Quốc hội bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh

Hoàng Đan. Ảnh: Tiến Tuấn |

Sáng nay (25/10), các đại biểu đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bằng bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu do ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng ban.

Theo ông Cường có 8 loại phiếu được phát đến các đại biểu Quốc hội để lấy phiếu tín nhiệm.

Đến 8h50 phút, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội bắt đầu bỏ phiếu.

Đến 9h việc bỏ phiếu kết thúc và Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc. Sau đó, Ban kiểm phiếm báo cáo với Quốc hội số phiếu phát ra và thu vào.

Quốc hội bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh - Ảnh 1.

Các vị lãnh đạo bỏ phiểu. Ảnh: Tiến Tuấn.

Đây là lần thứ ba Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm. Hai lần trước được thực hiện liên tục trong các năm 2013 và 2014. Sau đó, Quốc hội quyết định chỉ lấy phiếu tín nhiệm một lần trong mỗi khoá vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ.

Danh sách lấy phiếu tín nhiệm năm 2018 có 50 chức danh, tuy nhiên hai trường hợp không lấy phiếu do chưa đủ thời gian công tác 9 tháng gồm Chủ tịch nước và Bộ trưởng Thông tin Truyền thông (mới được bầu, phê chuẩn cách thời điểm lấy phiếu vài ngày).

Theo một lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, trong lần lấy phiếu tín nhiệm này, phiếu dành cho từng khối sẽ có màu sắc khác nhau để thuận tiện cho việc kiểm phiếu theo từng khối.

Quốc hội bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh - Ảnh 3.

Ban kiểm phiếu đưa hòm phiếu ra ngoài. Ảnh: Tiến Tuấn.

Trong mỗi lá phiếu sẽ có ba ô: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp để các ĐBQH đánh giá. Việc tổng hợp và phân tích kết quả phiếu sẽ được thực hiện toàn bộ bằng máy.

Cũng theo vị này, Quốc hội sẽ mời tất cả Bộ trưởng, Trưởng ngành đến nghe công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Quốc hội bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh - Ảnh 4.

Ảnh: Tiến Tuấn.

Đầu giờ chiều, Ban kiểm phiếu công bố kết quả. Sau đó, Tổng thư ký QH trình bày dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn. QH thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm

Khối Chủ tịch nước:

1. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Khối Quốc hội:

2. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

3. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng

4. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

5. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

6. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

7. Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh

8. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Phan Thanh Bình

9. Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến

10. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng

11. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định

12. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu

13. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải

14. Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải

15. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga

16. Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

17. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh

18. Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy

19. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt

Khối Chính phủ:

20. Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

21. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình

22. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh

23. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

24. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

25. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

26. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch

27. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

28. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh

29. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

30. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến

31. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường

32. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung

33. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

34. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

35. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

36. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà

37. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà

38. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng

39. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái

40. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

41. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ

42. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

43. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

44. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể

45. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện

Khối Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước:

46. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình

47. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí

48. Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại