Binh sỹ Mỹ tình nguyện thứ 3 bị mất tích tại Ukraine

Hồng Anh |

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cho biết, cơ quan này đã nhận được thông tin về việc một công dân Mỹ thứ 3 đến Ukraine với tư cách là binh sỹ tình nguyện hỗ trợ chính phủ Ukraine đối phó với Nga đã mất tích trong những tuần gần đây.

Trước đó, đã có 2 công dân Mỹ khác được thông báo mất tích vào ngày 16/6 tại Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price không cung cấp danh tính của công dân thứ 3 bị mất tích nhưng cho biết, bộ này đã liên lạc với gia đình anh.

CNN đưa tin công dân này là cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Grady Kurpasi, theo xác nhận của vợ anh - Heeson Kim. Lần cuối cùng, Heeson Kim và bạn bè thân cận nghe được tin tức về Grady Kurpasi là vào ngày 23-24/4. Grady Kurpasi từng phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ trong 20 năm và nghỉ hưu vào tháng nghỉ hưu vào tháng 11/ 2021.

Binh sỹ Mỹ tình nguyện thứ 3 bị mất tích tại Ukraine - Ảnh 1.

Bức ảnh các công dân Alexander Drueke và Andy Huynh được cho là bị bắt làm tù binh tại Ukraine trên mạng xã hội. Nguồn: Telegram.

"Anh ấy muốn đi và giúp đỡ người dân Ukraine. Anh ấy không thực sự có kế hoạch chiến đấu", Heeson Kim chia sẻ.

Kurpasi đến Ukraine vào ngày 7/3 và đến thủ đô Kiev của Ukraine vào ngày 21/3. Anh cùng các thành viên khác của quân đoàn nước ngoài được giao nhiệm vụ điều khiến một trạm quan sát vào cuối tháng 4 gần Kherson - khoảng thời gian Kurpasi ngừng liên lạc với vợ con và bạn bè của anh ở Mỹ. Quân đoàn nước ngoài là một lực lượng gồm các binh sỹ nước ngoài tình nguyện chiến đấu cùng với người Ukraine đối phó với cuộc tấn công của Nga. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Kurpasi đã mất tích vào ngày 28/4.

Liên quan đến 2 công dân là Alexander Drueke, 39 tuổi, ở thành phố Tuscaloosa thuộc bang Alabama và Andy Huynh, 27 tuổi, ở Hartselle (cũng thuộc bang Alabama) bị mất tích tại Ukaine trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đang nỗ lực làm việc để xác minh một bức ảnh mô tả hai người bị bắt làm tù binh ở Ukraine.

Bà Bunny Drueke, mẹ của Alexander Drueke, cho biết: "Họ đang nỗ lực làm việc để xác minh bức ảnh. Tôi đã nhìn thấy bức ảnh đó".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết đã liên hệ với gia đình của hai người đàn ông này. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa thảo luận vấn đề với chính phủ Nga./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại