Bộ trưởng QP Mỹ: Liên quân đã sử dụng gấp đôi vũ khí tấn công Syria so với năm 2017

Anh Tú |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết, trong vụ tấn công vừa rồi, Mỹ đã sử dụng gấp đôi vũ khí từng dùng để không kích Syria vào năm ngoái.

Liên minh quân sự Mỹ - Anh - Pháp vừa kết thúc một chiến dịch không kích hiệp đồng nhằm đáp trả những cáo buộc về vụ tấn công hóa học xảy ra tại thị trấn Douma, vùng Đông Ghouta, Syria ngày 7/4.

Đây được coi là chiến dịch can thiệp lớn nhất do các nước phương Tây tiến hành từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng Syria.

Khi được hỏi về việc làm thế nào để Mỹ bảo đảm được vụ tấn công sẽ giúp ngăn chặn Tổng thống Assad không sử dụng vũ khí hóa học một lần nữa, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, trong vụ tấn công này Mỹ đã "sử dụng gấp đôi vũ khí đã từng dùng để tấn công Syria năm ngoái".

"Chúng được dùng để tấn công các mục tiêu mà chúng tôi lựa chọn nhằm phá hủy chương trình vũ khí hóa học", ông Mattis nói. "Chúng tôi tập trung vào các mục tiêu chứa vũ khí hóa học. Chúng tôi tấn công rất chính xác và có chọn lọc nhưng là đó là cuộc tấn cộng hạng nặng".

Bộ trưởng QP Mỹ: Liên quân đã sử dụng gấp đôi vũ khí tấn công Syria so với năm 2017 - Ảnh 1.

Bộ trưởng QP Mỹ James Mattis

Trong diễn biến mới nhất, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết, chiến dịch tấn công của liên minh Mỹ -Anh -Pháp mở màn lúc 9:00 EST đêm thứ Sáu (8:00 giờ Hà Nội), trực tiếp nhằm vào các cơ sở nghiên cứu hóa học và kho chứa hóa học của Syria.

Đây là "cuộc tấn công một lần", người đứng đầu Lầu Năm góc nói. Toàn bộ chiến dịch đã kết thúc trong chưa tới 60 phút.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, 3 địa điểm chính liên quan tới vũ khí hóa học cùng một trung tâm chỉ huy đã bị tấn công.

Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, các cuộc không kích tiếp theo sẽ không diễn ra trừ phi Tổng thống Syria Assad sử dụng vũ khí hóa học một lần nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại