Quân đội Ukraine sử dụng tên lửa Zuni của Mỹ

Quỳnh Như |

Ukraine đã bắt đầu triển khai máy bay chiến đấu tích hợp tên lửa không - đối - đất Zuni do Mỹ cũng cung cấp, để thực hiện các cuộc phản công trên tiền tuyến.

Trung tướng Mykola Oleschuk, Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine ngày 1/5 đã công bố một số bức ảnh về chiếc máy bay cường kích Su-25 được trang bị tên lửa Zuni.

Theo giới phân tích quân sự, rất có thể số tên lửa được trang bị cho máy bay chiến đấu nằm trong lô 4.000 tên lửa mà Washington viện trợ cho Kiev vào tháng 1/2023. Lầu Năm Góc cho biết, việc cung cấp tên lửa Zuni là một trong những nỗ lực của nước này nhằm giúp Ukraine tạo ra những phi đội máy bay chiến đấu hiệu quả nhất có thể.

Tên lửa Zuni được bộ phận Hunter-Douglas của Công ty Bridgeport Brass phát triển từ những năm 1950 và được không quân Mỹ thông qua vào năm 1957. Tên lửa có các phiên bản dẫn đường và không dẫn đường, được thiết kế để sử dụng cho các hoạt động tác chiến không - đối - không và không - đối - đất.

Zuni được thiết kế như một hệ thống mô đun cho phép sử dụng nhiều loại đầu đạn và ngòi nổ khác nhau bao gồm đầu đạn HE, HEAT-FRAG, ATAP, Illumination và đầu đạn khói.

Phiên bản tiêu chuẩn của tên lửa có chiều dài 2,7m; đường kính 127mm; trọng lượng 46,3-61,6kg (trọng lượng tổng thể của tên lửa sẽ thay đổi tùy thuộc vào tổ hợp đầu đạn nổ) trong đó đầu đạn mang theo nặng 20,7-25,6kg. Zuni có thể bay với tốc độ tối đa 725m/s, với tầm bắn hiệu quả đạt 8km.

Tên lửa cũng có thể được phóng từ các máy bay tấn công bao gồm A-10 Thunderbolt II, F-16 Fighting Falcon, máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet và trực thăng Bell AH-1W Super Cobra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại