Biển Đông căng thẳng, Úc muốn phát triển vũ khí hạt nhân?

Thịnh Huỳnh |

Chính phủ Úc được cho là đang nghĩ đến việc phát triển vũ khí hạt nhân khi tình hình ở Biển Đông ngày càng căng thẳng.

Theo tờ Express (Anh), trong cuốn sách mới nhất của cựu cố vấn thủ tướng Úc Hugh White, quốc gia này đang bí mật thảo luận vấn đề phát triển vũ khí hạt nhân khi Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ ở Biển Đông, cộng thêm sự khó lường của đồng minh Mỹ.

Ông White cũng cho rằng nếu không có sự hỗ trợ của Washington, Canberra sẽ khó có thể tự bảo vệ mình trước sức mạnh quân sự của Bắc Kinh.

"Hoàn toàn dễ hiểu khi Úc không bao giờ nghĩ đến phương án vũ khí hạt nhân trong 40 năm qua vì chúng tôi rất tin tưởng vào ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ làm điều đó là để đảm bảo vị thế của họ tại châu Á”, ông White lý giải thêm.

Biển Đông căng thẳng, Úc muốn phát triển vũ khí hạt nhân? - Ảnh 2.

Ông Hugh White - cựu Thứ trưởng quốc phòng Úc và giảng viên đại học quốc gia Úc. Ảnh: ABC News (Australia)

Úc vẫn đang duy trì mối quan hệ ngoại giao và thương mại tốt đẹp với Mỹ và Trung Quốc. Thế nhưng, những diễn biến phức tạp gần đây tại khu vực Biển Đông, đặc biệt là các hành vi quân sự ngày một nhiều của Trung Quốc, đã khiến quốc gia này trở nên cảnh giác hơn.

Gần đây, chính phủ Úc đã lên kế hoạch xây dựng một cảng mới ở Darwin để tiếp nhận lính thủy đánh bộ Mỹ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Úc Scott Morrison cũng đã cam kết tài trợ hàng triệu đô la cho hàng loạt đảo trong khu vực để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại