Bộ Công an vây bắt vụ vận chuyển gỗ lậu lớn ở Đắk Lắk

Xứ Thanh |

Cơ quan chức năng Bộ Công an vừa phối hợp bắt giữ một nhóm đối tượng vận chuyển gỗ trái phép tại Buôn Đôn (Đắk Lắk).

Ngày 27/4, Cục cảnh sát môi trường vừa phối hợp cơ quan Cảnh sát điều tra và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an đã bắt quả tang một nhóm đối tượng vận chuyển gỗ trái phép với số lượng lớn.

Theo đó, lúc 4h ngày 27/4, cơ quan chức năng đã bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển gỗ trái phép trên 2 xe ô tô mang BKS 61C-07270 và 61L-3057 tại khu vực thị trấn Ea Tling (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Video Cục cảnh sát môi trường Bộ Công an bắt vụ vận chuyển gỗ lậu lớn tại Đắk Lắk.

Đấu tranh tại chỗ, các đối tượng khai nhận số gỗ trên 2 xe ô tô này được vận chuyển từ khu vực lán trại thuộc tiểu khu 464 Vườn quốc gia Yok Đôn (tỉnh Đắk Lắk) của đối tượng Phan Hữu Phượng. Lán trại này nằm gần Đồn biên phòng 747.

Tiến hành kiểm tra khu vực lán trại của Phượng, cơ quan chức năng phát hiện nhiều phương tiện để cắt, vận chuyển gỗ gồm: 3 xe máy kéo, 4 xe reo, 2 xe máy, 4 máy cưa, 2 cân dùng cân gỗ cùng nhiều vật dụng liên quan khác.

Phía Đông Bắc của khu lán trại này, cơ quan chức năng phát hiện một khu vực tập kết gỗ tạp của ông Phượng. Bước đầu làm rõ, đây là số gỗ được ông Phượng mua đấu giá của tỉnh Đắk Lắk vào năm 2017.

Bộ Công an vây bắt vụ vận chuyển gỗ lậu lớn ở Đắk Lắk - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng kiểm tra tại khu vực lán trại của ông Phượng.

Cơ quan chức năng còn phát hiện gần khu lán trại của ông Phượng có thêm 1 bãi đất trống để tập kết, phân loại gỗ. Bước đầu, lực lượng chức năng nghi vấn các đối tượng đã lấy gỗ từ nơi khác về để tập kết, phân loại gỗ.

Trước thông tin của nhóm đối tượng khai vận chuyển gỗ trái phép từ lán trại của ông Phượng trong tiểu khu 464 Vườn quốc gia Yok Đôn, gần Đồn biên phòng 747, đại diện Hạt kiểm lâm Buôn Đôn cho biết, từ ngày 10/4 đến nay Hạt kiểm lâm không xác nhận bất cứ hồ sơ lâm sản nào cho ông Phan Hữu Phượng cũng như Công ty TNHH Thảo Trúc để vận chuyển lâm sản.

Bộ Công an vây bắt vụ vận chuyển gỗ lậu lớn ở Đắk Lắk - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng làm việc, kiểm tra lán phát hiện nhiều dụng cụ cắt, vận chuyển gỗ.

Liên quan đến vấn đề trên, Thượng tá Cao Hữu Tùng - Đồn trưởng Đồn biên phòng 747 cho biết, khu vực lán trại, bãi tập kết gỗ của ông Phượng nằm trên lâm phần của vườn Quốc gia Yok Đôn. Do đây là khu vực biên giới nên được Đồn 747 quản lý.

Khoảng 5-6 năm về trước, ông Phượng có đăng ký vào khu vực lán trại trên để trông coi gỗ thu mua đấu giá và thời gian gần đây vẫn thường xuyên vào khu vực này.

Về việc các đối tượng khai vận chuyển gỗ trái phép từ khu vực Vườn quốc gia Yok Đôn, đi qua Đồn biên phòng 747, Thượng tá Tùng cho hay: "Các đối tượng khai như vậy nhưng qua công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới của đồn biên phòng mấy hôm nay thì không phát hiện việc vận chuyển gỗ nào.

Còn lời khai như thế nào để cơ quan chức năng làm rõ. Bên cạnh đó, trong quá trình kiểm tra vào sáng nay tại lán trại của Phượng, cũng như khu vực do Đồn biên phòng 747 quản lý thì không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của vụ phá rừng mới".

Bộ Công an vây bắt vụ vận chuyển gỗ lậu lớn ở Đắk Lắk - Ảnh 5.

Hiện cơ quan chức năng đang kiểm đếm lượng gỗ lậu vừa bắt được.

Đến trưa 27/4, Bộ Công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm đếm số gỗ tang vật mà các đối tượng vận chuyển trái phép tại trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại