ông Khashoggi, một công dân mang quốc tịch Mỹ là “bước đầu tiên tốt nhưng không đủ”. Trong khi đó, áp lực của cộng đồng quốc tế ép Ả Rập Saudi phải làm rõ chuyện gì đã xảy ra bên trong Lãnh sự quán nước họ ở Istanbul hôm 2.10 hiện đang rất lớn.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20.10 nói ông không hài lòng với cách xử lý vụ việc của Ả Rập Saudi, đồng thời cho biết ông đang cân nhắc trừng phạt các quan chức Saudi về chuyện này.

Nếu Mỹ dùng đạo luật Magnitsky để trừng phạt Ả Rập Saudi, thì đây sẽ là một hành động mạnh chống lại đồng minh lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông, đồng thời cũng là nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới.

Theo ông Mnuchin, hiện còn quá sớm để nói về chuyện trừng phạt Saudi, khi công việc điều tra về cái chết của ông Khashoggi vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho hay ông sẽ không đến Saudi tham dự một hội nghị đầu tư trong ngày 23.10, dù ông đang có chuyến công du tại Trung Đông.

Tuy nhiên, sau đó Bộ trưởng Tài chính Mỹ sẽ đến Riyadh đề đàm phán với Saudi về vấn đề chống khủng bố và kiềm chế sự ảnh hưởng của Iran về chính trị, quân sự trong khu vực Trung Đông.

"Tôi nghĩ rằng sẽ không thích hợp để có mặt và nói chuyện tại hội nghị kinh doanh này, nhưng chúng tôi có những vấn đề rất quan trọng cần bàn với Saudi và đó là lý do tại sao tôi sẽ đến đó", ông Mnuchin nói.

Ả Rập Saudi cho hay họ vẫn sẽ tiếp tục thực hiện hội nghị đầu tư được tổ chức từ ngày 23 đến 25.10, bất chấp việc nhiều chính trị gia, lãnh đạo kinh doanh toàn cầu tuyên bố tẩy chay hội nghị.

Theo ông Mnuchin, việc ông đến Ả Rập Saudi là rất cần thiết, trong bối cảnh Washington sắp thắt chặt các biện pháp trừng phạt chống Iran, sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 11 này, sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế được ký hồi năm 2015.

Ông Mnuchin cho hay ông tin À Rập Saudi sẽ thực thi đầy đủ cam kết với Mỹ rằng họ sẽ bù đủ nguồn cung dầu do sự thiếu hụt dầu khai thác của Iran.

"Tôi không có lý do để tin rằng họ sẽ không tôn trọng những cam kết đó", ông Mnuchin nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại