Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận được phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Hoàng Đan |

Theo kết quả kiểm phiếu công bố chiều 25/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là người có nhiều phiếu "tín nhiệm cao" nhất với 437 phiếu.

14h ngày 25/10: Quốc hội công bố kết quả kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Tín nhiệm cao: Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng đứng đầu

Theo kết quả được Ban Kiểm phiếu công bố, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là người có nhiều phiếu "tín nhiệm cao" nhất với 437 phiếu (chiếm 90,1% tổng số đại biểu Quốc hội); số phiếu tín nhiệm: 34 phiếu (chiếm 7,01%); số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu(chiếm 0,82%).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng thứ hai về số phiếu "tín nhiệm cao" với 393 phiếu (chiếm 81,03%); số phiếu tín nhiệm: 68 phiếu (chiếm 14,02%); số phiếu tín nhiệm thấp:  14 phiếu (chiếm 2,89%).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận được phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất - Ảnh 1.

Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: Tiến Tuấn.

Tín nhiệm thấp: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đầu bảng

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ là người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất.

Cụ thể, Bộ trưởng Nhạ có số phiếu tín nhiệm cao: 140 phiếu (chiếm 28,87% tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm : 194 phiếu (chiếm 40% tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 137 phiếu (chiếm 28,25% tổng số đại biểu Quốc hội)

48 chức danh được lấy phiếu có kết quả như sau:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận được phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất - Ảnh 3.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận được phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất - Ảnh 4.

14h35: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mời Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Nghị quyết xác nhận lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Theo đó, có 464/464 đại biểu Quốc hội có mặt (100%) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội cho hay, việc lấy phiếu tín nhiệm đã được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

* Tiếp tục cập nhật...

Đây là lần thứ 3 Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm. Hai lần trước được thực hiện liên tục trong các năm 2013 và 2014. Sau đó, Quốc hội quyết định chỉ lấy phiếu tín nhiệm một lần trong mỗi khoá vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ.

Danh sách lấy phiếu tín nhiệm năm 2018 có 50 chức danh, tuy nhiên 2 trường hợp không lấy phiếu do chưa đủ thời gian công tác 9 tháng, gồm Chủ tịch nước và Bộ trưởng Thông tin Truyền thông (mới được bầu, phê chuẩn cách thời điểm lấy phiếu vài ngày).


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại