Việt Nam đang theo dõi sát việc Trung Quốc tập trận và phóng tên lửa chống hạm ở Biển Đông

Lan Hương |

Việt Nam đề nghị mọi hoạt động của các bên ở Biển Đông cần tôn trọng chủ quyền và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Tại cuộc họp báo ngày 4/7, trả lời câu hỏi của Báo Điện tử Trí Thức Trẻ về việc Trung Quốc tập trận ở Biển Đông và bắn một số tên lửa chống ham, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam rất quan tâm và theo dõi sát vụ việc này. Việt Nam đề nghị mọi hoạt động của các bên ở Biển Đông cần tôn trọng chủ quyền và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước về Luật Biển của LHQ 1982, đóng góp vào hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác ở khu vực

Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, Việt Nam từng trao công hàm phản đối Trung Quốc về cuộc tập trận bắn đạn thật của nước này ở Biển Đông.

Theo một số hãng thông tấn nước ngoài, đầu tháng 7, Trung Quốc đã cho phóng ít nhất một tên lửa về phía Biển Đông.

Giới chức Mỹ nhấn mạnh thêm, các tàu chiến Mỹ có mặt trên Biển Đông không hoạt động gần khu vực Trung Quốc phóng thử tên lửa chống hạm hồi cuối tuần qua, nên không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, vụ phóng tên lửa của Trung Quốc đã "gây ra mối quan ngại".

Vụ phóng thử tên lửa chống hạm trên Biển Đông được Trung Quốc tiến hành trong bối cảnh Mỹ - Trung quyết định đình chiến thương mại. Theo đó, trong khuôn khổ thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản, Tổng thống Donald Trump cho hay ông sẽ không áp thêm thuế mới lên Trung Quốc ở thời điểm hiện tại.

Lâu nay, Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông, tuyến đường biển chiến lược mang lại giá trị thương mại lên tới 5 ngàn tỷ USD mỗi năm. Thậm chí, để hiện thực hóa những tuyên bố chủ quyền phi lý, Trung Quốc đã cho tăng cường cải tạo, xây dựng hàng loạt hòn đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam). Bắc Kinh còn tiến hành quân sự hóa Biển Đông bằng cách triển khai vũ khí ra một số đảo nhân tạo.

Hồi tháng 5/2018, Trung Quốc đã âm thầm triển khai các tên lửa hành trình chống hạm và tên lửa đất đối không ra 3 tiền đồn ở Biển Đông. Động thái này nhằm giúp Bắc Kinh mở rộng khả năng kiểm soát vùng biển chiến lược.

Cụ thể, theo thông tin tình báo Mỹ, Trung Quốc đã trái phép đưa tên lửa ra bãi Chữ Thập, bãi Subi và bãi Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại