Công an quận thông tin vụ nam sinh bị sát hại phi tang thi thể tại bãi rác

Hoàng Hải |

Sau khi gây án, Sơn đã bỏ trốn vào Bình Dương hòng trốn thoát khỏi sự truy đuổi của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, nghi phạm bị bắt giữ sau đó không lâu.

Liên quan đến vụ án giết người phi tang phi thể xảy ra trên địa bàn quận Nam Từ Liêm được phát hiện vào ngày 24/4, chiều 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm đã tổ chức buổi họp báo về sự việc.

Tại buổi họp báo, Đại tá Lê Đình Thành - Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm thông tin, vào sáng ngày 24/4, một người phụ nữ làm nghề nhặt rác đã phát hiện một phần thi thể người bị cháy xém ở khu vực bãi đất trống làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội và báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Nam Từ Liêm cùng Công an TP. Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân cũng như xác định danh tính nạn nhân là anh Vũ Thanh T. (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Đến sáng 25/4, cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ được nghi phạm gây án Chử Tuấn Sơn (SN 1969, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

Công an quận thông tin vụ nam sinh bị sát hại phi tang thi thể tại bãi rác - Ảnh 1.

Nghi phạm Chử Tuấn Sơn tại cơ quan công an (Ảnh: Hoàng Hải)

Tại cơ quan Công an, Sơn Khai nhận trước khi gây án, đối tượng bán trà đá ở khu vực quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội và có quen biết với anh Vũ Thanh T.  đang sinh sống trên địa bàn. 

Trước đó, Sơn cũng đã vay tiền của anh T. và biết nạn nhân có thể cho vay tiền qua hình thức bốc họ.

Đến chiều tối 9/4, Sơn đã chủ động liên lạc với anh T. và mời về nhà nhằm tạo lòng tin. 

Khi về nhà mình, giữa Sơn và anh T. đã xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc nên Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân sau đó phi tang thi thể ở khu vực làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm Hà Nội. 

Tại buổi họp báo, Đại tá Lê Đình Thành phát biểu: "Qua sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ và dưới sự chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng của Công an TP. Hà Nội, nghi phạm gây án đã bị bắt giữ chưa đầy 24 giờ sau khi phát hiện thi thể nạn nhân."

dsc04045

Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó giám đốc Cong an TP. Hà Nội (Ảnh: Hoàng Hải)

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội, Thủ trưởng cơ quan CSĐT phát biểu: Công an Hà Nội mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ giữa công an và cơ quan ngôn luận để thực hiện tốt việc tuyên truyền nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô Hà Nội. 

Tại buổi họp báo Thiếu tướng Đinh Văn Toản cũng cho biết, không có một vụ án nào mà không có sự giúp đỡ của người dân, tất cả những thông tin mà cơ quan công an có được đều xuất phát từ nguồn tin của quần chúng nhân dân. 

Công an quận thông tin vụ nam sinh bị sát hại phi tang thi thể tại bãi rác - Ảnh 4.

Đại diện Công an TP. Hà Nội trao thưởng cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.

"Qua nắm bắt thông tin từ nhân dân, sau khi gây án, đối tượng đã lên xe ô tô để vào Nam lẩn trốn. Vì thế, cơ quan công an đã nhanh chóng bắt được đối tượng gây án sau khi phát hiện thi thể nạn nhân...", Thiếu tướng Toản nói.

Cũng tại buổi họp báo chiều 27/4, đại diện Công an TP. Hà Nội đã trao thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ án vừa qua.

Nghi phạm Chử Tuấn Sơn khai tại công an

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại