Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: “Bất luận hoàn cảnh nào cũng không để bất ngờ“

Thái Bình |

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, bất luận hoàn cảnh nào không để bất ngờ, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo.

Ngày 2/4, tại Vùng 4 Hải quân, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: “Bất luận hoàn cảnh nào cũng không để bất ngờ“ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Quân chủng Hải quân không để bị động bất ngờ.

Quân chủng hoàn thành tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn; tham mưu cho Bộ Quốc phòng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, giữ vững chủ quyền biển, đảo quốc gia.

Thời gian qua, Quân chủng Hải quân đã nắm chắc tình hình trên các vùng biển, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, làm tốt công tác dự báo, đánh giá tình hình, đề xuất xử trí các tình huống không để bị bất ngờ.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương những thành tích mà Quân chủng Hải quân đạt được thời gian qua; đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân đóng tại Cam Ranh.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: “Bất luận hoàn cảnh nào cũng không để bất ngờ“ - Ảnh 2.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch kiểm tra tình hình tại Lữ đoàn Không quân - Hải quân 954.


Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Đảng, Nhà nước và Quân đội luôn quan tâm xây dựng lực lượng Hải quân ngày càng vững mạnh, hiện đại.

Bộ trưởng yêu cầu Quân chủng Hải quân tập trung chăm lo xây dựng lực lượng thực sự vững mạnh về mọi mặt, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; có khả năng dự báo, nắm chắc diễn biến, kịp thời tham mưu cho Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn thế trận chiến tranh nhân dân trên biển.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: “Bất luận hoàn cảnh nào cũng không để bất ngờ“ - Ảnh 3.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch trò chuyện cùng cán bộ, sỹ quan Lữ đoàn Không quân - Hải quân 954.


Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Quân chủng Hải quân phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện quản lý, sử dụng đất quốc phòng đúng mục đích, đúng các quy định của pháp luật…

“Đặt niềm tin vào cán bộ, chiến sỹ đang nhận nhiệm vụ. Bộ mong rằng trong bất luận hoàn cảnh nào chúng ta không để bất ngờ; hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân” - Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại