*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhiều trường hợp hợp đồng nhà đất bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực theo quy định nếu không sẽ không có hiệu lực, trừ quy định tại khoản 2 Điều 129 Bộ luật Dân sự năm 2015.
Tình trạng các đồ vật rơi từ tầng cao các tòa chung cư xuống đất vẫn thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt, an toàn của cư dân.
Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, làm tổn hại tới danh dự nhân phẩm của người khác.
Do tên quá dài, chị Phương không thể làm thẻ ngân hàng (thẻ ATM) liền đi xin đổi tên nhưng không được.
Công an TP Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Đức (sinh năm 1993) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chuyện lạ khó tin này lại là sự thật. Người gặp cảnh trớ trêu này là anh T.P.N (ở Q.Tân Phú, TP.HCM).
Dư luận có nhiều tranh cãi liên quan đến việc nên hay không công khai danh sách thí sinh gian lận thi cử ở Sơn La, cũng như Hòa Bình.
Hành trình từ Nguyễn Việt Tuấn Anh bị bạn bè đánh đập, bị cha quay lưng đến Nguyễn Ngọc Anh xinh đẹp của hiện tại là 1 chặng đường đủ xa, đủ cay đắng nhưng hoàn toàn xứng đáng với khát khao được là chính mình của cô gái chuyển giới này.
Bộ luật Dân sự sửa đổi năm 2015 đã đặt mốc quan trọng đối với của người chuyển giới bằng việc thừa nhận quyền của người chuyển đổi giới tính. Tuy nhiên, sau 3 năm, dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính vẫn chưa được trình lên Quốc hội, người chuyển giới vẫn mòn mỏi chờ đợi và trì hoãn việc được hưởng các quyền công dân căn bản của mình.
Đại diện Bộ Tư pháp cho rằng nếu Bộ TN-MT chưa chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thích hợp để thực hiện thì nên lùi thời điểm có hiệu lực của Thông tư 33, trong đó có nội dung ghi tên các thành viên trong gia đình trên sổ đỏ, để tiếp tục hoàn thiện.
Liên quan đến quyết định sắp có hiệu lực về việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất, Giáo sư Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho rằng, đây là quy định không cần thiết và sẽ tạo ra nhiều rối ren.
Theo Bộ Tư pháp, việc yêu cầu người dân “nộp phạt”, “tự nguyện đóng góp” mới đăng ký khai sinh đối với trường hợp sinh con thứ ba trở lên là không phù hợp với quy định hiện hành