Kalibr + Zircon: Cơn ác mộng giội xuống những kẻ chọc giận "Gấu" Nga

QS |

Những chiến hạm mới mang tên lửa Kalibr và Zircon sẽ trở thành mối lo ngại lớn đối với những thế lực muốn gây hấn với Nga.

TASS đưa tin, Viện thiết kế phương Bắc của Nga đã bắt đầu nghiên cứu phát triển để các khinh hạm hiện đại hóa đề án 22350M có khả năng mang tới 48 tên lửa hành trình Kalibr.

"Viện thiết kế phương Bắc đã hoàn tất thiết kế các khinh hạm đề án 22350M và hiện đang phát triển tài liệu chế tạo để đáp ứng yêu cầu chiến thuật và kỹ thuật của khách hàng" - Một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho hay.

Các khinh hạm này sẽ có lượng giãn nước lên tới 7.000 tấn. Ngoài tên lửa Kalibr, chúng còn có thể mang theo các tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon, và sẽ được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực tự động dành cho tất cả các phương thức tiêu diệt, phá hủy.

"Điều này sẽ giúp tăng cường đáng kể năng lực chiến đấu của chúng" - Nguồn tin nhấn mạnh.

Hiện Hải quân Nga đã đưa vào biên chế chiếc tàu đầu tiên thuộc đề án 22350 - Admiral Gorshkov. Khinh hạm Admiral Kasatonov (cũng thuộc đề án 22350) hiện đang trải qua các đợt thử nghiệm.

Những con tàu này có lượng giãn nước 4.500 tấn, và mỗi tàu có thể mang tới 16 tên lửa hành trình Kalibr.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại