Bộ binh chủ lực thực hành chiến đấu ở địa hình trung du

Nguyễn Minh |

Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 3 (còn gọi là Đoàn Sao Vàng) - Quân khu 1 vừa có đợt diễn tập thực binh dài ngày với 4 giai đoạn.

Bộ binh chủ lực thực hành chiến đấu ở địa hình trung du - Ảnh 1.

Theo đó, từ ngày 1 đến 9/11, Quân khu 1 chỉ đạo Sư đoàn 3 tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa với Trung đoàn 2 thực binh, Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 2) bắn đạn thật.

Bộ binh chủ lực thực hành chiến đấu ở địa hình trung du - Ảnh 2.

Với đề mục “Sư đoàn bộ binh phòng ngự ở địa hình trung du”, cuộc diễn tập gồm 4 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành quân, trú quân; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu và bắn đạn thật.

Bộ binh chủ lực thực hành chiến đấu ở địa hình trung du - Ảnh 3.

Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, mang tính toàn diện và tổng hợp cao; nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo huấn luyện của các cơ quan Quân khu và chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị.

Bộ binh chủ lực thực hành chiến đấu ở địa hình trung du - Ảnh 4.

Xe tăng xung phong đánh địch đột nhập trong cuộc diễn tập

Bộ binh chủ lực thực hành chiến đấu ở địa hình trung du - Ảnh 5.

Bộ binh xung phong tấn công tiêu diệt địch

Bộ binh chủ lực thực hành chiến đấu ở địa hình trung du - Ảnh 6.

Thông qua cuộc diễn tập, nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, công tác chỉ huy - tham mưu tác chiến cho đội ngũ cán bộ các cấp; rèn luyện bản lĩnh, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, năng lực thực hành chiến đấu, khả năng phối hợp với hỏa lực cấp trên, hiệp đồng tác chiến quân binh chủng và với lực lượng vũ trang địa phương của tiểu đoàn bộ binh trong thế trận khu vực phòng thủ.

Bộ binh chủ lực thực hành chiến đấu ở địa hình trung du - Ảnh 7.

Thực hành đảm bảo công tác hậu cần trong cuộc diễn tập

Bộ binh chủ lực thực hành chiến đấu ở địa hình trung du - Ảnh 8.

Cuộc diễn tập cũng nhằm nâng cao khả năng cơ động cho các phân đội, bồi dưỡng xử trí các tình huống, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội.

Bộ binh chủ lực thực hành chiến đấu ở địa hình trung du - Ảnh 9.

Tiếp nhận lương thực, thực phẩm ủng hộ của Ban cung cấp xã Hòa Sơn (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) cho Sư đoàn 3 trong cuộc diễn tập

Bộ binh chủ lực thực hành chiến đấu ở địa hình trung du - Ảnh 10.

Do làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, với tâm quyết tâm cao, cuộc diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, sát thực tế chiến đấu; bắn đạn thật hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiêu diệt mục tiêu ngay những loạt đạn đầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.

Bộ binh chủ lực thực hành chiến đấu ở địa hình trung du - Ảnh 11.

Bà con địa phương tiếp sức bộ đội Sư đoàn 3 trên đường hành quân diễn tập

Bộ binh chủ lực thực hành chiến đấu ở địa hình trung du - Ảnh 12.

Kết quả và kinh nghiệm diễn tập là cơ sở để Sư đoàn 3 tiếp tục nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu; bổ sung, đổi mới về nội dung, phương pháp huấn luyện và công tác bảo đảm, nâng cao toàn diện chất lượng công tác huấn luyện của Sư đoàn trong thời gian tới.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại