Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Hoàng Đan |

Theo kết quả được Ban kiểm phiếu công bố, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 137 phiếu.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, 100% đại biểu Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Theo kết quả được công bố, trong 48 chức danh được lấy phiếu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất.

Cụ thể, ông Nhạ nhận được 140 phiếu tín nhiệm cao (28,87%); 194 phiếu tín nhiệm (40%) và 137 phiếu tín nhiệm thấp (28,25%).

Kế đến là Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể 142 phiếu tín nhiệm cao (29,28%), 221 phiếu tín nhiệm (45,57%) và 107 phiếu tín nhiệm thấp (22,06%).

Trong lần lấy phiếu này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất. Theo đó, bà được 437 phiếu tín nhiệm cao (90,1% tổng số đại biểu Quốc hội), 34 phiếu tín nhiệm (7,01%) và chỉ có 4 phiếu tín nhiệm thấp (0,82%). 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được 393 phiếu tín nhiệm cao (81,03%), 68 phiếu tín nhiệm (14,02%), 14 phiếu tín nhiệm thấp (2,89%), là người dành được tín nhiệm cao nhiều nhất trong khối Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ sinh ngày 3/6/1963 tại Phù Cừ, Hưng Yên. Vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1997. Tiến sĩ Kinh tế, thành thạo tiếng Anh.

Trước khi được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nhạ là Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông có gần 30 năm kinh nghiệm quản lý, giảng dạy trong nước và ngoài nước các môn học về: kinh nghiệm quản kinh tế quốc tế, đầu tư nước ngoài và công ty xuyên quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại