*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Mỹ và đồng minh tấn công bằng tên lửa vào Syria hôm 14.4 không chỉ nhằm vào các trung tâm nghiên cứu và căn cứ quân sự mà có cả các sân bay.
Theo phát ngôn viên Bộ QP Nga, vũ khí bắn hạ những tên lửa của liên quân phần lớn là những tên lửa phòng không có từ thời Liên Xô, nhiều hệ thống trong số đó đã hơn 30 tuổi.
Một sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phương tiện trinh sát - do thám, máy bay tiếp nhiên liệu và phi cơ chiến đấu đã được liên quân Mỹ-Anh-Pháp thực hiện trong cuộc tấn công Syria.
Người phát ngôn BNG Trung Quốc cho biết, hành động tấn công Syria sẽ làm phức tạp hóa tiến trình giải quyết hòa bình của đất nước Trung Đông.
Một quan chức Syria ủng hộ Tổng thống Assad cho biết, khoảng 30 quả tên lửa mà liên quân Mỹ - Anh - Pháp dùng tấn công Syria đã bị bắn hạ.
Chiến dịch tấn công của liên minh Mỹ -Anh -Pháp mở màn lúc 9:00 EST đêm thứ Sáu (8:00 giờ Hà Nội), trực tiếp nhằm vào các cơ sở nghiên cứu hóa học và kho chứa hóa học của Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết, trong vụ tấn công vừa rồi, Mỹ đã sử dụng gấp đôi vũ khí từng dùng để không kích Syria vào năm ngoái.
Tomahawk được coi như thần tượng chiến tranh và loại vũ khí công nghệ cao cần thiết trong chiến tranh tương lai ở thế kỷ 21.
Theo RT, các hệ thống phòng không của Syria dường như đã quá tải trước loạt tên lửa của Mỹ. Dự tính Syria sẽ chịu nhiều thiệt hại hơn nếu liên quân Mỹ-Anh-Pháp tiếp tục không kích.
Trong số 8 mục tiêu tiềm năng mà Mỹ định dội tên lửa vào Syria có 2 sân bay, một trung tâm nghiên cứu và một cơ sở sản xuất vũ khí hóa học.
Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa hôm 9-4 rằng sẽ quyết định về việc tấn công Syria trong vòng 24-48 giờ sau đó nhưng đến nay, Mỹ vẫn án binh bất động.
Nhiều người từng đặt câu hỏi tại sao Mỹ không đơn thuần ám sát Bashar al Assad. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, điều đó sẽ dẫn tới hệ lụy còn tồi tệ hơn cả cuộc chiến hiện nay.