[VIDEO] Trung Quốc ban hành luật quy định xử lý người làm rơi đồ vật từ chung cư xuống

PV |

Tình trạng các đồ vật rơi từ tầng cao các tòa chung cư xuống đất vẫn thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt, an toàn của cư dân.

[VIDEO] Bộ luật dân sự Trung Quốc bảo vệ an toàn "trên đầu" người dân

Tại Trung Quốc, Bộ luật dân sự được Quốc hội thông qua tại kỳ họp hồi tháng 5, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 dự kiến sẽ làm dịu nỗi lo "trên đầu" người dân ở các khu chung cư cao tầng.

Bộ luật dân sự Trung Quốc quy định, làm rơi đồ từ tầng cao xuống là hành vi vi phạm pháp luật, bất kể là cố tình hay vô ý, đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cơ quan công an có trách nhiệm điều tra và tìm ra người chịu trách nhiệm trong các vụ việc.

Trong trường hợp khó xác định người có trách nhiệm cụ thể, toàn bộ cư dân sinh sống tại tòa nhà phát sinh sự việc sẽ chịu trách nhiệm. Các cư dân có quyền đòi lại tiền bồi thường nếu sau đó nhà chức trách xác định được người chịu trách nhiệm.

Bộ luật của Trung Quốc cũng yêu cầu ban quản lý các tòa nhà chịu trách nhiệm, cho phép người gặp nạn đòi bồi thường từ những đơn vị này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại