Cập nhật lúc

Việt Nam thêm Thêm 10.266 ca mắc Covid-19; Bộ đội, công an mang từng bao gạo, túi cá đến tận tay bà con ở TP.HCM

Tối 23/8, bản tin của Bộ Y tế cho biết có 10.266 ca mắc mới Covid-19, trong đó TP.HCM vẫn nhiều nhất với 4.251 ca.

Việt Nam thêm Thêm 10.266 ca mắc Covid-19; Bộ đội, công an mang từng bao gạo, túi cá đến tận tay bà con ở TP.HCM
23
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Vũng Tàu vượt mốc 3.000 ca dương tính

    Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 22/8 đến 18h ngày 23/8, tỉnh này ghi nhận 95 ca nghi mắc Covid-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

    Tổng số ca nhiễm Covid-19 từ ngày 28/6 đến nay là 3.013.


    Thông tin được dẫn từ https://tienphong.vn/ba-ria-vu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Yêu cầu người dân TP.HCM và 3 tỉnh phía Nam không ra khỏi nhà, "ai ở đâu ở đó"

    Ngày 23/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

    Đối với địa phương thực hiện tăng cường giãn cách xã hội (như TP.HCM, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An), ngoài thực hiện nghiêm các quy định của Chỉ thị 16, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, "ai ở đâu ở đó", cách ly người với người, nhà với nhà, xã phường với xã phường… Phải bảo đảm các yêu cầu y tế, lương thực, thực phẩm, dịch vụ thiết yếu và trật tự an toàn xã hội cho nhân dân ngay tại xã, phường, thị trấn.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hậu Giang đề nghị hỗ trợ 200.000 liều vắc xin NanoCovax

    UBND tỉnh Hậu Giang hôm nay có công văn gửi Công ty Cổ phần Công nghệ cao AS-TK Việt Nam (địa chỉ tại Hà Nội), đề nghị hỗ trợ 200.000 liều vắc xin NanoCovax, nhằm giúp cho tỉnh có nguồn vắc xin tiêm cho người dân đạt miễn dịch cộng đồng.

    Tính đến ngày 20/8, tỉnh Hậu Giang ghi nhận trên 388 ca mắc Covid-19, trong đó 2 ca tử vong.

    Việt Nam thêm Thêm 10.266 ca mắc Covid-19; Bộ đội, công an mang từng bao gạo, túi cá đến tận tay bà con ở TP.HCM - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Sơn Phượng

    Thông tin được dẫn từ https://tienphong.vn/hau-giang...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 23/8, Hà Nội phát hiện thêm 13 ca mắc Covid-19

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 18h cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 13 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 11 ca ở khu cách ly và 2 ca ở cộng đồng.

    Phân bố ca dương tính theo quận, huyện gồm Đống Đa 3 ca, Đông Anh 3 ca, Hoàn Kiếm 3 ca, Thường Tín 1 ca, Thanh Xuân 1 ca, Hà Đông 1 ca, Thanh Trì 1 ca.

    Như vậy, trong ngày 23/8, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng cộng 36 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, ghi nhận 12 ca tại cộng đồng, 24 ca khu cách ly.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tối 23/8: Thêm 10.266 ca mắc Covid-19

    Tính từ 18h ngày 22/8 đến 18h30 ngày 23/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 10.280 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 10.266 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (4.251), Bình Dương (3.183), Đồng Nai (623), Tiền Giang (459), Long An (388), Bà Rịa - Vũng Tàu (154), Đà Nẵng (152), Đắk Lắk (128), Khánh Hòa (125), Nghệ An (111), Đồng Tháp (100), Cần Thơ (85), An Giang (75), Bến Tre (65), Kiên Giang (57), Phú Yên (43), Hà Nội (40), Bình Thuận (36), Trà Vinh (34), Sơn La (21), Bình Định (19), Tây Ninh (17), Thừa Thiên Huế (17), Bình Phước (13), Vĩnh Long (10), Bắc Giang (9), Quảng Nam (8 ), Đắk Nông (7), Ninh Bình (6), Quảng Bình (6), Gia Lai (5), Bạc Liêu (5), Hà Tĩnh (4), Ninh Thuận (4), Bắc Ninh (2), Thanh Hóa (1), Hà Nam (1), Lâm Đồng (1), Cà Mau (1) trong đó có 6.021 ca trong cộng đồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng: Bé 8 tuổi dương tính, chưa rõ nguồn lây

    Hải Phòng đã ghi nhận thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng là cháu bé 8 tuổi trú tại phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân), chưa rõ nguồn lây. Giới chức quận đã đề nghị công an xác minh làm rõ về lịch trình di chuyển của bệnh nhân và những người liên quan để tìm ra nguồn lây.

     

    Theo Pháp luật TP.HCM https://plo.vn/suc-khoe/hai-ph...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Phải đảm bảo từ đầu đến cuối chiến dịch nghiêm như nhau"

    Làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận 4 (TP.HCM) hôm nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ, trong những đợt giãn cách trước, các địa phương cho rằng không đủ nhân lực để khống chế dịch, do đó trung ương đã tăng cường rất nhiều lực lượng cho đợt giãn cách này. 

    Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo quận và các phường phải cam kết trong đợt giãn cách này phải khống chế bằng được dịch bệnh.

     

    "Không để xảy ra tình trạng chỉ giãn cách nghiêm trong những ngày đầu, buông lỏng những ngày sau. Phải đảm bảo từ đầu đến cuối chiến dịch nghiêm như nhau. Đồng chí nào thiếu trách nhiệm, không đủ năng lực thì đứng qua một bên"

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

     

     

    Thông tin được dẫn từ Tuổi trẻ https://tuoitre.vn/pho-thu-tuo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM không ghi nhận ổ dịch mới, hiện còn 16 ổ dịch đang diễn tiến

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), ngày 23/8, TP tiếp tục không ghi nhận ổ dịch mới cần theo dõi. Hiện còn 16 ổ dịch đang diễn tiến.

    Tính đến 6 giờ ngày 23/8, có 178.557 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, trong đó 178.128 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 429 trường hợp nhập cảnh. Hiện đang điều trị 35.425 bệnh nhân, 2.519 bệnh nhân nặng đang thở máy và 19 bệnh nhân can thiệp ECMO.

    Bộ đội, công an mang từng bao gạo, túi cá đến tận tay bà con ở TP.HCM - Ảnh 1.

    Khu điều trị cấp cứu bệnh nhân Covid-19 ở Bệnh viện dã chiến quận 8, TP.HCM. Ảnh Minh Anh

    Bộ đội, công an mang từng bao gạo, túi cá đến tận tay bà con ở TP.HCM - Ảnh 2.

    Bên trong Bệnh viện dã chiến 16 ở TP.HCM. Ảnh: Sơn Phượng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ đội, công an mang từng bao gạo, túi cá đến tận tay bà con ở TP.HCM

    Theo Người lao động, trưa nay, Tổ công tác Công an phường Tam Bình, TP Thủ Đức phối hợp cùng Bộ Tư lệnh TP.HCM, Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã trao hàng trăm suất quà cho các hộ dân ở trọ tại khu phố 4 của phường, bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

    Từng bao gạo, túi cá, mớ rau... được bộ đội, công an trao tận tay bà con.

    Bộ đội, công an mang từng bao gạo, túi cá đến tận tay bà con ở TP.HCM - Ảnh 1.

    Ảnh: Sỹ Hưng-Giang Nam/Người lao động

    Bộ đội, công an mang từng bao gạo, túi cá đến tận tay bà con ở TP.HCM - Ảnh 2.

    Ảnh: Sỹ Hưng-Giang Nam/Người lao động

    Bộ đội, công an mang từng bao gạo, túi cá đến tận tay bà con ở TP.HCM - Ảnh 3.

    Ảnh: Sỹ Hưng-Giang Nam/Người lao động

    Thông tin được dẫn từ Người lao động. Mời xem bài gốc tại đây https://nld.com.vn/thoi-su/tp-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Công an tiếp tục điều động thêm cán bộ vào miền Nam chống dịch

    Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) vừa tổ chức lễ xuất quân tăng cường cán bộ vào miền Nam chống dịch. 

    Trong đó, có 40 cán bộ thuộc Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. Những cán bộ chiến sĩ này sẽ tăng cường hỗ trợ, triển khai công tác đảm bảo an ninh nội địa tại 5 địa phương gồm TP.HCM, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long.

    Những ngày qua, Bộ Công an đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ chi viện cho miền Nam.

    Thông tin được dẫn theo https://plo.vn/thoi-su/bo-cong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Lực lượng chức năng "đi chợ hộ" người dân


    TP.HCM bước vào những ngày ai ở đâu ở yên đó, lực lượng quân đội đồng loạt xuất quân hỗ trợ người dân chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

    Từ sáng nay, nhiều nơi ở TP.HCM, lực lượng chức năng cho người tới nhà người dân lấy phiếu đăng ký hàng cần mua rồi đi chợ thay. Thời gian nhận phiếu từ 6h đến 16h hàng ngày. Trong ảnh, Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Tân gửi thực phẩm và nhu yếu phẩm đến nhà người dân. (nguồn: Người lao động)

    TP.HCM bước vào những ngày ai ở đâu ở yên đó, lực lượng quân đội đồng loạt xuất quân hỗ trợ người dân chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

    Cán bộ phường 10, quận 4, TP.HCM lựa chọn thực phẩm để đi chợ hộ bà con. Ảnh: Lê Phong/Người lao động

     

    Thông tin được dẫn theo Người lao động https://nld.com.vn/thoi-su/luc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 23/8, Hà Nội phát hiện thêm 10 ca Covid-19

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h cùng ngày, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận thêm 10 ca dương tính mới trong đó, 2 ca tại cộng đồng và 8 ca khu cách ly.

    Phân bố ca dương tính theo quận/huyện gồm Phú Xuyên (4), Mỹ Đức (2), Đống Đa (2), Bắc Từ Liêm (1), Hoàng Mai (1). Phân bố theo chùm ca bệnh thì chùm ho sốt thứ phát (4), chùm liên quan Hồ Chí Minh (6).

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    TP.HCM bước vào những ngày ai ở đâu ở yên đó, lực lượng quân đội đồng loạt xuất quân hỗ trợ người dân chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Minh Anh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    58.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ hỗ trợ chống dịch ở TP.HCM

    Theo Thanh niên online, trong đợt TP.HCM siết chặt giãn cách này, có sự hỗ trợ của 58.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ từ Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 4, Quân khu 7 và lực lượng tại chỗ.

    Nhiệm vụ mà lực lượng quân đội tham gia, gồm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, tuần tra, chốt chặn tại 263 chốt kiểm soát, hỗ trợ triển khai gói an sinh và đi chợ giúp dân, tiêm vắc xin Covid-19...

    Hôm qua, Trung tướng Ngô Minh Tiến (Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam) chia sẻ với Tuổi trẻ online, quân đội sát cánh với nhiệm vụ chống dịch để phục vụ mục tiêu an sinh, an dân. Phải tuyên truyền để người dân hiểu, tin tưởng và tuân thủ, phải tận tâm phục vụ để người dân an tâm "ở đâu ở yên đấy".

    Theo ông Tiến, có 35.000 dân quân tự vệ cùng hàng ngàn quân chủ lực từ Quân khu 7, Quân khu 9 tham gia hỗ trợ chống dịch. Cùng với đó là hơn 2.000 bác sĩ, nhân viên y tế và 30 xe cứu thương của quân đội được điều động từ phía Bắc vào TP.HCM.

    Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi xin nói rõ lực lượng tham gia chống dịch ở TP.HCM là đội quân công tác, không phải đội quân chiến đấu".

    Việt Nam thêm Thêm 10.266 ca mắc Covid-19; Bộ đội, công an mang từng bao gạo, túi cá đến tận tay bà con ở TP.HCM - Ảnh 1.

    Chiến sĩ Lữ Đoàn tăng thiết giáp 26 cùng phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 chuẩn bị rau hỗ trợ cho người dân. Ảnh: Hoàng Hùng/Sài Gòn giải phóng

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM thành lập 135 trạm y tế lưu động trước ngày 24/8

    Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, nhằm chủ động và tăng cường chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung, các bệnh viện, TP yêu cầu các quận, huyện khẩn trương triển khai xây dựng kế hoạch thành lập trạm y tế lưu động.

    Giai đoạn 1 TP sẽ thành lập 135 trạm y tế lưu động tại TP Thủ Đức và 15 quận huyện (quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp, huyện Bình Chánh, Nhà Bè) đi vào hoạt động trước ngày 24/8.

    Giai đoạn 2 sẽ thành lập 225 trạm y tế lưu động tại các quận huyện còn lại, đảm bảo đi vào hoạt động trước ngày 27/8.

    TP.HCM bước vào những ngày ai ở đâu ở yên đó, lực lượng quân đội đồng loạt xuất quân hỗ trợ người dân chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

    Một F0 được đưa đi điều trị. Ảnh: Minh Anh

     

    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/tp-hcm-than...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sơn La ghi nhận thêm 7 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

     Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Sơn La sáng nay cho biết, trong quá trình tiến hành xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm lấy trong ngày 21/8, có thêm 21 mẫu bệnh phẩm có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 7 ca cộng đồng tại bản Úm 2, xã Huy Thượng, 14 trường hợp là công nhân trở về từ tỉnh Bình Dương đã được cách ly tập trung.

    Hiện cơ quan chức năng có bằng chứng xác minh trường hợp F0 đầu tiên trong cộng đồng tại huyện Phù Yên, nên rất khó khăn trong việc truy vết.


    Thông tin được dẫn từ https://suckhoedoisong.vn/son-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai đã có 17.855 ca Covid-19

    Theo Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai, trong 24 giờ qua, tỉnh ghi nhận thêm 959 ca mắc Covid-19. Trong đó, 23 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc, 248 ca trong khu cách ly và 688 trường hợp trong khu phong tỏa.

    Hiện tổng số ca mắc Covid-19 toàn tỉnh là 17.855 ca và vẫn còn 421 trường hợp test nhanh dương tính đang chờ kết quả xét nghiệm PCR.

    Một ổ dịch mới được phát hiện hôm 21/8 tại Viện Pháp y tâm thần, chưa xác định được nguồn lây. Toàn Viện có 601 bệnh nhân, riêng tại khoa Nam 1 có 99 bệnh nhân, qua test nhanh có 62 ca dương tính.

    TP.HCM bước vào những ngày ai ở đâu ở yên đó, lực lượng quân đội đồng loạt xuất quân hỗ trợ người dân chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân trên địa bàn TP Biên Hòa. Ảnh: báo Đồng Nai

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày đầu tiên quân đội hỗ trợ TP.HCM siết chặt giãn cách: Nhiều chốt kiểm soát vắng người qua lại

    Theo Thanh niên, sáng nay, ngày đầu tiên quân đội hỗ trợ TP.HCM siết chặt giãn cách, tại nhiều chốt kiểm soát tại Gò Vấp, Bình Thạnh, quận 7, quận Phú Nhuận khá vắng người qua lại.

    Đại diện Công an quận Bình Thạnh cho biết, sáng cùng ngày quận có 15 chốt cấp quận trong đó 9 chốt có lực lượng kiểm soát, 6 chốt đóng kín (có quân đội trực). Ngoài ra, quận có thêm 8 tổ tuần tra ban ngày, 4 tổ tuần tra ban đêm để xử phạt các trường hợp ra đường không lý do chính đáng.

     

    "Sáng nay các chốt của quận vắng vẻ, vắng hơn khoảng 10 lần so với thời điểm Bình Thạnh làm nghiêm trước đó, người dân chấp hành rất tốt. Ngày đầu một số đơn vị có thể chưa có giấy đi đường kịp, chúng tôi tập trung nhắc nhở, tuyên truyền, ngày mai sẽ phạt nghiêm"

    Đại diện Công an quận Bình Thạnh

     

    Việt Nam thêm Thêm 10.266 ca mắc Covid-19; Bộ đội, công an mang từng bao gạo, túi cá đến tận tay bà con ở TP.HCM - Ảnh 2.

    Một tốp chiến sỹ quân đội được điều đến thay ca tại điểm kiểm soát phòng chống dịch. Ảnh: Tiền phong

     

    Thông tin được dẫn theo Thanh niên. Mời xem bài gốc tại đây https://thanhnien.vn/doi-song/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 23/8, Hà Nội phát hiện 13 ca mắc Covid-19, trong đó 5 ca ở khu cách ly

     Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 6h sáng nay, thành phố ghi nhận thêm 13 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó, 8 ca tại cộng đồng và 5 ca được cách ly.

    Phân bố theo quận/huyện thì Đống Đa (4), Hoàng Mai (4), Thanh Xuân (3), Hoài Đức (2). Phân bố theo chùm ca bệnh: Sàng lọc ho sốt (2), Chùm ho sốt thứ phát (7), Chùm liên quan Hồ Chí Minh (4).

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 2.587 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.317 ca, số mắc là người đã được cách ly 1.270 ca.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: CSGT, dân quân tự vệ, bộ đội kiểm tra nghiêm ngặt giấy tờ của người ra đường

    Thanh niên online thuật lại, từ 6h sáng nay tại chốt kiểm soát của quận Bình Thạnh ở đường Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phan Đăng Lưu, Đinh Bộ Lĩnh,... có lực lượng chức năng gồm CSGT, dân quân tự vệ, bộ đội kiểm tra nghiêm ngặt giấy tờ của người ra đường.

    Việt Nam thêm Thêm 10.266 ca mắc Covid-19; Bộ đội, công an mang từng bao gạo, túi cá đến tận tay bà con ở TP.HCM - Ảnh 1.

    Theo Người lao động, sau 0h ngày 23/8, lực lượng CSGT phối hợp với quân đội kiểm soát chốt phòng chống dịch Covid-19 trên đường Lê Văn Duyệt, quận Bình Thạnh, TP HCM kiểm tra giấy tờ người tham gia giao thông. Ảnh: Quốc Thắng/Người lao động

    Việt Nam thêm Thêm 10.266 ca mắc Covid-19; Bộ đội, công an mang từng bao gạo, túi cá đến tận tay bà con ở TP.HCM - Ảnh 2.

    Chiến sĩ Nguyễn Văn Sĩ - Chính trị viên phó Đại đội thông tin thuộc Lữ đoàn Phòng không 77 Quân khu 7 đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Long/Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    5 tỉnh, thành phố ghi nhận số ca mắc cao

    Theo Bộ Y tế, đến nay cả nước đã ghi nhận 348.059 ca mắc Covid-19, trong đó 147.667 ca đã được chữa khỏi.

    Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 343.972 ca, trong đó có 144.893 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    5 tỉnh, thành phố ghi nhận số ca mắc cao là TP.HCM (175.994), Bình Dương (70.242), Long An (17.805), Đồng Nai (17.688), Tiền Giang (7.284).

    Tổng số liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm là  17.065.896 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 15.274.648 liều, tiêm mũi 2 là 1.791.248 liều.

    TP.HCM bước vào những ngày ai ở đâu ở yên đó, lực lượng quân đội đồng loạt xuất quân hỗ trợ người dân chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

    Các bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng tại trung tâm hồi sức tích cực do Bệnh viện Việt Đức điều hành ở khu vực BV dã chiến số 13 (đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP.HCM) Ảnh: Minh Anh

    TP.HCM bước vào những ngày ai ở đâu ở yên đó, lực lượng quân đội đồng loạt xuất quân hỗ trợ người dân chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

    Người dân được tiêm vắc xin Covid-19 ở quận 11, TP.HCM. Ảnh: Sơn Phượng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bạc Liêu khẩn cấp chuyển sang Chỉ thị 16

    Đêm muộn 22/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã ký quyết định thực hiện khẩn cấp biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ 3h ngày 23/8. Theo đó, phong tỏa cách ly y tế toàn thành phố Bạc Liêu; còn thị xã Giá Rai và các huyện còn lại áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. 

    Tại thành phố Bạc Liêu, tạm dừng tất cả mọi hoạt động kinh tế xã hội, mọi người dân phải tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc "ai ở đâu ở yên ở đó".

    Trước đó, 1h sáng 23/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu đã họp khẩn với các địa phương. Theo báo cáo của Sở Y tế Bạc Bạc Liêu, trong đêm 22/8 đã phát hiện 4 F0 liên quan đến nhân viên của một công ty tài chính, thuê trọ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

     

    Thông tin được dẫn theo https://tuoitre.vn/chua-kip-ap...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lực lượng quân đội đồng loạt xuất quân hỗ trợ người dân chống dịch Covid-19

    Theo Thanh niên online, đêm 22/8, ban chỉ huy quân sự 21 quận, huyện và TP Thủ Đức (TP.HCM) đồng loạt tổ chức lễ xuất quân tham gia phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân trên địa bàn.

    Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, quân đội sẽ tham gia vào vào nhiều mặt công tác, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trong đợt cao điểm sắp tới với mục tiêu giúp thành phố sớm kiểm soát dịch bệnh.

    Theo thuật lại của Tuổi trẻ, Bộ tư lệnh TP, đơn vị có hơn 30.000 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia chống dịch trên mọi mặt trận.

    Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM tham dự buổi lễ xuất quân lúc 23h10 phút ngày 22/8 tại trụ sở công an phường 11, quận Tân Bình.

     

    "Đây là trận chiến mang tính chiến lược. Quân đội, công an, lực lượng chức năng địa phương đều quyết tâm đồng tâm hiệp lực để dập dịch. Đề nghị lãnh đạo địa phương dán số điện thoại của dân quân tự vệ, đơn vị phụ trách tại mỗi tổ dân phố. Khi nào dân cần, chúng ta có mặt ngay lập tức. Lực lượng chỉ huy quân sự quận, địa phương phải nắm bắt rõ tình hình thực tế trên địa bàn, để hỗ trợ thiết thực kịp thời cho người dân"

    Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM.

     

    TP.HCM bước vào những ngày ai ở đâu ở yên đó, lực lượng quân đội đồng loạt xuất quân hỗ trợ người dân chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

    Các chiến sĩ được trang bị bảo hộ cẩn thận trong lễ xuất quân làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Thủ Đức đêm 22/8. Ảnh: Sỹ Hưng/Người lao động

     

    TP.HCM bước vào những ngày ai ở đâu ở yên đó, lực lượng quân đội đồng loạt xuất quân hỗ trợ người dân chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

    Các chiến sĩ di chuyển đến điểm trực chốt. Ảnh : Sỹ Hưng/Người lao động

      

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đường phố TPHCM vắng lặng trước giờ giãn cách nghiêm ngặt

    Trước giờ 0h ngày 23/8, thời điểm TP.HCM bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội một cách nghiêm ngặt, nhiều tuyến đường lớn trên địa bàn TP vắng lặng.

    TP.HCM bước vào 15 ngày ai ở đâu ở yên đó, lực lượng quân đội đồng loạt xuất quân hỗ trợ người dân chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

    Đường Quang Trung đoạn qua quận Gò Vấp đêm khuya 22/8. Ảnh: Giang Nam/Người lao động

    TP.HCM bước vào 15 ngày ai ở đâu ở yên đó, lực lượng quân đội đồng loạt xuất quân hỗ trợ người dân chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

    Khu vực ngã 4 Hàng Xanh, quận Bình Thạnh vắng lặng. Ảnh: Ngô Tùng/Tiền phong

    TP.HCM bước vào 15 ngày ai ở đâu ở yên đó, lực lượng quân đội đồng loạt xuất quân hỗ trợ người dân chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

    Ngã tư Phú Nhuận. Ảnh: Giang Nam/Người lao động

    Mời xem bài gốc tại đây https://nld.com.vn/thoi-su/duo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại