Biển xanh, nắng vàng, rạp chiếu phim: Binh lính Nga ở Syria sống như ở thiên đường?

Bảo Lam |

Sau khi IS hoàn toàn bị tiêu diệt, cuộc sống của binh sĩ Nga tại Syria đã có sự cải thiện đáng kể.

Quân đội Nga tại Syria

"Những binh lính Nga tại Syria sống ra sao? Như ở thiên đường! Biển xanh, nắng vàng, nhiều đồ ăn bổ dưỡng. Họ còn nói với nhau rằng căn cứ quân sự Hmeimim như nhà mình vậy. Ở căn cứ này thậm chí còn có cả đài phun nước và rạp chiếu phim," một bài viết trên tờ inosmi (Nga) mở đầu.

Không như những binh sĩ trong nước, các binh lính Nga tại những căn cứ quân sự Hmeimim và Tartus đang tận hưởng cuộc sống một cách đúng nghĩa.

Căn cứ Hmeimim nằm ở khu vực gần biển, được bao bọc cây xanh và đồi núi. Căn cứ này có tất cả những điều kiện cần thiết để bảo đảm một cuộc sống đầy đủ dành cho các binh lính.

Đó là kết luận của đoàn đại biểu Hội đồng Xã hội, bao gồm các bác sĩ, nhà văn, họa sĩ và những tướng lĩnh đã nghỉ hưu. Họ vừa có chuyến thăm các căn cứ quân sự Hmeimim và Tartus của Nga để tìm hiểu về những điều kiện sống của các binh lính đang làm nhiệm vụ tại Syria.

Thành viên Hội đồng Xã hội thuộc Bộ Quốc phòng Nga, đại tướng Valery Vostrotin, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS đã chia sẻ rằng lần cuối ông có mặt tại Syria là 4 năm trước, và từ đó cho đến nay, tất cả mọi thứ ở đây đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

"Điều kiện sinh hoạt dành cho các sĩ quan, cán bộ chỉ huy và cả những binh lính thông thường đều rất lý tưởng. Mọi thứ đều rất chỉn chu. Đồ ăn đa dạng, đủ chất dinh dưỡng và có lợi cho sức khoẻ. Tất cả những điều này giúp nâng cao khả năng chiến đấu của các chiến sĩ, chúng tôi rất hài lòng với điều này và sẽ báo cáo lên bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu rằng vấn đề đã được giải quyết, không còn phải lo nữa," tướng Vostrotin chia sẻ những ấn tượng của mình.

Trong những năm gần đây, căn cứ quân sự Hmeimim đã biến thành "thành phố thu nhỏ". Tờ báo của Nga đã đăng một phóng sự ảnh về chuyến thăm của đoàn đại biểu Nga tới Syria.

Đã tới căn cứ của Nga có lẽ "đến cả trăm lần", phóng viên quân sự Alexandr Sladkov chia sẻ rằng binh lính Nga gọi nó là Khimki (khu vực ở phía bắc Moscow).

"Trong vòng 4 năm, căn cứ này đã biến thành một thành phố quân sự thực sự với những con phố và quảng trường được đặt tên theo tên các anh hùng. Các tuyến phố Phi công Oleg Peshkov, Phi công Roman Filipov, Anh hùng Liên Xô Vasily Margelov, quảng trường Tướng Valery Asapov," phóng viên Sladkov nói.

"Điều thú vị đó là binh lính ở đây có điều kiện sống còn tốt hơn cả một vài vị khách đến từ Moskva. Phòng tắm, máy giặt, phòng tập với các máy tập, phòng xả stress,… Đó là quân đội của chúng ta hiện nay. Có cảm giác như thứ gì đó không phải của chúng ta. Không thấy có tí rác nào.

Ở chính giữa căn cứ là khoảng đất nơi các vị khách nổi tiếng trồng cây lưu niệm. Có cả đài phun nước. Ngoài ra còn có nhà thờ, cửa hàng bánh mì, sân chơi thể thao và thư viện," các thành viên của đoàn đại biểu Hội đồng xã hội tới thăm căn cứ này chia sẻ những ấn tượng của mình.

Tầm ảnh hưởng lớn

Trong những năm gần đây Nga đã tập trung tái thiết quy mô lớn hai căn cứ quân sự. Hmeimim có cơ hội tiếp nhận số lượng lớn khí tài không quân, và ngoài ra căn cứ còn được trang bị những thiết bị có thể quét toàn bộ lãnh thổ Syria, kế đến là Li-băng, Israel, Iraq và Iran.

Dường như quân đội Nga dự định sẽ ở lại đây một khoảng thời gian dài. Cùng với đó, các thành viên của Hội đồng Xã hội cũng nhận xét: "Mọi thứ thật khó tin, cảm giác như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng vậy. 

Toàn bộ lãnh thổ Syria hiện trên những màn hình lớn, khi cần thiết có thể quan sát một cách chi tiết nông trang nhỏ hoặc đường hầm, nơi các phiến quân ẩn náu".

Các binh lính Nga tại căn cứ Hmeimim nhận được thù lao nhiều hơn gấp 4 lần ở Nga. Một chiến sĩ đến từ Budenovsk (Nga) chia sẻ rằng mức lương nhận được là 1.800 USD, còn ở nhà anh ta chỉ nhận được 26 nghìn rúp (400 USD).

Hiện nay Nga đang hỗ trợ bảo vệ lãnh thổ Syria, điều phối đường không và đóng vai trò trung gian giữa các lực lượng tại địa bàn. Nga đang nỗ lực tăng cường sự hiện diện thường xuyên tại khu vực thông qua hai căn cứ quân sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại