Bộ Quốc phòng Mỹ phát hiện và giám sát một khinh khí cầu lạ

PV |

Bộ Quốc phòng và Cơ quan hàng không liên bang Mỹ đã phát hiện và giám sát một khinh khí cầu không người lái ở ngoài khơi bang Hawaii ngày 28/04. Chiếc khinh khí cầu này bay ở độ cao khoảng 11km và đang bay theo hướng tới Mexico.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, hiện chưa rõ chiếc khinh khí cầu này do ai sở hữu nhưng không có dấu hiệu cho thấy thiết bị này được điều khiển hoặc kiểm soát bởi nhân tố nước ngoài hoặc đối thủ.

Khi chiếc khinh khí cầu này vào không phận của Mỹ qua Hawaii, thiết bị này không bay qua các cơ sở quan trọng được sử dụng cho mục đích quốc phòng hay bất kỳ một khu vực nhạy cảm nào của chính phủ Mỹ.

Bộ Quốc phòng Mỹ phát hiện và giám sát một khinh khí cầu lạ - Ảnh 1.

Lầu Năm Góc. Ảnh minh họa: Reuters

Chiếc khinh khí cầu này cũng không mang lại mối đe dọa đối với quân đội hoặc người dân trên mặt đất. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đồng ý với các khuyến nghị của cấp dưới rằng chưa cần hành động đối với khinh khí cầu này.

Chiếc khinh khí cầu này đã bay khỏi không phận của Hawaii và Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi thiết bị này cùng với sự phối hợp của Cơ quan hàng không liên bang Mỹ.

Mỹ hồi đầu tháng hai đã phát hiện một khinh khí cầu được cho là nhằm mục đích do thám của Trung Quốc và đã bắn rơi khinh khí cầu này ngoài khơi bang Nam Carolina. Phía Trung Quốc cho biết chiếc khinh khí cầu là một thiết bị dân sự bay lạc nhưng các quan chức Mỹ gọi đó là một thiết bị do thám.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại